The Avengers (2012)-Biệt Đội Siêu Anh Hùng: khởi chiếu 27/4

poly

Banned
318265_417762181570632_100000105619686_1651285_43623274_n.jpg



Đạo diễn: Joss Whedon

Kịch bản:
Zak Penn
Joss Whedon

Diễn viên:
Chris Hemsworth ... Thor
Scarlett Johansson ... Natasha Romanoff / Black Widow
Jeremy Renner ... Clint Barton / Hawkeye
Robert Downey Jr. ... Tony Stark / Iron Man
Chris Evans ... Steve Rogers / Captain America
Cobie Smulders ... Maria Hill
Samuel L. Jackson ... Nick Fury
Gwyneth Paltrow ... Pepper Potts
Paul Bettany ... Jarvis (voice)
Tom Hiddleston ... Loki
Mark Ruffalo ... Bruce Banner / The Hulk
Stellan Skarsgård ... Professor Erik Selvig
Lou Ferrigno ... The Incredible Hulk (voice)
Jenny Agutter ... Female council member
Clark Gregg ... Agent Phil Coulson


The Avengers-Siêu Anh Hùng Báo Thù là bộ phim tập hợp các siêu anh hùng của thế giới truyện tranh Marvel. Lần này họ sẽ phải chiến đấu với những kẻ xâm lược mà không một siêu nhân đơn độc nào đủ sức chống lại nổi.

[video=youtube;e9xkkmAOkWg]http://www.youtube.com/watch?v=e9xkkmAOkWg[/video]
The Avengers ( Siêu Anh Hùng Báo Thù ) - Trailer 2 - MegaStar CinePlex - YouTube

The Avengers(2012)-Siêu Anh Hùng Báo Thù sẽ được trình chiếu tại Việt Nam trước Mỹ: 27/4/2012 tại các cụm rạp MegaStar, Galaxy, BHD, Lotte...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

greencoat

Member
Ðề: CAPTAIN AMERICA 3D: THE FIRST AVENGER(2011)

Cái avenger quy tập nhiều anh hùng thế, hy vọng sẽ tốt như mong đợi.
 

splendidriver

New Member
Ai theo dõi blog tớ thì có lẽ đã xem qua bài viết này —>Truy tìm bí ẩn trong phim Marvel

Avengers_large_poster.jpg
Hình ảnh chính thức đầu tiên quảng cáo cho Avengers, San Diego Comic-Con 2011

Đó là bài viết bắt các easter egg trong một số phim do Marvel Studios sản xuất gần đây thuộc dự án The Avengers. Vậy dự án The Avengers này nó là cái gì, nó ra làm sao, tớ sẽ giải thích một cách dễ hiểu nhất trong bài viết này.

*Chú ý* Bài viết dựa trên hiểu biết cá nhân, tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, và cá nhân tớ không đọc nhiều truyện, nên có thể sẽ có thông tin không chính xác, và sẽ tiết lộ nội dung một số phim. Ai chưa xem các phim này thì không nên đọc tiếp.[/COLOR]

avengers-title-treatment1.jpg
Logo chính thức cho The Avengers

Thật ra cái cụm “Dự án The Avengers” là cái tớ bịa ra để gọi một cách dễ hiểu bộ các phim có nội dung, nhân vật liên quan mật thiết đến nhau, cùng được sản xuất bởi Marvel Studios và được chuyển thể từ các bộ truyện tranh cùng tên của Marvel Comics.

Đó là các phim sau đây:

2008: Iron Man[/COLOR][/I]

2008: The Incredible Hulk[/COLOR][/I]

2010: Iron Man 2[/COLOR][/I]

2011: Thor[/COLOR][/I]

2011: Captain America: The First Avenger[/COLOR][/I]

2012: The Avengers[/COLOR][/I]

2013: Iron Man 3[/COLOR][/I]

(Còn một số đầu phim nữa như Thor 2, S.H.I.E.L.D chưa có thông tin chính thức xác nhận ngày ra mắt nên chưa tính).

my_new_avengers_poster_by_marvel_freshman-d3faz99.png
Poster fanmade của The Avengers

Trước hết, mọi người phải phân biệt rạch ròi ra rằng Marvel Entertainment là một tập đoàn giải trí có nhiều công ty con, trong đó công ty chuyên sản xuất phim gọi là Marvel Studios, hoàn toàn khác với công ty chuyên sản xuất truyện tranh Marvel Comics. Và vì thế phim được chuyển thể từ truyện tranh của Marvel Comics, chưa chắc đã do Marvel Studios sản xuất (ví dụ như Spider-man do Sony Pictures, Fantastic Four của 20th Century Fox,… ===> các phim này sẽ không liên quan gì đến dự án Avengers mà ta đang bàn).

Ở đây, dự án The Avengers mà tớ đang nói đều là các phim do Marvel Studios sản xuất, chính vì vậy, nhà sản xuất rất dễ dàng lồng ghép các dấu hiệu như easter egg và cameo vào phim để kết nối giữa phim nọ và phim kia, khiến cho câu chuyện và nhân vật giữa các phim có sự thống nhất, liên kết nhất định, mà bạn có thể tham khảo tại đây để biết thêm Truy tìm bí ẩn trong phim Marvel

The Avengers là tên gọi một nhóm các siêu anh hùng được điều hành bởi tổ chức S.H.I.E.L.D (Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division), với người đứng đầu là ông da đen chột mắt Nick Fury (Samuel L. Jackson thủ vai). Bộ phim The Avengers sẽ được ra mắt vào năm 2012, và sẽ là bộ phim đầu tiên trong lịch sử tập hợp nhiều nhân vật cả chính phụ, kết nối nội dung từ nhiều phim độc lập lại vào trong một bộ phim duy nhất.

the-avengers-2012-movie-cast.jpg
Các diễn viên sẽ tham gia The Avengers tập hợp nhau lần đầu tiên ở San Diego Comic-con năm 2010

Nghĩa là trong The Avengers, tất cả các nhân vật trong 4 phim The Incredible Hulk, Iron Man, ThorCaptain America được tập hợp lại trong cùng 1 đội quân duy nhất, với cùng những diễn viên đó (ngoại trừ Ed Norton/Bruce Banner/Hulk bị thay bởi Mark Ruffalo):
Tony Stark/Iron Man – Robert Downey Jr.[/COLOR]

Thor – Chris Hemsworth[/COLOR]

Steve Rogers/Captain America – Chris Evans[/COLOR]

Bruce Banner/Hulk – Mark Ruffalo (trước được đóng bởi Ed Norton)[/COLOR]

Nick Fury – Samuel L. Jackson[/COLOR]

Natasha Romanoff/Black Widow – Scarlett Johansson[/COLOR]

Điệp viên Coulson – Clark Gregg[/COLOR]

Clint Barton/Hawkeye – Jeremy Renner (đã xuất hiện trong Thor với cây cung)[/COLOR]

Loki – Tom Hiddleston[/COLOR]

Do đó chắc chắn nó sẽ là 1 bom tấn cực kỳ khủng khiếp và hoành tráng vào năm sau – 2012.

Về mặt nội dung, sau khi Captain America ra mắt, ta có thể tổng hợp một chuỗi thời gian giữa các sự kiện trong các phim Hulk, Iron Man, Thor và Captain America như sau:

- 1940s: Chiến tranh thế giới lần II: Steve Rogers trở thành Captain America, chống lại Red Skull, giành được Cosmic Cube (một chiếc hộp nhỏ, phát sáng, có sức mạnh vũ trụ).(Captain America: The First Avenger)[/COLOR][/B][/I]

- Howard Stark – bố của Tony Stark tham gia vào dự án Super Soldier – giúp tạo ra Captain America và chế tạo ra chiếc khiên vibranium.[/COLOR][/B][/I]

- Steve Rogers bị đóng băng ở Alaska cho tới thế kỉ 21. (Captain America: The First Avenger)[/COLOR][/B][/I]

- Howard Stark trở thành thành viên của SHIELD. SHIELD giữ Cosmic Cube.[/COLOR][/B][/I]

- Thế kỷ 21: Tony Stark trở thành Iron Man. Tony Stark được Nick Fury của SHIELD triệu tập vào The Avengers. (Iron Man)[/COLOR][/B][/I]

- Bruce Banner trở thành Hulk và bỏ trốn. Erik Selvig được nghe về sự kiện này (The Incredible Hulk, Thor)[/COLOR][/B][/I]

- Tony Stark tìm ra nguyên tố thay thế cho bộ năng lượng ở ngực. Cùng lúc đó điệp viên Coulson tới New Mexico và tìm ra Thor ở đây. Cùng lúc đó ta cũng được gặp Hawk Eye. (Iron Man 2 + Thor)[/COLOR][/B][/I]

- Loki vẫn sống sau khi chiến đấu với Thor, dùng phép thuật điều khiển Erik Selvig và tìm cách chiếm đoạt Cosmic Cube từ SHIELD. (Thor)[/COLOR][/B][/I]

- Bruce Banner tới Alaska, biến thành Hulk và đập tan tảng băng có Captain America (sự việc này chưa rõ có ảnh hưởng gì tới các sự kiện trong Cap không.)[/COLOR][/B][/I]

- Tony Stark chính thức tham gia The Avengers. Cùng lúc đó xảy ra vụ Hulk chiến đấu với Blonsky và quân đội của tướng Ross ở đại học Culver. (Iron Man 2 + The Incredible Hulk)[/COLOR][/B][/I]

- Tony Stark tới gặp tướng Ross và đề xuất hợp tác. (The Incredible Hulk)[/COLOR][/B][/I]

- (Dự báo) Captain America được SHIELD tìm thấy trong tảng băng ở Alaska. (Captain America: The First Avengers)
[/COLOR][/B][/I]

Tạm thời là vậy. Với tổng hợp chuỗi sự kiện này, mọi người có thể nắm rõ hơn sự kết nối về nội dung và nhân vật giữa các phim của The Avengers, và nhờ đó sẽ dễ theo dõi các phim hơn và sẽ thấy các phim này trở nên thú vị hơn rất nhiều lần, thay vì chỉ xem chúng 1 cách độc lập.

the-avengers-fan-art-600x866.jpg
Một poster fanmade khá đẹp khác

Và, để kết thúc, theo như thông tin mới nhất từ Marvel, cũng giống như các phim khác, Captain America: The First Avengers cũng sẽ có 1 đoạn after credit, bắt người xem phải ngồi lại rạp chiếu phim cho tới khi credit cuối phim chạy hết. Và đoạn credit đó sẽ bao gồm việc Steve Rogers hồi sinh từ Alaska, gặp Nick Fury, và ngay sau đó sẽ là 1 teaser trailer dành cho The Avengers, giúp người xem lần đầu tiên được thấy các nhân vật trong các phim gặp và giao tiếp với nhau.

Vì thế khi Captain America: The First Avenger được công chiếu ở VN ngày 29/7 tới đây, mọi người đừng vội đứng dậy đi về khi đoạn “chữ chạy cuối phim” hiện ra, hãy chịu khó ngồi nán lại mấy phút, nghe nhạc, và chờ đợi đoạn phim giá trị này được chiếu.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

splendidriver

New Member
Những hình ảnh mới nhất về The Avengers 2012.

263341_126502360773883_115108335246619_190888_3825292_n.jpg


Captain America - Hãy so sánh 2 bộ đồ của anh trong phim Captain America: The First Avenger (2011) và The Avengers (2012) có khá nhiều sự khác nhau.

208020_126502420773877_115108335246619_190889_8083689_n.jpg


Bộ giáp của Iron Man cũng có rất nhiều thay đổi. Ví dụ như lò phản ứng ở ngực đã trở lại hình tròn (chỉ có nhân là thay đổi sau sự kiện của Iron Man 2), có thêm 2 cầu vai, tay và chân đều khác.

215041_126502450773874_115108335246619_190890_5735061_n.jpg


Hawk Eye do Jeremy Renner (The Hurt Locker) thủ vai

283295_127042124053240_115108335246619_193000_7081350_n.jpg


Thor do Chris Hemsworth thủ vai. Không có nhiều sự thay đổi ở nhân vật này.

184038_127042257386560_115108335246619_193001_7619100_n.jpg


Nick Fury (Samuel L. Jackson), điệp viên Phil Coulson (Clark Gregg) và 1 điệp viên khác của SHIELD chưa rõ tên và diễn viên.

184096_127337090690410_115108335246619_194669_8059831_n.jpg


Hulk do Mark Ruffalo thủ vai. Cần lưu ý rằng nhân vật Bruce Banner/Hulk trong The Avengers (2012) chính là nhân vật trong The Incredible Hulk (2008) ->>>> 2 phim này kết nối với nhau.

Chỉ có duy nhất sự thay đổi về diễn viên, Mark Ruffalo được chọn thay cho Edward Norton, vì đã có những bất đồng xung quanh hợp đồng của Ed với Marvel Studios cho vai diễn này trong The Avengers.

285198_126526517438134_115108335246619_190974_3199494_n.jpg


Black Widow/ Natasha Romanoff do Scarlett Johansson thủ vai.

Ghép cả 7 tấm vào ta sẽ có tấm banner thế này (chuột phải mở hình ra tab khác xem cho rõ)

009bc210.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Ðề: The Avengers (2012) - Tổng hợp thông tin và hình ảnh

Hay quá! Thank you Splendidriver.
 

hugononglam

Well-Known Member
Ðề: The Avengers (2012) - Tổng hợp thông tin và hình ảnh

Mình có thắc mắc nhỏ là với dàn super heroes này thì ai dám làm bọn xấu để các bác ấy phải ra tay đây?
 

splendidriver

New Member
Ðề: The Avengers (2012) - Tổng hợp thông tin và hình ảnh

Theo thông tin chính thức từ Marvel Studios, villain chính của The Avengers đã chắc chắn 100% là Loki từ Thor. Đoạn after credit của Thor cho thấy Loki vẫn còn sống và đang điều khiển tâm trí của tiến sĩ Erik Selvig, nhờ đó hắn sẽ tiếp cận với Cosmic Cube (một chiếc hộp nhỏ chứa đựng sức mạnh vũ trụ, sẽ xuất hiện trong Captain America), và sử dụng sức mạnh của Cube để triệu tập người Skrull - một chủng tộc ngoài hành tinh hiếu chiến, tới xâm lược Trái Đất.
 

godljke94

New Member
Ðề: The Avengers (2012) - Tổng hợp thông tin và hình ảnh

buồn :|, kết nhất thằng Hulk thì lại thay diễn viên khác :|, nhìn mặt thằng Mark sao mà tâm trạng = thằng cũ :|
 

splendidriver

New Member
Ðề: The Avengers (2012) - Tổng hợp thông tin và hình ảnh

Đây là một bài tổng hợp cụ thể dòng thời gian các sự kiện liên quan tới nhau xảy ra trong thế giới Marvel trong các phim Iron Man (2008), Iron Man 2 (2010), Thor (2011), Captain America: The First Avenger (2011) và The Incredible Hulk (2008) (thuộc dự án The Avengers), được viết bởi thành viên x24 - diễn đàn comixvn.com (Lưu ý, các sự kiện này chỉ liên quan tới các phim nói trên, ko hề liên quan tới Spider-man, X-men hay bất cứ nhân vật nào khác của Marvel từng lên phim).

Với tổng hợp này, mọi người có thể nắm rõ hơn các sự kiện xảy ra trong các phim và sự kết nối của chúng tới nhau dẫn tới phim The Avengers như thế nào.

Cảnh báo, tổng hợp này tiết lộ rất nhiều nội dung của các phim nói trên, ai chưa xem phim thì ko nên đọc tiếp.

Bản gốc tiếng Anh : http://www.filmbuffonline.com/FBOLN...1/05/02/a-marvel-cinematic-universe-timeline/ hoặc http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/5395/A-Marvel-Cinematic-Universe-Timeline/

Bản gốc tiếng Việt Marvel cinematic universe timeline:

Marvel cinematic universe timeline:


Click here to view the original image of 799x556px.
avengers_movie_wallpaper_1_0_by_estogarza-d3anfrx.jpg

- Năm 965:
Frost Giants tấn công trái đất, Odin dẫn đội quân của mình xuống ngăn chặn cuộc chiến, đẩy lùi quân Frost giants về tận Jotunheim và thu được chiến lợi phẩm là Tráp băng hà.

-Năm 1918:
+ ngày 4 tháng 7: Steve Rogers ra đời ở Brooklyn, NY

-Năm 1926:
+ Mẹ của Steve Rogers qua đời.

-Năm 1930:
+ tháng 1: tiến sĩ Abraham Erskine bắt đầu nghiên cứu về cái gọi là huyết thanh siêu chiến binh.
+ tháng 9: Steve gặp James ‘Bucky’ Barnes, người sau này trở thành bạn thân nhất của anh.

-Năm 1935:
+ tháng 9: trên đường chạy trốn Phát-xít. Erskine bị HYDRA (Tổ chứ khí tài đặc biệt của Phát-xít, đứng đầu là Johann Schmidt) bắt giữ.

-Năm 1939:
+ tháng 9: Chiến tranh thế giới lần thứ II nổ ra.

-Năm 1940:
+ tháng 2: Howard Stark bắt đầu nghiên cứu vũ khí bằng Vibranium.
+ tháng 8: Johann Schimidt thử nghiệm mẫu siêu huyết thanh đầu tiên lên cơ thể mình, và trở thành Red Skull.

Click here to view the original image of 540x305px.
40471260.jpg

+ tháng 9: đặc vụ 13 ( bí danh của Peggy Carter) giải cứu tiến sĩ Erskine ra khỏi nhà giam của Red Skull.

-Năm 1942:+ tháng 3: Red skull tìm thấy 1 trong những báu vật của Odin, Tesseract, hay còn gọi là Cósmic cube.
-Năm 1943:
+ tháng 6: tại Triển lãm Công nghệ tương lai của Tập đoàn Stark, sau 5 lần xin nhập ngũ không thành, Steve được tiến sĩ Erskine cân nhắc để trở thành người được chọn thử nghiệm cho huyết thanh siêu chiến binh.
+ tháng 6: Red Skull bắt đầu phát triển vũ khí nhờ năng lượng của Cosmic cube.
+ tháng 7: Steve được tiêm huyết thanh và chiếu tia Vita, trở thành một siêu chiến binh

Click here to view the original image of 512x328px.
cappy2.jpg

Tiến sĩ Erskine bị ám sát.
+ tháng 11: Steve Rogers, với bí danh nổi tiếng Captain America, tấn công vào một nhà máy HYDRA tại ý và giải cứu hơn 400 tù binh trong đó có Bucky và đội Howling Commandos.
+ tháng 12: Steve nhận chiếc khiên tròn Vibranium từ Howard Stark.

-Năm 1944:
+ Bucky Barnes bị rơi xuống vực.
-Năm 1945
+ Captain America chiến đấu với Red Skull. Red Skull bị cuốn vào vũ trụ. Captain America lái chiếc máy bay lao xuống biển băng, ngăn chặn quả bom bay đến New York.

-Năm 1954: Hội chợ Mở ra thế giới của Stark.

-Năm 1963: Anton Vanko và Howard Stark bắt tay nghiên cứu công nghệ lò phản ứng.

-Năm 1964: Stark Expo lần thứ nhất tại New York.

-Năm 1967: Vanko bị phát hiện là gián điệp và bị trục xuất về Liên xô.

-Năm 1969:
+ngày 18 tháng 12: Bruce Banner ra đời.

-Năm 1971:
+ngày 10 tháng 5: Tony Stark ra đời.

-Năm 1974:
+Stark Expo lần 2. Howard Stark giấu thiết kế lò phản ứng hoàn thiện vào sơ đồ Hội chợ cho Tony Stark.
-Năm 1975:
+Tony Stark chế tạo bảng mạch đầu tiên.

-Năm 1977:
+Tony Stark chế tạo được động cơ đầu tiên.

-Năm 1988:
+Tony Stark tốt nghiệp trường MIT, đứng đầu lớp.
+Bruce Banner gặp Betty Ross, 2 người bắt đầu hẹn hò và cùng nghiên cứu.

-Năm 1991:
+16 tháng 12: Howard và Maria Stark qua đời do tai nạn giao thông.

-Năm 2002:
+ Tướng Thadduse Ross bắt đầu khởi động chương trình tương tự như “siêu chiến binh” với sự tham gia của Bruce Banner.

-Năm 2006:
+ tháng 1:Bruce tình nguyện làm thử nghiệm trên bản thân mình và bị biến thành Hulk. Sau đó anh buộc phải bỏ trốn.

Click here to view the original image of 483x315px.
the-incredible-hulk-pic.jpg

+ tháng 2:Banner tìm cách lien lạc với Betty lần cuối, nhưng email đã bị quân đội chặn lại.
+ tháng 3: Banner bị phát hiện là đang ở Bắc cực.
+ tháng 4: Banner bị phát hiện tại Rome, Ý.

-Năm 2009:
+ tháng 5: Tony Stark đến Afganistan để giới thiệu tên lửa Jericho, tại đây anh bị bắt bởi tổ chức khủng bố Ten Ring và bị ép chế tạo tên lửa cho chúng. Đây cũng là thời điểm Tony bắt đầu sử dụng thiết bị hỗ trợ cho tim, sau này là lò phản ứng.
+ tháng 6: Stark bắt tay vào chế tạo Mark 1.
downeyatironforge.jpg

+ tháng 8: Tony trở về Mỹ, quyết định cho Tập đoàn Stark ngừng sản xuất vũ khí.
+ tháng 9: Tony Stark tiếp tục phát triển bộ giáp và thay thế lò phản ứng cũ trong lồng ngực bằng cái mới.
+ 21 tháng 10: Mark 3 hoàn thành, Stark đem thử nghiệm nó bằng cách tấn công tổ chức Ten Rings ở Afganistan.

Click here to view the original image of 670x275px.
ironman_1.jpg

+ 23 tháng 10: sau sự kiện nổ nhà máy, Tony Stark công bố cho thế giới biết mình là Iron Man.
+ 24 tháng 10: Nick Fury đến gặp Tony Stark, bắt đầu nói đến dự án The Avengers.
iron-man-2-20090115-nick-fury-samuel-l-jackson.jpg

Banner đến Rio De Janeiro để tìm phương thuốc tự chữa cho bản thân.
+ 16 tháng 12: Iron Man trở thành Nhân vật của năm do Tạp chí Time bình chọn.

-Năm 2010:
+ tháng 1: lò phản ứng Paladium có dấu hiệu hủy hoại cơ thể Stark. Anh tiếp tục phảt triển bộ giáp đồng thời tìm chất mới thay thế cho Paladium.
+ 26 tháng 3: Banner bị đứt tay và chảy máu xuống một chai nước ngọt. Stan Lee uống phải và bị ảnh hưởng phóng xạ. Từ đó quân đội dần dò ra được vị trí của Bruce.
+ 23 tháng 4: Stark Expo bắt đầu, dự kiến kéo dài suốt 1 năm.
+ 24 tháng 4: Stark bị đưa ra trước tòa và bị bắt giao nộp công nghệ Iron Man.

+ 25 tháng 4: Pepper Potts trở thành CEO của Tập đoàn Stark.
+ 26 tháng 4: Quân đội của tướng Ross đột nhập vào nơi ở của Banner, buộc anh một lần nữa phải bỏ trốn. Emil Blonski lần đầu được tiếp xúc với Hulk.
+ 28 tháng 4: Banner tỉnh dậy ở Guatemala. Anh bắt đầu hành trình đến trường Đại học Culver tìm kiếm những dữ liệu còn sót lại.
+ 29 tháng 4:Tony Stark chính thức kí giấy chuyển công ty cho Pepper. Stark lần đầu gặp “Natalie Rushman”.
1157L.jpg

+ 2 tháng 5: Stark tham gia giải đua xe Monaco và chạm trán với Whiplash.
+ 3 tháng 5: Nghị sĩ Stern xuất hiện trên TV nói về công nghệ tương tự Iron Man bắt đầu xuất hiện ngoài ngôi nhà của Stark.
+ 5 tháng 5: Ivan Vanko được giải cứu khỏi nhà tù ở Pháp và được đưa đến gặp Justin Hammer.
+ 7 tháng 5: Vanko bắt đầu cải tiến công nghệ của áo giáp của Hammer.
+ 10 tháng 5: sinh nhật lần thứ 39 của Tony Stark. Stark đánh nhau với Rhodey trong 2 bộ giáp Mark IV và Mark II.
+ 11 tháng 5: Rhodes giao bộ giáp Mark II cho quân đội.
Tony gặp Nick Fury tại quán donuts. Nhân dạng của đặc vụ Natasha Romanoff ( Black Widow) được tiết lộ.
14112_10150166445255062_59003400061_12078938_2580314_n.jpg

+ 12 tháng 5: Hammer bắt đầu nâng cấp cho Mark II.
Tony Stark bắt đầu tìm ra phương pháp giải quyết vấn đề cho lò phản ứng Palladium nhờ mô hình Stark Expo năm 1974 mà cha mình để lại.
+13 tháng 5: lễ trao ngôi báu cho Thor bị hoãn lại do sự đột nhập vào phòng chứa báu vật của Odin nhằm đánh cắp Tráp băng hà. Thor, Sif và Warrior Three tấn công thẳng vào Jotunheim.
Bruce đến trường đại học Culver, nhờ sự giúp đỡ của người bạn già Stanley để đột nhập vào trường.
Jane Foster phát hiện ra “lỗ sâu”, hay còn gọi là Cây cầu Einstein- Rosen tại New Mexico.
Thor bị trục xuất khỏi Asgard xuống trái đất và gặp Jane.
+ 14 tháng 5: .người dân thị trấn Puente Antiguo tìm thấy chiếc búa thần Mjolnir.
.SHIELD bắt đầu phát hiện ra năng lượng từ chiếc búa. Nick Fury cử đặc vụ Coulson rời khỏi nhà Stark đến New Mexico.
.Banner chính thức gặp lại Betty.
.Hammer giới thiệu bộ War Machine cùng đội quân Drones của mình. Tony Stark bắt đầu sử dụng lò phản ứng mới và bộ giáp Mark VI đến chiến đấu với Whiplash.
+ 15 tháng 5: .quân đội tràn vào trường đại học Culver tìm bắt Bruce Banner, Banner biến thành Hulk để chống lại. Cuối trận chiến Hulk đưa Betty vào trốn trong rừng.

Click here to view the original image of 717x305px.
HulkBlonskiFight.jpg

đặc vụ Coulson đưa người đến New Mexico để nghiên cứu chiếc búa.
Stark gặp Nick Fury và được cân nhắc vào vị trí cố vấn cho SHIELD.
Thor trốn khỏi bệnh viện và tìm đường đến chỗ Mjolnir nhờ sự giúp đỡ của Jane.
+ 16 tháng 5: .Banner và Betty trốn ở một nhà nghỉ nhỏ, 2 người tìm cách lẻn vào thành phố New York tìm kiếm sự giúp đỡ từ tiến sĩ Sterm.
Loki đến gặp Thor và nói dối rằng Odin đã chết, Thor không thể trở lại Asgard được.
Tiến sĩ Selvig đến gặp Coulson nói chuyện và giúp Thor thoát khỏi SHIELD.
+17 tháng 5: Sif và Warriors Three đến Midgard tìm Thor. Loki cử Destroyer xuống tiêu diệt họ. Thor hy sinh bản thân mình để cứu mọi người, cho thấy anh xứng đáng với Mjolnir. Chiếc búa quay lại với Thor cùng tất cả sức mạnh của anh. Thor hạ gục Destroyer và quay lại Asgard. Sau khi cây cầu bị phá hủy, Loki bị rơi xuống trái đất.
+19 tháng 5: Banner và Betty đến New York. Emile Blonski biến thành Abomination và đánh nhau với Hulk.
29145L.jpg

+22 tháng 5: Nick Fury gặp tiến sĩ Erik Selvig và cho ông xem Cosmic cube.
+2 tháng 7: Bruce Banner bị nhìn thấy đang ở cánh rừng Bella Coola. Anh bắt đầu tìm được cách tự kiểm soát Hulk.
+ tháng 8: Đại úy Steve Rogers tỉnh dậy sau suốt gần 70 năm ngủ đông.
_tempevans_eyeprime_53.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

phuocgia

Member
Ðề: The Avengers (2012) - Tổng hợp thông tin và hình ảnh

quá hay, thanks bác chủ thớt rất nhiều
 

dung2408

Member
Ðề: The Avengers (2012) - Tổng hợp thông tin và hình ảnh

Quá tuyệt vời, cám ơn bạn nhiều :X. Tiếc rằng The Avenger chiếu vào khoảng thời gian nước rút (thi ĐH), thành ra đành ko xem đc ngoài rạp rồi :((
 

wildwolf91

Active Member
Ðề: The Avengers (2012) - Tổng hợp thông tin và hình ảnh

Quá tuyệt vời, cám ơn bạn nhiều :X. Tiếc rằng The Avenger chiếu vào khoảng thời gian nước rút (thi ĐH), thành ra đành ko xem đc ngoài rạp rồi :((

Bạn bỏ ra vài giờ đi coi phim cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới đâu bạn :-", trong quy chế thi cũng không có điều lệ "Thí sinh đi coi phim rạp trong thời gian ôn thi không được phép thi ĐH". Năm mình thi ĐH, mình cũng cúp một buổi luyện thi vào giữa tháng 6 (thời gian nước rút đấy nhé) để đi thư giãn với Night at the museum 2 :D.

Có ai chơi game Marvel Ultimate Alliance phát hành cách đây mấy năm không nhỉ? Trong game này có nhiều bonus giới thiệu về các nhân vật Marvel comic(Iron man, Thor, Captain America, Hulk, Fantastic 4, Spiderman, Blade, Ghost Rider, X-men, Dr. Strange,...) rất thú vị.
 

splendidriver

New Member
Ðề: The Avengers (2012) - Tổng hợp thông tin và hình ảnh

Các bác chịu khó nói ít về truyện tranh hay game thôi nhé, vì sẽ rất dễ gây rối loạn cho người ko biết về game hay truyện, trong khi phim rất khác truyện, và có rất nhiều nhân vật thuộc bản quyền của các hãng phim khác nên ko thể được đưa vào cùng 1 vũ trụ với The Avengers được.
 

marvelx24

New Member
Ðề: The Avengers (2012) - Tổng hợp thông tin và hình ảnh

184038_127042257386560_115108335246619_193001_7619100_n.jpg


Nick Fury (Samuel L. Jackson), điệp viên Phil Coulson (Clark Gregg) và 1 điệp viên khác của SHIELD chưa rõ tên và diễn viên.

chị này là Maria Hill, phụ tá cho Nick Fury, từng có lần làm giám đốc SHIELD, do Cobie Smulders thủ vai :)
 

phoenix1111

New Member
Ðề: The Avengers (2012) - Tổng hợp thông tin và hình ảnh

Quá tuyệt vời, cám ơn bạn nhiều :X. Tiếc rằng The Avenger chiếu vào khoảng thời gian nước rút (thi ĐH), thành ra đành ko xem đc ngoài rạp rồi :((

thi ĐH có gì đâu mà phải tiếc, cứ xem phim tẹt ga đê chứ =)
 

dung2408

Member
Ðề: The Avengers (2012) - Tổng hợp thông tin và hình ảnh

Sáng chủ nhật rảnh nên đú đởn theo bác splendidriver viết bài về trứng phục sinh trong Thor trên diễn đàn giải trí con con mà em đã tham gia khá là lâu (tên miền hơi phản cảm 1 tý, các bác thông cảm nhé ==, chẳng qua tụi em phải dùng chung host với 4rum của game FMS nên mới thế), không biết có thiếu hay thừa gì không :D, các bác xem rồi góp ý dùm nhé :D [Hội phim ảnh] Nơi cập nhật thông tin, hình ảnh của "The Avengers" (2012)

Trong topic em post ở trên copy khá nhiều các bài viết của bác splendidriver ở đây và trên blog nhưng đã ghi nguồn khá đầy đủ :D. Không biết bác có cho phép hay không ==.
 

splendidriver

New Member
Ðề: The Avengers (2012) - Tổng hợp thông tin và hình ảnh

Không có gì bác cứ copy, nhưng phiền bác thêm cái link vào bài gốc của em thì sẽ ngon hơn :D. PHổ biến kiến thức là nhiệm vụ của anh em ta mà :D
 

dung2408

Member
Ðề: The Avengers (2012) - Tổng hợp thông tin và hình ảnh

Ok, mình đã thêm rồi nhé, mà Thor có bản HD rùi, bác cũng viết 1 bài đi cho em đối chiếu cái :D
 

dung2408

Member
Ðề: The Avengers (2012) - Tổng hợp thông tin và hình ảnh

Bên 4rum em có 1 bạn đặt 1 câu hỏi thế này, em cũng đã suy nghĩ để đưa ra các giả thiết cho câu trả lời, nhưng có vẻ chưa hoàn toàn thuyết phục đối với bạn ấy và cả bản thân em nữa, nếu được bác giải đáp dùm được không :
Đó là tại sao trong phim CA, thì chiếc khiên của anh được SHIELD tìm thấy cùng chỗ với CA bị đóng băng, mà trong văn phòng của Tony Stark lại xuất hiện 1 chiếc khiên nữa chưa hoàn chỉnh !!!?, vậy chiếc khiên đó từ đâu ra ?, hơn nữa Vibranium rất hiếm, chẳng lẽ Howard Stark lại tìm đc thêm vật liệu này để chế tạo tiếp, hay là đó đơn thuần chỉ là một mô hình cắt lớp thể hiện cấu trúc chiếc khiên của CA :-?
 
Bên trên