mjnkchiffre
Member
Ðề: Hình như 3D đã trở thành hi-end video “CMNR"?
Theo em nghĩ thì còn có nguyên nhân là nguồn phim 3D còn rất hạn chế
Theo em nghĩ thì còn có nguyên nhân là nguồn phim 3D còn rất hạn chế
Thì 3D nó không hẳn là thức ăn nước uống, và cũng chưa đến mức quá tiện dụng và rẻ tiền để thông dụng. Hơn nữa mỗi ngưởi có 1 đam mê sở thích riêng, thế thì chả nhẽ đam mê nhiếp ảnh hay xe cộ cũng trở thành auto cái gì đó kiểu "hi-end".
Nói riêng đến việc nghe nhạc thì cũng có được mấy % là audiophile đâu. Hầu hết chỉ nghe vì bài đó hay, mình thích thể loại đó... lọc cọc trên cái loa điện thoại, tai nghe thế là đủ. Thì đến video cũng vậy thôi, nói ngay HD thôi chứ chưa đến 3D, nhiều người sẽ nói tao xem có thời sự, mấy phim điện ảnh VN nghe là hiểu cần gì cái TV to đoành...
Ăn chưa no sao lo được hưởng thụ. Điều này thì quá đúng với dân ta. Tiền đã thiếu lại còn dính mua sắm cái gì cũng thuế cao.Suy nghĩ kiểu bạn là của Ta thôi chứ Tây thì nó khác , vì VN và các nước Châu Á bây giờ chủ yếu là tập trung vào lương thực còn tụi Tây nó dư lương thực rồi vì dự trữ của tụi nó rất nhiều nên bọn nó sẽ nghĩ đến giải trí cho cuộc sống (đá banh , xem phim , ca nhạc , game...) . Thế nên tụi nó muốn xem cái gì thì cũng phải thỏa mãn nhu cầu chứ không phải xem cho biết đâu .
3D phải cứ máy chiếu mà phang, hồi cũng ham hố bỏ gần 17 chai ra mua lg 3D, về xem đâu được 2 tuần, chuyển sang 2D và giờ đang tạm hài lòng với 3DW1 optoma
3D TV chán bỏ xừ, màn hình thì bé, rỗ toang hoác. Ngoài rạp vừa được hình ảnh vừa được âm thanh, tội gì k ra...