Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Vậy là Samsung Galaxy S6 và S6 Edge đã chính thức được giới thiệu rộng rãi với người dùng. Hôm nay, HDVN sẽ chia sẻ với các bạn một số cảm nhận đầu tiên khi cầm trên tay chiếc smartphone hàng đầu này. Thật sự, Galaxy S6 không làm người trải nghiệm thất vọng bởi thiết kế rất đột phá, mỏng nhẹ, cấu hình mạnh và đặc biệt là camera chụp hình quá tốt.
Thiết kế - Yêu lại từ đầu
Như chia sẻ của đại diện Samsung, dự án Galaxy S6 là “project zero”, nghĩa là bắt đầu lại từ đầu, tìm một lối đi riêng, một phong cách mới, những cảm xúc mới cho một cuộc tình đã xói mòn và đang trở nên nhàm chán, Galaxy S6 lãnh trách nhiệm “hâm nóng lại tình yêu”. Và chắc chắn một điều, khi cầm S6 trên tay, bạn sẽ “yêu lại từ đầu”, bởi thiết kế lạ, mới, đẹp và không giống như những người tiền nhiệm S4 hoặc S5.
Cầm trên tay S6 cho cảm giác rất chắc chắn, nhờ khung viền kim loại hai bên. Những ai trước đây chê bai thiết kế vỏ nhựa hoặc mong muốn khung bằng kim loại, giờ đã có thể thỏa mãn. Samsung dường như rất biết cách chiều lòng người dùng, họ thích khung kim loại, có khung kim loại, họ thích mặt kính, có mặt kính, họ thích đẳng cấp sang trọng, có sang trọng và thêm cả yếu tố thời trang khi công nghệ mới khiến cho chiếc smartphone này trở nên lấp lánh hơn dưới ánh nắng vàng rực rỡ.
Các nút chức năng vẫn được bố trí theo giống như những phiên bản trước và camera đương nhiên vẫn lồi lên một chút. Tất nhiên, giờ thì chiếc smartphone nào muốn mỏng cũng phải lồi, giống như “muốn đứng lên phải nằm xuống”, được cái này phải chịu mất cái kia. Cảm biến lớn hơn, tích hợp thêm OIS thì không thể nào không lồi được, nhưng bù lại nó sẽ cho chất lượng hình chụp rất tuyệt vời.
Mặt sau của máy được làm bằng kính cường lực, rất chắc chắn. Sử dụng trong mấy ngày, mình quăng quật lung tung, bỏ chung túi với cả chìa khóa nhưng vẫn không bị xước. Tuy vậy, do làm bằng kính nên lại bị bám vân tay, tuy không nhiều như những dòng smartphone khác do dùng công nghệ mới nhưng đã là mặt kính thì sẽ bị bám vân tay, giống như “ngực to thì óc phải … to” thôi.
Mặc dù vậy, thiết kế của S6 vẫn có thể khiến một số người không hài lòng với một số thứ dưới đây. S6 không còn được trang bị khe cắm thẻ nhớ, chỉ có một khe cắm Nano SIM ở gần nút nguồn, điều này khiến cho những ai có bộ sưu tập JAV đồ sộ muốn mang theo bên mình cũng khá là tâm tư. Cổng MicroUSB (chưa phải Type C) được đặt ở cạnh dưới, gần giắc tai nghe 3.5 mm, có lẽ USB Type C vẫn chưa thể tích hợp lên được, hãy đợi Note 5. Pin không thể tháo rời, nên hư pin không thể tự mua về thay được, nói chung là khó thỏa mãn tính cách “em yêu khoa học” của một số người. Không còn tính năng chống nước như S5, nên những ai thích chụp hình “nàng tiên cá” ở dưới bể bơi cũng bó tay.
Màn hình 2K tuyệt đẹp
Màn hình Super AMOLED luôn là thương hiệu từ trước đến nay của Samsung. Màu sắc luôn tươi tắn, rực rỡ và đặc biệt là màu đen sâu gần như tuyệt đối, độ tương phản cực cao, một điều mà những màn hình IPS không bao giờ làm được.
Trên Galaxy S6, màu sắc được cân chỉnh ngày càng hoàn thiệu, rất dịu mắt và có độ chân thực cao. Độ phân giải được nâng lên 2K (2560 x 1440 pixel) lên màn hình hiển thị chi tiết rất tốt, độ sắc nét cao hơn hẳn. Tuy nhiên, như vậy cũng cần nội dung hiển thị phải có độ phân giải cao và đẹp để tận dụng hết khả năng của màn hình, đừng nên xem phim DVD (480p) trên màn hình này rồi chê sao xấu vậy, xấu xấu cái lưng chứ xấu.
Camera chụp hình quá tốt
Với việc cải tiến camera, thêm OIS (chống rung quang học), tăng khẩu độ lên f/1.9 cả camera trước và camera sau. Galaxy S6 trở thành chiếc smartphone chụp selfie trong điều kiện thiếu sáng tốt nhất hiện nay. Điều này giúp cho những cô nàng xinh đẹp và những chàng trai xinh xắn có thể chụp hình tự sướng khắp nơi, kể cả “trong sáng” hay “trong tối”.
Hình chụp bằng Galaxy S6
hình nguyên gốc không chỉnh sửa
Thực sự, chất lượng hình ảnh camera sau của Galaxy S6 rất ấn tượng. Không thua gì những máy chụp ảnh p&s thông thường, nếu không muốn nói là hơn hẳn. Độ sâu màu tốt, màu sắc hiển thị chuẩn, dynamic range cao hỗ trợ chụp trong môi trường chênh lệch ánh sáng cao, độ nét và độ chi tiết đều tuyệt vời. HDVN sẽ có bài đánh giá chi tiết chất lượng ảnh chụp của camera trên Galaxy S6.
Cấu hình mạnh và hệ điều hành được tối ưu hóa
Dẫu cho anh Quảng B52 có khăng khăng rằng điện thoại của ảnh cấu hình mạnh hơn Samsung, nhưng điều đó chẳng khiến mấy ai tin vì trước giờ dòng Galaxy S luôn là chiếc smartphone có cấu hình mạnh nhất. Được trang bị con chip Exynos 8 nhân mới nhất cho tốc độ rất ấn tượng, GPU Mali T760 và RAM 3GB, chiếc điện thoại này đủ sức chạy bất cứ tác vụ nặng nào. Lần này, Galaxy S6 không có phiên bản chạy chip Qualcomm.
Galaxy S6 được cài sẵn bản Android 5.0.2, với giao diện TouchWiz quen thuộc. Các biểu tượng của ứng dụng được Samsung thiết kế phẳng hơn, nhìn hiện đại vào bắt mắt, có đôi chút “rạng rỡ” hơn với những icon dùng màu sắc nổi bật. Tuy nhiên, nhìn chung thì không khác mấy trong phong cách thiết kế giao diện.
Cải tiến hệ điều hành, bỏ bớt những tính năng không cần thiết, thêm vào những tính năng hữu ích hơn như là sạc nhanh (sạc 10 phút đủ dùng 4 giờ), sạc không dây, cảm biến vân tay nhanh hơn (không cần vuốt), đa nhiệm với cửa sổ pop-up, khởi động nhanh camera bằng cách bấm phím home 2 lần (bất kỳ lúc nào cũng khởi động camera được) … và nhiều tính năng khác, có thể xem thêm ở topic này những tính năng thú vị và hữu ích trên Galaxy S6
Kết
Galaxy S6 xứng đáng nhận được một lời khen ngợi từ người dùng bình thường tới giới công nghệ. Thiết kế đẹp hơn, cấu hình mạnh hơn, mỏng nhẹ, nhiều tính năng hay, camera chụp hình tuyệt đẹp. Bộ đôi Galaxy S6 và S6 Edge chính là câu trả lời cho sự trở lại mạnh mẽ của Samsung với vị thế tiên phong dẫn đầu thị trường smartphone. Có lẽ, nếu muốn mua một chiếc điện thoại hàng đầu trong thời điểm này, không có lựa chọn nào tốt hơn Galaxy S6 và S6 Edge.
Galaxy S6 và S6 Edge bắt đầu được bán chính thức tại thị trường Việt Nam từ ngày 11/4, giá của Galaxy S6 là 16,6 triệu đồng, còn Galaxy S6 Edge là 19,9 triệu đồng. Có 3 màu cơ bản là trắng, đen và vàng.
Một số hình ảnh
Galaxy S6 Edge
Màu vàng sang trọng
Thiết kế - Yêu lại từ đầu
Như chia sẻ của đại diện Samsung, dự án Galaxy S6 là “project zero”, nghĩa là bắt đầu lại từ đầu, tìm một lối đi riêng, một phong cách mới, những cảm xúc mới cho một cuộc tình đã xói mòn và đang trở nên nhàm chán, Galaxy S6 lãnh trách nhiệm “hâm nóng lại tình yêu”. Và chắc chắn một điều, khi cầm S6 trên tay, bạn sẽ “yêu lại từ đầu”, bởi thiết kế lạ, mới, đẹp và không giống như những người tiền nhiệm S4 hoặc S5.
Cầm trên tay S6 cho cảm giác rất chắc chắn, nhờ khung viền kim loại hai bên. Những ai trước đây chê bai thiết kế vỏ nhựa hoặc mong muốn khung bằng kim loại, giờ đã có thể thỏa mãn. Samsung dường như rất biết cách chiều lòng người dùng, họ thích khung kim loại, có khung kim loại, họ thích mặt kính, có mặt kính, họ thích đẳng cấp sang trọng, có sang trọng và thêm cả yếu tố thời trang khi công nghệ mới khiến cho chiếc smartphone này trở nên lấp lánh hơn dưới ánh nắng vàng rực rỡ.
Các nút chức năng vẫn được bố trí theo giống như những phiên bản trước và camera đương nhiên vẫn lồi lên một chút. Tất nhiên, giờ thì chiếc smartphone nào muốn mỏng cũng phải lồi, giống như “muốn đứng lên phải nằm xuống”, được cái này phải chịu mất cái kia. Cảm biến lớn hơn, tích hợp thêm OIS thì không thể nào không lồi được, nhưng bù lại nó sẽ cho chất lượng hình chụp rất tuyệt vời.
Mặt sau của máy được làm bằng kính cường lực, rất chắc chắn. Sử dụng trong mấy ngày, mình quăng quật lung tung, bỏ chung túi với cả chìa khóa nhưng vẫn không bị xước. Tuy vậy, do làm bằng kính nên lại bị bám vân tay, tuy không nhiều như những dòng smartphone khác do dùng công nghệ mới nhưng đã là mặt kính thì sẽ bị bám vân tay, giống như “ngực to thì óc phải … to” thôi.
Mặc dù vậy, thiết kế của S6 vẫn có thể khiến một số người không hài lòng với một số thứ dưới đây. S6 không còn được trang bị khe cắm thẻ nhớ, chỉ có một khe cắm Nano SIM ở gần nút nguồn, điều này khiến cho những ai có bộ sưu tập JAV đồ sộ muốn mang theo bên mình cũng khá là tâm tư. Cổng MicroUSB (chưa phải Type C) được đặt ở cạnh dưới, gần giắc tai nghe 3.5 mm, có lẽ USB Type C vẫn chưa thể tích hợp lên được, hãy đợi Note 5. Pin không thể tháo rời, nên hư pin không thể tự mua về thay được, nói chung là khó thỏa mãn tính cách “em yêu khoa học” của một số người. Không còn tính năng chống nước như S5, nên những ai thích chụp hình “nàng tiên cá” ở dưới bể bơi cũng bó tay.
Màn hình 2K tuyệt đẹp
Màn hình Super AMOLED luôn là thương hiệu từ trước đến nay của Samsung. Màu sắc luôn tươi tắn, rực rỡ và đặc biệt là màu đen sâu gần như tuyệt đối, độ tương phản cực cao, một điều mà những màn hình IPS không bao giờ làm được.
Trên Galaxy S6, màu sắc được cân chỉnh ngày càng hoàn thiệu, rất dịu mắt và có độ chân thực cao. Độ phân giải được nâng lên 2K (2560 x 1440 pixel) lên màn hình hiển thị chi tiết rất tốt, độ sắc nét cao hơn hẳn. Tuy nhiên, như vậy cũng cần nội dung hiển thị phải có độ phân giải cao và đẹp để tận dụng hết khả năng của màn hình, đừng nên xem phim DVD (480p) trên màn hình này rồi chê sao xấu vậy, xấu xấu cái lưng chứ xấu.
Camera chụp hình quá tốt
Với việc cải tiến camera, thêm OIS (chống rung quang học), tăng khẩu độ lên f/1.9 cả camera trước và camera sau. Galaxy S6 trở thành chiếc smartphone chụp selfie trong điều kiện thiếu sáng tốt nhất hiện nay. Điều này giúp cho những cô nàng xinh đẹp và những chàng trai xinh xắn có thể chụp hình tự sướng khắp nơi, kể cả “trong sáng” hay “trong tối”.
Hình chụp bằng Galaxy S6
hình nguyên gốc không chỉnh sửa
Thực sự, chất lượng hình ảnh camera sau của Galaxy S6 rất ấn tượng. Không thua gì những máy chụp ảnh p&s thông thường, nếu không muốn nói là hơn hẳn. Độ sâu màu tốt, màu sắc hiển thị chuẩn, dynamic range cao hỗ trợ chụp trong môi trường chênh lệch ánh sáng cao, độ nét và độ chi tiết đều tuyệt vời. HDVN sẽ có bài đánh giá chi tiết chất lượng ảnh chụp của camera trên Galaxy S6.
Cấu hình mạnh và hệ điều hành được tối ưu hóa
Dẫu cho anh Quảng B52 có khăng khăng rằng điện thoại của ảnh cấu hình mạnh hơn Samsung, nhưng điều đó chẳng khiến mấy ai tin vì trước giờ dòng Galaxy S luôn là chiếc smartphone có cấu hình mạnh nhất. Được trang bị con chip Exynos 8 nhân mới nhất cho tốc độ rất ấn tượng, GPU Mali T760 và RAM 3GB, chiếc điện thoại này đủ sức chạy bất cứ tác vụ nặng nào. Lần này, Galaxy S6 không có phiên bản chạy chip Qualcomm.
Galaxy S6 được cài sẵn bản Android 5.0.2, với giao diện TouchWiz quen thuộc. Các biểu tượng của ứng dụng được Samsung thiết kế phẳng hơn, nhìn hiện đại vào bắt mắt, có đôi chút “rạng rỡ” hơn với những icon dùng màu sắc nổi bật. Tuy nhiên, nhìn chung thì không khác mấy trong phong cách thiết kế giao diện.
Cải tiến hệ điều hành, bỏ bớt những tính năng không cần thiết, thêm vào những tính năng hữu ích hơn như là sạc nhanh (sạc 10 phút đủ dùng 4 giờ), sạc không dây, cảm biến vân tay nhanh hơn (không cần vuốt), đa nhiệm với cửa sổ pop-up, khởi động nhanh camera bằng cách bấm phím home 2 lần (bất kỳ lúc nào cũng khởi động camera được) … và nhiều tính năng khác, có thể xem thêm ở topic này những tính năng thú vị và hữu ích trên Galaxy S6
Kết
Galaxy S6 xứng đáng nhận được một lời khen ngợi từ người dùng bình thường tới giới công nghệ. Thiết kế đẹp hơn, cấu hình mạnh hơn, mỏng nhẹ, nhiều tính năng hay, camera chụp hình tuyệt đẹp. Bộ đôi Galaxy S6 và S6 Edge chính là câu trả lời cho sự trở lại mạnh mẽ của Samsung với vị thế tiên phong dẫn đầu thị trường smartphone. Có lẽ, nếu muốn mua một chiếc điện thoại hàng đầu trong thời điểm này, không có lựa chọn nào tốt hơn Galaxy S6 và S6 Edge.
Galaxy S6 và S6 Edge bắt đầu được bán chính thức tại thị trường Việt Nam từ ngày 11/4, giá của Galaxy S6 là 16,6 triệu đồng, còn Galaxy S6 Edge là 19,9 triệu đồng. Có 3 màu cơ bản là trắng, đen và vàng.
Một số hình ảnh
Galaxy S6 Edge
Màu vàng sang trọng
Chỉnh sửa lần cuối: