HOT NEW: K+ đã mua bản quyền NHA giá 40 triệu USD

Để sở hữu toàn bộ bản quyền phát sóng Giải Ngoại hạng Anh ở VN 3 mùa 2013 - 2016, trong đó có gói độc quyền ngày chủ nhật, Canal Plus - đối tác trong liên danh với VSTV (thương hiệu K+) đã bỏ ra 40 triệu USD.

Đó là thông báo của Canal Plus cho K+.

Đây là cái giá gây choáng váng vì thậm chí nó còn cao hơn cả mức giá mà IMG kỳ vọng thu được từ các đài truyền hình VN khi rao bán hồi cuối năm ngoái. Lúc đó, IMG chia bản quyền truyền hình Giải Ngoại hạng Anh (EPL) 2013 - 2016 thành ba gói, gồm gói độc quyền ngày chủ nhật có giá 18 triệu USD, gói trận đấu sớm và hay nhất thứ bảy giá 15 triệu USD, gói thứ 3 cho các trận đấu còn lại có giá 4,5 triệu USD.

Tổng số tiền bản quyền IMG muốn thu về tối thiểu là 37,5 triệu USD. Thế nhưng, sau khi các đài truyền hình VN đồng loạt từ chối vì quá cao và hiện còn đang “chuẩn bị” họp bàn để “dìm giá” IMG thì “cáo già” trong lĩnh vực truyền thông thế giới này đã âm thầm bắt tay Canal Plus.

Theo đó, Canal Plus mua toàn bộ 3 gói phát sóng Giải ngoại hạng Anh ở VN, trong đó, họ vẫn tiếp tục độc quyền gói ngày chủ nhật như 3 mùa bóng trước. Ban đầu, Canal Plus do dự giữa độc quyền gói ngày thứ bảy hoặc độc quyền gói ngày chủ nhật, vì thực tế ở mùa bóng 2012, nhiều trận đấu ngày thứ bảy còn hay hơn trận ngày chủ nhật, nhưng cuối cùng họ vẫn chọn gói độc quyền ngày chủ nhật. Toàn bộ bản quyền phát sóng mua được sẽ được Canal Plus giao lại cho K+ sử dụng theo dạng góp vốn.

Sau khi Canal Plus đã mua thì IMG vẫn hy vọng bán thêm cho các đài truyền hình VN có nhu cầu ở các gói không độc quyền. Vì vậy, số tiền thực tế họ thu được từ bản quyền EPL ở VN có thể cao hơn con số 40 triệu USD rất nhiều và lời thề “không mua EPL bằng mọi giá” chỉ là trò đùa”!

Mặc dù là một bên trong liên doanh VSTV (chiếm 51% tỉ lệ góp vốn), nhưng VTV lại hoàn toàn không biết gì về chuyện Canal Plus đã mua bản quyền giải EPL ở VN. Trả lời báo chí, Phó Tổng giám đốc VTV Nguyễn Thành Lương hôm qua (20.2) vẫn cho biết: “VTV không được thông báo gì về việc mua bán này” và vẫn tiếp tục bàn bạc với Hiệp hội Truyền hình trả tiền về kế hoạch họp bàn phương án mua bản quyền EPL với tư cách là “trưởng nhóm” được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo.

Nếu VTV còn nói không biết thì không trách các đài truyền hình khác vẫn tỏ ra hoài nghi, không tin cú sút tung lưới đối phương của Canal - K+ là sự thật. Phó Giám đốc VTC Vũ Quang Huy cho biết: “VTC chưa nhận được thông tin gì. Chỉ khi nào IMG tuyên bố thì tôi mới tin”.

TTK Hiệp hội Truyền hình trả tiền VN Lê Đình Cường cũng khẳng định: “Hiệp hội chưa nhận được thông tin gì”, nhưng dù vậy, ông Cường cũng thừa nhận: “Không thể nói Canal lách luật hay trách VTV vì IMG đã từng đến VN chào bán, nhưng không đài nào mua vì giá quá cao. Mặc dù tập thể các đài đã thống nhất không mua, nhưng nếu một “ông” nhiều tiền mua thì cũng không can thiệp được. Tiền là của Canal bỏ ra và giao cho K+ kinh doanh”.

Con đường lắt léo của bản hợp đồng “khủng” này như thế nào, chúng tôi sẽ thông tin đến bạn đọc trong số báo ngày mai.

“Cho dù K+ đã có bản quyền EPL thì cuộc họp với VTV cùng các đài vào tuần sau vẫn diễn ra. Để xem ý kiến đài nào muốn mua phần còn lại của EPL nữa hay không? Anh nào thích thì vẫn có quyền mua, không liên quan đến việc K+ đã có EPL, vì họ mua chắc cũng không có chủ trương chia sẻ. Quan điểm và chủ trương của chúng tôi vẫn không thay đổi, không mua với giá vượt quá giá cũ 10%” - ông Lê Đình Cường, TTK Hiệp hội Truyền hình trả tiền VN.

Theo báo Lao động

---------------------------
Bản quyền NHA: K+ tiếp tục thắng?
Thứ Tư, 20/02/2013, 08:27 AM (GMT+7)

Ngày 19/2, một số nguồn tin cho biết Truyền hình số vệ tinh VSTV (K+) đã mua một trong hai gói độc quyền bản quyền EPL 2013-2016 tại VN từ IMG trước khi Đài truyền hình VN (VTV) kịp thành lập ban điều hành đàm phán mua bản quyền EPL.

Mặc dù cả VTV và K+ đều chưa xác nhận thông tin này nhưng nếu đúng là K+ đã mua độc quyền một gói EPL thì đây thật sự là thông tin gây sốc với nhiều người hâm mộ.

“K+ đang đàm phán với IMG”

Đó là khẳng định của ông Cao Văn Liết, Tổng Giám đốc VSTV, chiều 19/2. Ông Liết nói: “Do không được mời tham gia vào ban điều hành đàm phán mua bản quyền EPL 2013-2016 của VTV và các đài nên VSTV không tham gia. VSTV vẫn đang đàm phán với IMG về việc mua gói bản quyền này nhưng vẫn chưa mua được. Tôi chỉ có thể khẳng định VSTV có tham gia mua, vì đang trong quá trình thương lượng nên không thể tiết lộ thêm”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thành Lương - Phó Tổng giám đốc VTV, trưởng ban điều hành đàm phán bản quyền EPL - cho biết ông cũng chưa nhận được thông báo hay biết gì về việc VSTV đã mua độc quyền một gói bản quyền EPL 2013-2016. Ông Lương nói VTV đã nhận được công văn của một số đài gửi đến VTV tham gia ban điều hành đàm phán mua bản quyền EPL. “Việc thành lập ban điều hành vẫn được tiến hành bình thường và dự định cuối tháng 2 chúng tôi sẽ có cuộc họp đầu tiên” - ông Lương nói.

Trong khi đó, ông Lê Đình Cường, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Truyền hình trả tiền VN (VNPayTV) - cho biết chưa thấy thông tin về việc VSTV mua độc quyền EPL. Ông Cường nói: “Giá cao thế này tôi không dám tin lại có đơn vị nào xé rào để một mình mua bản quyền EPL như ba năm về trước. Việc thành lập ban điều hành đàm phán mua bản quyền EPL do VTV làm trưởng ban vẫn sẽ diễn ra bình thường vì đây là thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ. VNPayTV cùng các đài sẽ vẫn tham gia để đàm phán mua nếu giá cả phù hợp, vì lợi ích của các đài và người hâm mộ. Các đài truyền hình có vốn của VTV nhưng thật ra họ đều là các công ty, mua hay không là quyền của họ chứ không can thiệp được”.

HNTV bỏ cuộc, AVG kêu gọi tẩy chay

Chiều 19/2, ông Vũ Ngọc Minh - Phó Tổng giám đốc Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội (HNTV) - khẳng định HNTV chính thức không tham gia mua bản quyền EPL 2013-2016. Vì không tham gia mua nên HNTV cũng không gửi công văn hay cử người tham gia ban điều hành đàm phán mua bản quyền EPL cùng với VTV.

Ông Vũ Ngọc Minh nói: “Trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, HNTV tập trung nâng chất lượng chương trình phục vụ khán giả theo dõi đài. HNTV không tham gia cuộc đua, tranh giành lãng phí nguồn lực nhà nước để có bản quyền EPL. Chúng tôi nhận thấy rằng nếu không có bản quyền EPL cũng không sao, đài sẽ tập trung vào các chương trình giải trí khác. Trong khi đó, nếu mua EPL, số tiền bỏ ra quá lớn mà thu về chẳng bao nhiêu”.

Truyền hình AVG cử ông Nguyễn Thế Phương là đại diện tham gia ban đàm phán và đề xuất hai phương án đóng góp tiền mua bản quyền EPL.

Phương án 1: Tiền đóng góp của một đơn vị = tiền bản quyền x số thuê bao của đơn vị đó/tổng số thuê bao cả nước.

Phương án 2: Tiền đóng góp của một đơn vị = tiền bản quyền/số lượng đơn vị có nhu cầu mua. AVG đề nghị các đơn vị cùng thành lập ban kinh doanh quảng cáo, tài trợ bóng đá Anh để kinh doanh trên tất cả hạ tầng phát sóng. Doanh thu được cộng lại và chia theo tỉ lệ thuê bao.

Trong công văn gửi VTV, AVG kêu gọi: “Các đài truyền hình, các đơn vị kinh doanh truyền hình trả tiền cam kết không hành động riêng lẻ vì lợi ích riêng của đơn vị mình. Trong trường hợp giá bản quyền quá cao, tất cả các đơn vị sẽ cùng thống nhất vận động người hâm mộ cả nước tẩy chay EPL. Chống lại xu hướng các công ty kinh doanh bản quyền nước ngoài thu lợi bất hợp lý, gây xáo trộn ngành công nghiệp truyền hình trả tiền đang trong giai đoạn phát triển của VN, đẩy các đài truyền hình, các đơn vị kinh doanh truyền hình trả tiền VN vào thế cạnh tranh không lành mạnh, gây thiệt hại kinh tế đối với người tiêu dùng”.

Trong khi đó, Đài truyền hình TP.HCM (HTV) gửi công văn đến VTV để tham gia ban điều hành mua bản quyền EPL. HTV đã cử ông Lê Văn Phú, Trưởng Ban thể thao HTV, là đại diện tham gia ban điều hành. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cử ông Vũ Quang Huy, Phó Giám đốc đài, tham gia ban điều hành mua bản quyền với VTV. Ông Lê Đình Cường là đại diện cho VNPayTV tham gia ban điều hành đàm phán.
Theo K.Xuân (Tuổi Trẻ)

-----------------------------------
Bản quyền truyền hình EPL: Nên vì lợi ích chung

TT – Dù một số nguồn tin cho biết VSTV (K+) đã có trong tay bản quyền Giải ngoại hạng Anh 2013-2016 (EPL) nhưng đến hôm qua 20-2, nhiều đài truyền hình tại VN vẫn tỏ ra nghi ngờ thông tin này.

Bên cạnh đó, ý kiến từ Bộ Thông tin – truyền thông và các chuyên gia truyền hình cũng chưa đồng nhất về vai trò của Đài truyền hình VN (VTV) trong việc K+ tham gia đàm phán và mua bản quyền EPL.

Ông Vũ Quang Huy, phó giám đốc Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, cho biết vì chưa có thông báo từ IMG nên VTC cũng chưa tin K+ hay Canal+ (đơn vị nắm 49% cổ phần tại K+, có trụ sở tại Pháp) đã mua được bản quyền EPL tại VN. Ông Huy nói: “Nếu hai bên đã mua bán thì IMG sẽ có thông báo với những người trước đây họ đã chào hàng. Nếu không, chúng tôi phải nhìn thấy hợp đồng mua bán của K+ hoặc Canal+ mới tin”.

rong khi đó, ông Lê Đình Cường – phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hiệp hội Truyền hình trả tiền (VNPayTV) – khẳng định K+ có quyền mua bản quyền EPL nếu họ muốn. Việc K+ có vượt rào để đàm phán và mua bản quyền từ IMG hay lấy lại từ công ty mẹ Canal+, theo ông Cường, là không ai cấm được. Tuy rất nỗ lực nhưng hôm qua chúng tôi không liên lạc được với ông Dale Levin, phó giám đốc bán hàng và tiếp thị khu vực châu Á – Thái Bình Dương của IMG có trụ sở tại Singapore, để xác minh thông tin IMG đã bán bản quyền EPL 2013-2016 tại VN cho K+ hay Canal+.

Quan trọng nhất là không để người dân thiệt thòi

Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin – truyền thông Đỗ Quý Doãn, việc mua hay không mua bản quyền truyền hình EPL là quyền của các đài, cá nhân có nhu cầu, điều kiện. Nói một đài đứng ra đàm phán, mua là đúng hay sai thì rất khó vì không ai cấm được họ có điều kiện, nhu cầu mua. K+ cũng là của VTV, do vậy phải hỏi VTV vì sao lại để K+ làm việc đó. Còn tất nhiên nếu đài nào đó đứng ra mua bản quyền EPL nói đúng hay sai thì họ không sai.

Nhưng dưới góc độ của cơ quan quản lý nhà nước, biết được tình hình phức tạp trong việc mua bản quyền EPL, Bộ Thông tin – truyền thông đã ra văn bản ngày 10-1 gửi VTV và một số đài cần bắt tay hợp tác, thành lập ban điều hành đàm phán để mua bản quyền EPL. Các đài nên vì lợi ích chung, không nên cùng xông ra để mua vì chỉ gây thiệt hại.

Bộ Thông tin – truyền thông đã giao VTV là đầu mối cùng với các đài để thành lập ban đàm phán, mục đích quan trọng nhất cuối cùng vẫn là người sử dụng không bị thiệt thòi, dân được xem bóng đá và tiền bỏ ra ở mức thấp nhất. Vì vậy, các đài nên trân trọng tất cả ý kiến, thỏa thuận, nhìn đến lợi ích chung chứ không nên vì lợi ích của một đài.

Trách nhiệm thuộc về VTV

Theo một chuyên gia trong lĩnh vực truyền hình từng làm việc tại Bộ Thông tin – truyền thông, do VTV nắm 51% cổ phần tại K+ nên tất cả quyết định mang tính chiến lược, ảnh hưởng đến xã hội, đại diện của VTV tại K+ phải có tiếng nói quyết định.

Canal+ nếu mua lại của IMG thì K+ có thể có quyền lấy lại bản quyền EPL từ công ty mẹ, nhưng vì Canal+ chỉ có 49% cổ phần của VSTV nên đưa gì lên sóng lại là quyền của VTV. Do đó, ở đây có hai vấn đề: 1- VTV nắm 51% cổ phần ở K+ nên VTV có quyền quyết định có mua bản quyền EPL 2013-2016 hay không. 2- Theo Luật báo chí, VTV là người quyết định về mặt nội dung nên VTV có quyền đưa hay không đưa chương trình đó lên sóng của K+. Do vậy kiểu gì thì kiểu, VTV không thể trốn tránh trách nhiệm của mình tại K+ được.

Trong trường hợp Bộ Thông tin – truyền thông đã có văn bản chỉ đạo VTV phải thành lập ban điều hành đàm phán mua bản quyền EPL nhưng nếu K+ lại đang một mình đàm phán, để xảy ra chuyện đó trách nhiệm thuộc VTV. Do VTV có 51% cổ phần ở K+, VTV phải điều hành việc đó, không thể nói Canal+ thích làm gì thì làm. Luật doanh nghiệp thể hiện rõ người đại diện của VTV tại K+ là đại diện phần vốn 51% của Nhà nước tại K+, những gì Nhà nước VN cần, VTV phải thể hiện được thông qua người đại diện của mình ở K+.

Khương Xuân (Theo Tuổi trẻ)
----------------------------------------
K+ không ở trong gói bản quyền EPL Canal+ mua

TT – Thông tin trên trang web chính thức của Tập đoàn Canal+ (Pháp) ở địa chỉ www.canalplus.fr thông báo Canal+ đã nắm trong tay bản quyền truyền hình Giải ngoại hạng Anh (EPL) 2013-2016.

Theo đó, tất cả các thuê bao của Canal+ trên toàn thế giới đều sẽ có cơ hội để theo dõi EPL trên Canal+. Tuy nhiên đại diện của K+ (đơn vị liên doanh của Canal+ với VTV) ngày 21-2 khẳng định: K+ không nằm trong gói bản quyền EPL mà Canal+ đã mua được.

Canal+ muabản quyền EPL với giá 70 triệu euro?

Thông báo phát đi từ Tập đoàn Canal+ từ ngày 31-1-2013 ở Paris ghi rõ: “Tập đoàn Canal+ vui mừng thông báo đã đạt được bản quyền truyền hình các trận đấu của EPL. Thuê bao của các kênh truyền hình thuộc Tập đoàn Canal+ đều sẽ được theo dõi các trận đấu lớn của MU, MC, Arsenal, Chelsea.

Hợp đồng của Canal+ đã ký có thời hạn ba năm, kể từ tháng 8-2013. Mùa giải năm sau, Tập đoàn Canal+ sẽ mang đến cho các khách hàng thuê bao các trận đấu hay nhất của League 1 (Pháp), Champions League và EPL”.

Giá trị hợp đồng bản quyền EPL mà Canal+ có được trên hệ thống truyền hình của mình được một số tờ báo điện tử quốc tế cho biết vào khoảng 70 triệu euro cho ba mùa giải (tương đương khoảng 34 triệu USD/mùa). Tập đoàn Canal+ đồng thời cũng là nhà phân phối bản quyền EPL trên toàn lãnh thổ nước Pháp (theo trang web của ban tổ chức EPL).

Tuy nhiên, dù có trong tay bản quyền EPL trên hệ thống của công ty mẹ nhưng chưa chắc K+ có quyền sở hữu gói bản quyền này của Canal+ để phát tại VN.

Bản quyền EPL tại VN: vẫn phải mua của IMG

Trả lời Tuổi Trẻ ngày 21-2, ông Cao Văn Liết – tổng giám đốc VSTV (K+) – cho biết: “Kênh sóng của Canal+ có thể phát ở Pháp, châu Phi… trên hệ thống của Canal+. K+ là liên doanh của Canal+ với VTV chứ K+ không phải là Canal+. Do đó, thông báo của Canal+ về việc đã mua được bản quyền EPL trên hệ thống của Canal+, tôi nghĩ không có K+ trong đó. K+ là thương hiệu của VSTV – một công ty được thành lập ở VN liên doanh giữa Canal+ với VTV. K+ vì thế không thể gọi là con hay một bộ phận của Canal+, theo tôi nghĩ là thế. K+ không được mời vào ban đàm phán của VTV để mua bản quyền EPL, tôi đã nói thế. Còn công ty cần phải có chiến lược kinh doanh, cũng là để cho liên doanh giữa Canal+ và VTV phát triển. Về việc mua bản quyền EPL thì đến thời điểm này K+ chưa thể nói được gì vì thông tin chưa rõ ràng, chính thức nên không thể xác nhận được”.

Nói như ông Cao Văn Liết, chắc chắn để có bản quyền EPL phát sóng tại VN, K+ hoặc Canal+ bắt buộc phải mua một gói riêng từ đơn vị chịu trách nhiệm phân phối bản quyền EPL tại VN. Trong giai đoạn ba mùa giải 2013-2016, Tập đoàn IMG Media của Mỹ là đơn vị mua được gói bản quyền truyền hình EPL tại VN, Nhật Bản và Mông Cổ. Cũng như ở ba năm về trước, MP&Silva là đơn vị nắm trong tay bản quyền EPL 2010-2013, các đơn vị truyền hình tại VN bắt buộc phải thông qua MP&Silva để có được bản quyền. Trong trường hợp Canal+ muốn phát sóng EPL tại VN trong ba mùa 2013-2016 thì cũng bắt buộc phải mua qua IMG hoặc K+ phải đứng ra mua qua IMG.

Các đài truyền hình lo ngại

Cho đến ngày 21-2, đại diện bán hàng khu vực châu Á của IMG vẫn từ chối trả lời Tuổi Trẻ những thông tin về việc bán bản quyền EPL. Đại diện một đài truyền hình tham gia ban đàm phán mua bản quyền EPL với VTV hôm qua cho biết các đài tỏ ra lo ngại. Vị này nói: “VTV vẫn có vai trò quan trọng ở K+. Nếu VTV để cho Canal+ mua giúp K+ hoặc để K+ đơn phương đi đàm phán để mua bản quyền EPL, trong khi vẫn thành lập và đứng đầu ban đàm phán để mua bản quyền EPL với các đài trong nước thì các đài trong nước đúng là phải đi “hít khói” cho VTV và K+”.

Trả lời Tuổi Trẻ ngày 21-2, ông Trần Đăng Tuấn – tổng giám đốc AVG – cho biết: “Cho đến giờ phút này, chúng tôi chưa nhận được một thông tin chính thức nào từ bất kỳ cơ quan, đơn vị nào gửi đến hoặc thông báo cho chúng tôi về việc IMG đã bán độc quyền EPL cho Canal+ để phát trong hệ thống của Canal+, trong đó có VN. Cá nhân tôi đặt niềm tin vào ban lãnh đạo của VTV. Tôi tin tưởng ban lãnh đạo VTV có đủ tỉnh táo, sáng suốt để ra các quyết định đúng đắn nhằm giữ sự ổn định và phát triển của ngành truyền hình trả tiền VN”.

Khương Xuân (Theo Tuổi trẻ)
---------------------------

K+ được mở đường độc quyền phát Ngoại hạng Anh

Trong lúc K+ chưa chính thức có bản quyền giải Ngoại hạng Anh tại VN, VTV đã tạo thêm lợi thế cho kênh truyền hình này khi xin thôi đứng đầu liên minh đàm phán mua bản quyền.

Mới đây trên website của VTV, ông Nguyễn Thành Lương, Phó tổng giám đốc VTV cho biết đến ngày 21/2, VTV mới được Canal Plus, đơn vị chiếm 49% cổ phần trong Công ty cổ phần truyền hình số vệ tinh VSTV, thông báo về việc đã mua được gói bản quyền Ngoại hạng Anh EPL. Theo ông Lương, Canal Plus cũng chưa thông báo chi tiết cho VTV về mức giá đàm phán để sở hữu bản quyền truyền hình giải bóng đá Ngoại hạng Anh ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, theo ông Nguyễn Thành Lương, với việc sở hữu 49% cổ phần VSTV thì có thể hiểu Canal Plus sẽ chuyển giao gói bản quyền EPL cho VSTV trong thời gian tới đây. VTV cũng đã yêu cầu Canal Plus sớm có thông tin chi tiết về gói bản quyền EPL đã mua để VTV có cơ sở làm việc tiếp với Hiệp hội truyền hình trả tiền cũng như các đơn vị có nhu cầu mua gói bản quyền giải Ngoại hạng Anh 2013-2016.

Thông tin từ VTV chưa khẳng định quyền sở hữu EPL ở Việt Nam của Canal Plus cũng như K+. Trong buổi họp của các đài với Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam vào chiều qua, Tổng thư ký kiêm Phó chủ tịch Hiệp hội Lê Đình Cường cũng cho biết: “Hiện tại chưa có đơn vị nào sở hữu bản quyền EPL ở Việt Nam và các Đài truyền hình Việt Nam vẫn có thể đàm phán với IMG về hợp đồng”.

Nhiều ý kiến cho rằng việc mập mờ thông tin trong chuyện bản quyền EPL như một chiêu PR của K+. Các đài truyền hình khác ngoài VTV tỏ ra hoài nghi về thông tin Canal Plus hay K+ sở hữu EPL ở Việt Nam. “Hiện tại mọi thứ đều không rõ ràng và chúng tôi chưa có thông tin gì về việc một đài nào đã mua bản quyền EPL ở Việt Nam”, đại diện một đài truyền hình cho biết.

Việc mua EPL của Canal Plus giúp K+ ở thế cầm đằng chuôi, đẩy các đài truyền hình khác ở Việt Nam và thế bị động. Trước đây, IMG chỉ có thể trao đổi về hợp đồng với VTV - đơn vị đại diện cho các đài Việt Nam và hoàn toàn có thể bị ép giá. Tuy nhiên, sau động thái mập mờ của K+, IMG bỗng dưng nắm lợi thế, bởi xem như họ đã có một lựa chọn khác: Bán lại quyền phát sóng Ngoại hạng Anh ở Việt Nam cho Canal Plus để sau đó đơn vị này nhượng lại cho K+. Tuy nhiên, đây không phải là phương án tối ưu cho IMG vì họ có thể bị đối tác Pháp ép giá.

Không tỏ ra nóng vội, đại diện các đài truyền hình Việt Nam tỏ rõ sự tin tưởng vào VTV - đơn vị nhận trách nhiệm đứng ra đàm phán. Ông Trần Đăng Tuấn - Tổng giám đốc AVG, cho biết: “Cá nhân tôi đặt niềm tin vào ban lãnh đạo của VTV. Tôi tin tưởng ban lãnh đạo VTV có đủ tỉnh táo, sáng suốt để ra các quyết định đúng đắn nhằm giữ sự ổn định và phát triển của ngành truyền hình trả tiền Việt Nam”. Ông Vũ Quang Huy - Phó giám đốc đài VTC cũng khẳng định: “Tôi từng có thời gian làm việc ở VTV và luôn tin tưởng vào cách làm việc minh bạch của các lãnh đạo ở đây”.

Đây có lẽ là sức ép khá lớn cho VTV - đơn vị đứng ở giữa trong thương vụ mua EPL lần này. Trong cuộc họp chiều qua với Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam vào chiều qua, VTV đưa ra đề nghị xin rút lui khỏi vai trò đứng đầu liên minh đàm phán mua EPL ở Việt Nam. Phó tổng giám đốc VTV Nguyễn Thành Lương cho biết muốn nhường trách nhiệm này cho Hiệp hội để có sự khách quan.

Động thái của VTV cho thấy họ đang dọn đường cho K+ và sẽ không quá ngạc nhiên khi trong thời gian tới, một vài gói độc quyền bản quyền EPL ở Việt Nam sẽ thuộc sở hữu của K+.

Năm 2010, khi mới ra đời, K+ gây sốc với tuyên bố độc quyền phát sóng Ngoại hạng Anh ở Việt Nam ngày chủ nhật trong 3 năm 2010-2013. Việc một mình bỏ số tiền lớn để mua bản quyền rồi đưa ra mức giá bán đầu thu và phí thuê bao cao ngất ngưởng khiến K+ gặp phải sự phản ứng dữ dội của dư luận và bị người hâm mộ bóng đá Việt Nam tẩy chay. Sai lầm trong chiến lược quảng bá 3 năm trước có thể là bài học kinh nghiệm cho họ trong lần này. K+ giữ sự im lặng đồng thời nhường sự xuất hiện cho đối tác Canal Plus. Có thể trong ít ngày tới, K+ sẽ thông tin về việc nắm trong tay một hay nhiều gói độc quyền bản quyền EPL nhưng họ đang cố gắng tránh gây sốc nhất cho dư luận, cho người hâm mộ, điều họ từng làm cách đây 3 năm.

Trong gần 3 năm phát triển vừa qua, VSTV - đơn vị sở hữu K+, liên tục chịu lỗ. Trong hai năm 2010 và 2011, con số lỗ đều trên 400 tỷ đồng. Dù vậy, đây là điều liên doanh này xác định trước khi và đổi lại, K+ phát triển được hơn 400.000 thuê bao. Thực tế cho thấy, độc quyền phát sóng EPL ngày chủ nhật là lợi thế cạnh tranh lớn nhất của K+ trong hơn hai năm qua, hút các khách hàng mua đầu và trả phí thuê bao cho họ. Vì thế, “tiếp tục phải độc quyền EPL trong 3 năm tới” như một mệnh lệnh trong chiến lược kinh doanh của liên minh này.

Khi bỏ số tiền lớn ra để sở hữu bản quyền EPL, để cân đối thu chi, giá bán đầu thu và mức phí thuê bao của K+ sẽ phải tăng lên tương ứng. Hậu quả tất nhiên do người xem hứng chịu. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam mất đi cơ hội xem bóng đá Anh với mức giá hợp lý, trong khi những người đã mua đầu K+ phải trả thêm nhiều tiền chỉ để phục vụ mục tiêu độc quyền của K+.

Ngọc Kiên

----------------------------

VTV không muốn mua chung bản quyền bóng đá Anh

Sau cuộc họp được kỳ vọng chiều nay, các nhà đài vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong việc mua bản quyền truyền hình Ngoại hạng Anh.

Chiều nay, Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam tổ chức cuộc họp lần hai giữa đại diện các đài truyền hình để thống nhất phương án mua bản quyền truyền hình giải bóng đá Ngoại hạng Anh ba mùa 2013-2016.

Tham dự cuộc họp lần này, vẫn là đại diện của các đơn vị đang rất quan tâm đến vấn đề bản quyền truyền hình giải ngoại hạng là VTV, VTC, AVG, HTV Hà Nội, HTV TP HCM. Ở cuộc họp hôm 16/10, các bên đi đến thống nhất sẽ để cho VTV đại diện các đài đứng ra đấu thầu. Tuy nhiên phía VTV chưa quyết định và hẹn sẽ trả lời trong cuộc họp chiều nay.

Trước đó, VTV đã có văn bản số 1691 ngày 8/10 do Phó tổng giám đốc Nguyễn Thành Lương ký cho biết việc liên kết, cử ra một đại diện tham gia đấu thầu bản quyền ngoại hạng Anh lúc này là muộn và đề xuất các đài nên giao cho Hiệp hội truyền hình trả tiền đứng ra làm đầu mối đàm phán. Với những động thái này, VTV tỏ ra chưa sẵn sàng phối hợp với các nhà đài trong vấn đề mua bản quyền truyền hình.

Chiều nay, cuộc họp cũng đã diễn ra khá nhanh và kết quả không nằm ngoài dự đoán của dư luận. VTV sau khi “xin ý kiến cấp trên”, đã đưa ra phương án VTV mua cho 3 đơn vị thành viên của họ là VSTV (sở hữu thương hiệu K+), VCTV, SCTV, còn TVAD sẽ đứng ra đại diện mua cho các đài truyền hình khác của Việt Nam. Như vậy thay vì có một đầu mối duy nhất, VTV lại đang có nhiều đầu mối đứng ra mua bản quyền truyền hình Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, phương án trên đã không được các đài khác chấp nhận. Thậm chí ông Vũ Quang Huy - Phó giám đốc VTC cho biết, nếu làm theo phương thức này thì thà các đài tự đấu với nhau còn hơn.

Các đài khác nhận xét, VTV vẫn muốn độc quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh, bất chấp sự kêu gọi cần phải liên kết giữa các bên để tránh bị ép giá. Ba năm trước, đơn vị nắm giữ bản quyền giải Ngoại hạng Anh là MP Silva đã thu về tổng cộng 19 triệu USD từ việc bán bản quyền truyền hình bóng đá Anh cho các đài tại Việt Nam (lãi tới 6 triệu USD). Việc mạnh ai nấy mua, với cùng một sản phẩm đã khiến ngoại tệ của Việt Nam chảy ra ngoài một cách không đáng có và chỉ có đối tác nước ngoài là hưởng lợi.

Để tránh bị ép giá, ngày 1/10, Bộ Thông tin và Truyền Thông đã đưa ra quan điểm về vấn đề bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh thông qua công văn số 2659/BTTTT-PTTH&TTĐT do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn ký. Trong công văn, Bộ đề nghị các đài hợp tác với nhau trong việc mua bản quyền bóng đá Anh.

Tuy nhiên, khi mà hạn cuối cùng đang sắp đến (ngày 8/11), các đài của Việt Nam vẫn chưa thể đi tới thống nhất. Phía VTV xin lui lại khoảng một tuần để có câu trả lời cuối cùng nhưng các đài chỉ chấp nhận hai ngày bởi thời gian không còn nhiều.

Thế Kiên

----------------
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: HOT NEW: K+ đã mua bản quyền NHA giá 40 triệu USD

Vậy là AVG sẽ phát bóng đá thứ 7 trên kênh nào vậy ta. H2 đã không có nữa rồi.
 

daewoo

Member
Ðề: HOT NEW: K+ đã mua bản quyền NHA giá 40 triệu USD

cám ơn bác AVG về thông tin nóng sốt này , chắc bên anh Vũ nhà bác không mua đâu nhỉ ?

về phần em thì ủng hộ K+ có bản quyền EPL
 

cadiec

New Member
Ðề: HOT NEW: K+ đã mua bản quyền NHA giá 40 triệu USD

Theo mình AVG cũng chẳng cần cái bản quyền này làm gì tập trung nâng cao chất lượng các kênh hiện có, thêm 1 vài kênh HD nữa là ok. Còn bóng đá thì phát giải Đức , Ý .. cũng được, nói thật xem bóng đá nhiều cũng nhàm lắm, nếu máu bóng đá Anh thì tuần 1 buổi cafe bóng đá thú vị hơn nhiều.
 

tiensa

New Member
Ðề: HOT NEW: K+ đã mua bản quyền NHA giá 40 triệu USD

AVG tập trung vào các kênh giải trí khác hợp lý hơn
 

meo_neko

Member
Ðề: HOT NEW: K+ đã mua bản quyền NHA giá 40 triệu USD

Em đang dùng K+, nếu K+ có bản quyền thì không phải đổi sang đầu khác. Đỡ tốn thêm chi phí.
 

AnhBaSG

Member
Ðề: HOT NEW: K+ đã mua bản quyền NHA giá 40 triệu USD

Mình nghĩ AVG nên tập trung vào mảng giải trí nhiều hơn, tăng kênh HD nè chẳng hạn!
 

hai_nvv08

Member
Ðề: Re: Ðề: HOT NEW: K+ đã mua bản quyền NHA giá 40 triệu USD

đợt này chắc AVG và VTC ức K ứt lắm đây

Ức trào máu ấy chứ, nhất là lão Huy béo và bọn VTC. VTC khởi đầu cho vụ độc quyền NHA, xong rồi bị độc quyền lại thì to mồm chửi người khác. Không có ngoại hạng Anh mấy cái kênh VTC nó sản xuất chi đáng cho vào sọt rác
 

sonzin

New Member
Ðề: HOT NEW: K+ đã mua bản quyền NHA giá 40 triệu USD

mình thích xem bóng đá thật nhưng mà nếu An Viên không có cũng chẳng sao. Tập trung chất lượng một số kênh như An Viên TV, NCM, Phim Hay và thêm 1 số kênh HD nữa... ngoài ra thì phụ đề, thuyết minh đầy đủ mấy kênh phim và khoa học là chuẩn men.
 

hotzaihn

New Member
Re: Ðề: Re: Ðề: HOT NEW: K+ đã mua bản quyền NHA giá 40 triệu USD

Ức trào máu ấy chứ, nhất là lão Huy béo và bọn VTC. VTC khởi đầu cho vụ độc quyền NHA, xong rồi bị độc quyền lại thì to mồm chửi người khác. Không có ngoại hạng Anh mấy cái kênh VTC nó sản xuất chi đáng cho vào sọt rác
Bác nói chuẩn không cần chỉnh.
 

angel_of_dead_91

Well-Known Member
Ðề: HOT NEW: K+ đã mua bản quyền NHA giá 40 triệu USD

mình thích xem bóng đá thật nhưng mà nếu An Viên không có cũng chẳng sao. Tập trung chất lượng một số kênh như An Viên TV, NCM, Phim Hay và thêm 1 số kênh HD nữa... ngoài ra thì phụ đề, thuyết minh đầy đủ mấy kênh phim và khoa học là chuẩn men.
Giờ AVG mà đầu tư tầm 40tr $ để bổ xung kênh với tăng số kênh thuyết mình thì mình nghĩ K+ húp cháo để sống qua 3 mùa giải NHA :))
 

naika83

Member
Re: Ðề: HOT NEW: K+ đã mua bản quyền NHA giá 40 triệu USD

Thôi rồi sopcast lại lên ngôi thêm 3 năm nữa rồi.Sống lâu thành quen tôi không cần K+ có đủ luôn.Theo thông tin được biết K+ có bản quyền gói độc quyền ngày chủ nhật và độc quyền một số trận ngày thứ 7 nữa,như vậy các đài khác có bản quyền thì còn trận nào hay gì nữa.Thế là mất hẳn bóng đá Anh trên truyền hình rồi(Trừ các bác dùng K+).Tôi thương tôi quá vì tôi nghèo món đó để các bác có tiền.SOPCAST lá số một
 

tan_huy_93

Well-Known Member
Ôi...

Zui zui, em mong cho thằng K+ mua độc quyền EPL, để giá tăng lên 500 - 600k/tháng. :D :D

Háhá =))
 

Jay Miz

Member
Ôi...

Zui zui, em mong cho thằng K+ mua độc quyền EPL, để giá tăng lên 500 - 600k/tháng. :D :D

Háhá =))
Có lẽ nó không dám tăng hoặc tăng 1 chút, K+ vẫn hi vọng tăng thêm lượng lớn thuê bao và bây giờ là bán gói kênh trên các dịch vụ khác nữa nhưng mà mình nghĩ rồi Canal nó sẽ ăn đứt cái liên doanh đấy không biết VTV nghĩ thế nào =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

trannguyenhien

Active Member
VTV lách luật và trốn tránh trách nhiệm là quá rõ ràng.hi vọng mọi người sẽ cạch mặt thằng K+ để xem mấy năm nữa nó có độc quyền đc nữa không
 
Bên trên