terabyte
Banned
Đúng như dự kiến, hãng điện tử Nhật Bản Panasonic chắc chắn sẽ chính thức tung ra dòng TV 4K đầu tiên của mình tại hội chợ IFA 2013. Ấn tượng hơn nữa, theo những thông tin vừa bị lộ thì nó sẽ hạ gục tất cả các sản phẩm của Sony, LG và Samsung đang có mặt trên thị trường.
Có câu "chậm mà chắc", Panasonic đã tỏ ra khá không ngoan khi chờ đến thời điểm này mới tung ra dòng TV 4K đời mới của mình. Bởi lẽ điều tạo ra sự khác biệt cho siêu phẩm này chính là sự xuất hiện của HDMI 2.0 thay cho HDMI 1.4 quá cũ kỹ mà các hãng khác vẫn còn đang cố sử dụng.
Ngay từ khi các dòng TV 4K mới xuất hiện, HDvietnam đã từng chỉ ra rằng nhược điểm lớn nhất của nó không phải là việc thiếu nội dung 4K mà chính là kết nối HDMI 1.4 đã quá lỗi thời, không thể theo kịp được đòi hỏi ngày càng cao của các nội dung chuẩn 4K. Trên thực tế, các kết nối HDMI hiện tại chỉ có thể hỗ trợ tín hiệu 4K@30Hz, tạm ổn cho các nội dung hiện nay nhưng tương lai không xa nó sẽ khiến không ít chủ nhân phải ôm hận. Đơn giản vì hầu hết tính hiệu video từ máy tính đều ở 60 Hz và tương lai của điện ảnh cũng sẽ tiến đến 48 fps (thay cho chuẩn 24 fps), điển hình là bộ phim bom tấn The Hobbit.
HDMI 2.0 chính sẽ giúp Panasonic WT600 vượt mặt các đối thủ trong cuộc đua 4K
WT600 dù ra mắt sau các đối thủ nhưng nó có thể được xem là chiếc TV 4K hoàn chỉnh nhất với tất cả thông số kỹ thuật sẵn sàng cho một kỷ nguyên HD mới. Với sự xuất hiện của HDMI 2.0, siêu phẩm từ Panasonic có khả năng trình chiếu nội dung 4K (3840x2160) với tần số quét 50 Hz (PAL) và 60 Hz (NTSC) từ đầu chơi HD 4K trang bị cổng HDMI 2.0.
Không dừng lại ở đó, Panasonic đã rất tinh tế trong việc tích hợp luôn cổng DisplayPort 1.2a, kết nối phổ biến duy nhất có thể hỗ trợ độ phân giải 4K ở tần số quét 60 Hz, mà chẳng hãng nào trước đó chịu tích hợp vào TV của mình. Điều kỳ quặc là DisplayPort là chuẩn mở nên chi phí tích hợp rất rẻ chứ không phải trả tiền bản quyền như HDMI. Điều này đồng nghĩa với việc bản có thể sử dụng PC để phát các nội dung 4K với tốc độ 60 khung hình/giây và thậm chí là có thể chơi game với sự mượt mà đích thực (HDMI 1.4 trong tất cả các dòng TV 4K của Sony, LG hay Samsung chỉ lên được 30 fps, quá thấp để tạo ra sự mượt mà khi chơi game).
Kết nối không phải là điểm duy nhất mà WT600 gây ấn tượng. Chiếc TV 4K đầu tiên của hãng điện tử Nhật Bản còn được tích hợp hệ thống BLS (đèn quét nền) 2000 Hz, hệ thống 4K IFC (Intelligent Frame Creation) có thể đẩy các nội dung 4K lên 120 Hz (giúp giảm hiện tượng bóng ma khi trình chiếu các cảnh chuyển động nhanh) và bộ xử lý Hexa đời mới đảm nhiệm việc xử lý hình ảnh và upscale. Chất lượng hình ảnh tuyệt vời của WT600 là không thể nghi ngờ khi sản phẩm này nhận được chứng nhận THX4K với khả năng tái tạo màu sắc cực kỳ chính xác. Không dừng lại ở đó, siêu phẩm của Panasonic còn đạt được chứng nhận của ISF và CalMAN nhờ các tùy chọn về cân chỉnh màu vô cùng chi tiết, điểm mạnh truyền thống của các dòng TV cao cấp từ Panasonic.
Đạt chuẩn THX4K, chất lượng hình ảnh của WT600 chắc chắn sẽ làm hài lòng giới HD
Panasonic WT600 có thiết kế tối giản kết hợp hài hòa giữ kính và kim loại cùng đường viền siêu mỏng. nền tảng Smart Viera của Panasonic cho phép người dùng có thể dùng các ứng dụng dành riêng cho TV và những dịch vụ xem trực tuyến, vốn đang là trào lưu hiện nay. Bên cạnh đó, hãng điện tử Nhật Bản còn tích hợp cho chiếc Tv 4K của mình bộ giải mã 4K H.264 cho phép chơi các file video 4K trực tiếp từ USD và thẻ nhớ SD cũng như steam trực tuyến từ internet. Phiên bản dành cho Châu Âu còn được tích hợp bộ bắt sóng kép cho phép người dùng thu lại 2 kênh truyền hình cùng một lúc. Thậm chí người sử dụng còn có thể stream trực tiếp các kênh truyền hình từ Tv lên các thiết bị iOS và Android.
Panasonic WT600 hiện tại chỉ mới xác nhận chỉ có 1 kích thước duy nhất là 65 inch và sẽ được bán tại Mỹ với tên TC-L65WT600, còn phiên bản Châu Âu sẽ là TX-L65WT600. Giá cả và thời điểm ra mắt chính thức có lẽ sẽ được Panasonic công bố khi chính thức giới thiệu siêu phẩm này khi IFA 2013 bắt đầu vào ngày mai.
Có câu "chậm mà chắc", Panasonic đã tỏ ra khá không ngoan khi chờ đến thời điểm này mới tung ra dòng TV 4K đời mới của mình. Bởi lẽ điều tạo ra sự khác biệt cho siêu phẩm này chính là sự xuất hiện của HDMI 2.0 thay cho HDMI 1.4 quá cũ kỹ mà các hãng khác vẫn còn đang cố sử dụng.
Ngay từ khi các dòng TV 4K mới xuất hiện, HDvietnam đã từng chỉ ra rằng nhược điểm lớn nhất của nó không phải là việc thiếu nội dung 4K mà chính là kết nối HDMI 1.4 đã quá lỗi thời, không thể theo kịp được đòi hỏi ngày càng cao của các nội dung chuẩn 4K. Trên thực tế, các kết nối HDMI hiện tại chỉ có thể hỗ trợ tín hiệu 4K@30Hz, tạm ổn cho các nội dung hiện nay nhưng tương lai không xa nó sẽ khiến không ít chủ nhân phải ôm hận. Đơn giản vì hầu hết tính hiệu video từ máy tính đều ở 60 Hz và tương lai của điện ảnh cũng sẽ tiến đến 48 fps (thay cho chuẩn 24 fps), điển hình là bộ phim bom tấn The Hobbit.
HDMI 2.0 chính sẽ giúp Panasonic WT600 vượt mặt các đối thủ trong cuộc đua 4K
WT600 dù ra mắt sau các đối thủ nhưng nó có thể được xem là chiếc TV 4K hoàn chỉnh nhất với tất cả thông số kỹ thuật sẵn sàng cho một kỷ nguyên HD mới. Với sự xuất hiện của HDMI 2.0, siêu phẩm từ Panasonic có khả năng trình chiếu nội dung 4K (3840x2160) với tần số quét 50 Hz (PAL) và 60 Hz (NTSC) từ đầu chơi HD 4K trang bị cổng HDMI 2.0.
Không dừng lại ở đó, Panasonic đã rất tinh tế trong việc tích hợp luôn cổng DisplayPort 1.2a, kết nối phổ biến duy nhất có thể hỗ trợ độ phân giải 4K ở tần số quét 60 Hz, mà chẳng hãng nào trước đó chịu tích hợp vào TV của mình. Điều kỳ quặc là DisplayPort là chuẩn mở nên chi phí tích hợp rất rẻ chứ không phải trả tiền bản quyền như HDMI. Điều này đồng nghĩa với việc bản có thể sử dụng PC để phát các nội dung 4K với tốc độ 60 khung hình/giây và thậm chí là có thể chơi game với sự mượt mà đích thực (HDMI 1.4 trong tất cả các dòng TV 4K của Sony, LG hay Samsung chỉ lên được 30 fps, quá thấp để tạo ra sự mượt mà khi chơi game).
Kết nối không phải là điểm duy nhất mà WT600 gây ấn tượng. Chiếc TV 4K đầu tiên của hãng điện tử Nhật Bản còn được tích hợp hệ thống BLS (đèn quét nền) 2000 Hz, hệ thống 4K IFC (Intelligent Frame Creation) có thể đẩy các nội dung 4K lên 120 Hz (giúp giảm hiện tượng bóng ma khi trình chiếu các cảnh chuyển động nhanh) và bộ xử lý Hexa đời mới đảm nhiệm việc xử lý hình ảnh và upscale. Chất lượng hình ảnh tuyệt vời của WT600 là không thể nghi ngờ khi sản phẩm này nhận được chứng nhận THX4K với khả năng tái tạo màu sắc cực kỳ chính xác. Không dừng lại ở đó, siêu phẩm của Panasonic còn đạt được chứng nhận của ISF và CalMAN nhờ các tùy chọn về cân chỉnh màu vô cùng chi tiết, điểm mạnh truyền thống của các dòng TV cao cấp từ Panasonic.
Đạt chuẩn THX4K, chất lượng hình ảnh của WT600 chắc chắn sẽ làm hài lòng giới HD
Panasonic WT600 có thiết kế tối giản kết hợp hài hòa giữ kính và kim loại cùng đường viền siêu mỏng. nền tảng Smart Viera của Panasonic cho phép người dùng có thể dùng các ứng dụng dành riêng cho TV và những dịch vụ xem trực tuyến, vốn đang là trào lưu hiện nay. Bên cạnh đó, hãng điện tử Nhật Bản còn tích hợp cho chiếc Tv 4K của mình bộ giải mã 4K H.264 cho phép chơi các file video 4K trực tiếp từ USD và thẻ nhớ SD cũng như steam trực tuyến từ internet. Phiên bản dành cho Châu Âu còn được tích hợp bộ bắt sóng kép cho phép người dùng thu lại 2 kênh truyền hình cùng một lúc. Thậm chí người sử dụng còn có thể stream trực tiếp các kênh truyền hình từ Tv lên các thiết bị iOS và Android.
Panasonic WT600 hiện tại chỉ mới xác nhận chỉ có 1 kích thước duy nhất là 65 inch và sẽ được bán tại Mỹ với tên TC-L65WT600, còn phiên bản Châu Âu sẽ là TX-L65WT600. Giá cả và thời điểm ra mắt chính thức có lẽ sẽ được Panasonic công bố khi chính thức giới thiệu siêu phẩm này khi IFA 2013 bắt đầu vào ngày mai.
Theo flatpanelshd