Meta, OpenAI trong cuộc chạy đua ra mắt mô hình AI "biết tư duy lý luận, có trí nhớ"

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Trong cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng gay gắt, OpenAI và Meta đang tiến những bước dài để tạo ra những mô hình AI mới với khả năng tư duy lý luận và lên kế hoạch phục vụ con người. Đây được xem là những bước tiến quan trọng để máy móc có thể đạt được khả năng nhận biết không chỉ bằng, mà còn vượt qua con người trong tương lai gần.

OpenAI, công ty đứng sau chatbot nổi tiếng ChatGPT, đã hé lộ về việc ra mắt GPT-5 trong thời gian tới. Brad Lightcap, giám đốc vận hành của OpenAI, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times, cho biết thế hệ mô hình GPT mới sẽ có những cải tiến đáng kể trong việc giải quyết những vấn đề phức tạp như tư duy lý lẽ. Ông nhấn mạnh rằng chúng ta sẽ được chứng kiến những AI có khả năng xử lý những nhiệm vụ phức tạp theo cách không hề đơn giản, và OpenAI mới chỉ chạm tới bề nổi của tảng băng chìm nếu nói về khả năng tạo ra những mô hình AI có thể tư duy lý luận.

655360_70849781290156_2338270390255616

Trong khi đó, Meta cũng không kém cạnh khi thông báo về việc ra mắt phiên bản thứ 3 của mô hình ngôn ngữ lớn LLaMa trong vài tuần tới. Joelle Pineau, phó chủ tịch mảng nghiên cứu AI tại Meta, chia sẻ rằng công ty đang nỗ lực tìm cách để những mô hình AI này không chỉ có thể nói chuyện, mà còn có thể phân tích lý lẽ, lên kế hoạch, và quan trọng nhất là có trí nhớ.

Khả năng lý luận logic và lên kế hoạch được xem là hai bước quan trọng để con người có thể tạo ra trí thông minh nhân tạo phổ quát (AGI - Artificial General Intelligence). Những khả năng này sẽ tạo ra sức mạnh cho phép các chatbot và trợ lý ảo có thể hoàn tất một chuỗi những nhiệm vụ có liên quan tới nhau mà con người đưa ra, đồng thời dự đoán được hệ quả của những bước thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, theo Yann LeCun, trưởng khoa học gia nghiên cứu AI của Meta, những hệ thống AI hiện tại mới chỉ có khả năng "viết ra từng từ một, không biết tư duy và lên kế hoạch". Lý do là vì AI gặp khó khăn trong việc hiểu những câu hỏi phức tạp và lưu giữ thông tin trong một khoảng thời gian dài. Ông LeCun cho rằng khả năng lý luận "là miếng ghép rất lớn còn thiếu mà Meta đang làm việc để giúp máy móc có thể đạt tới cấp độ tiếp theo của sự thông minh".

Một ví dụ điển hình cho khả năng lên kế hoạch và tư duy của AI mà ông LeCun đưa ra là việc lên lịch trình từ Paris đến New York, bao gồm đầy đủ mọi bước, từ đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn, cho đến những địa điểm có thể tới thăm.

Về mặt ứng dụng, Meta dự kiến sẽ tích hợp LLaMa 3 trong những dịch vụ và sản phẩm như ứng dụng nhắn tin WhatsApp hay kính thông minh mà họ hợp tác sản xuất với Ray-Ban. LLaMa 3 sẽ được tối ưu cho nhiều nhu cầu và thiết bị xử lý khác nhau.

Theo VN review
 
Bên trên