Từ khi truyền hình độ nét cao HD ra đời, chuẩn HDMI cũng được giới thiệu với 2 tính năng chưa từng có trước đây
1 . Truyền dữ liệu số
2 . Đi kèm âm thanh trên cùng 1 sợi cáp
Sự ra đời của HDMI đáp ứng xu thế số hóa, kĩ thuật số lúc này luôn luôn được đánh giá cao hơn analog vì tính bảo toàn tuyệt đối trong việc lưu trữ và truyền dẫn. Tuy vậy HDMI có đáp ứng được hoàn toàn yêu cầu đó không. HDMI liệu có phải là kết nối tuyệt hảo và tiêu chuẩn cho truyền phát HD hay không? Câu trả lời là KHÔNG. Lý do đơn giản là vì sợi cáp
Hẳn bạn đã biết trên thị trường có rất nhiều chủng loại cáp HDMI, từ vài trăm ngàn đến vài triệu. Loại mắc được quảng cáo là truyền dẫn tín hiệu tốt hơn. Tới đây mới nảy sinh ra vấn đề. Bố khỉ ! Đã là digital rồi mà còn có chuyện cáp tốt cáp xấu ảnh hưởng đến chất lượng truyền tín hiệu sao?
Muốn biết tại sao, chúng ta hãy tìm hiểu về cấu trúc cáp
Đầu nối HDMI có 19 chân, rất nhỏ gọn dễ thương O , cấu trúc cáp là loại xoắn đôi. Và vì vậy, trở kháng của đường dây rất khó kiểm soát. Dẫn đến việc tín hiệu có thể bị sai lệch nếu đi xa. Thực tế cáp HDMI không thể đi quá 15m mà không suy giảm tín hiệu. Một lí do khác đó là chuẩn truyền HDMI là chuẩn không có error-correction. Nghĩa là nếu có sai lệch tín hiệu thì sai luôn, khác với các chuẩn truyền thông khác (ví dụ serial,ethernet), khi phát sai thì được yêu cầu phát lại và phát tới khi nào đúng thì thôi. Nói đến trở kháng của cáp thì cáp coaxial là lý tưởng (chiều dài dây maximum 1000m không cần repeater của chuẩn ControlNet =D>) . Không hiểu tại sao không sử dụng coaxial??
Đó là về vấn đề chất lượng. Còn về vấn đề tiện dụng thì HDMI cũng là 1 sự đáng xấu hổ. Cáp nhiều ruột, làm sẵn chứ không có chuyện mua cáp về cắt rồi bấm đầu. Đầu nối có lỏng lẻo đứt dây cũng không thể sửa chữa mà phải mua dây mới.
Có thể nói HDMI là 1 phát minh cực kì nhảm nhí trong khi những chủng loại cáp có từ hàng chục năm trước như coaxial hay ethernet hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu truyền dẫn tín hiệu HD. Và cuối cùng người ta cũng nhận ra điều đó sau bao nhiêu năm quảng cáo cổ xúy cho HDMI như là một kết nối thời thượng
HDBaseT : chuẩn kết nối HD dựa trên cáp mạng ethernet
Cái này em copy từ Tuổi trẻ nha các bác
Thật ra em đã thấy ý tưởng này trong khi tìm giải pháp kết nối TV khoảng cách xa cách đây 1 năm. Lúc đó em có nhu cầu chia tín hiệu từ stb VTC-HD đến 5 TV ở khoảng cách 20m trong công ty, mấy cha bán hàng ở khu Đinh Tiên Hoàng cứ chắc như đinh đóng cột với em là HDMI đi thoải mái, may mà lên mạng mày mò đọc tài liệu, thấy rằng phải mua 1 bộ convert HDMI-Ethernet để truyền đi xa bằng cáp Cat5 rồi đến TV convert ngược lại qua HDMI. Không thôi thì đã ăn đấm của sếp rồi. Cuối cùng nghe tư vấn sử dụng component + đầu chia có khuyếch đại. Kết quả đạt được hoàn toàn mĩ mãn. =D>
1 . Truyền dữ liệu số
2 . Đi kèm âm thanh trên cùng 1 sợi cáp
Sự ra đời của HDMI đáp ứng xu thế số hóa, kĩ thuật số lúc này luôn luôn được đánh giá cao hơn analog vì tính bảo toàn tuyệt đối trong việc lưu trữ và truyền dẫn. Tuy vậy HDMI có đáp ứng được hoàn toàn yêu cầu đó không. HDMI liệu có phải là kết nối tuyệt hảo và tiêu chuẩn cho truyền phát HD hay không? Câu trả lời là KHÔNG. Lý do đơn giản là vì sợi cáp
Hẳn bạn đã biết trên thị trường có rất nhiều chủng loại cáp HDMI, từ vài trăm ngàn đến vài triệu. Loại mắc được quảng cáo là truyền dẫn tín hiệu tốt hơn. Tới đây mới nảy sinh ra vấn đề. Bố khỉ ! Đã là digital rồi mà còn có chuyện cáp tốt cáp xấu ảnh hưởng đến chất lượng truyền tín hiệu sao?
Muốn biết tại sao, chúng ta hãy tìm hiểu về cấu trúc cáp
Đầu nối HDMI có 19 chân, rất nhỏ gọn dễ thương O , cấu trúc cáp là loại xoắn đôi. Và vì vậy, trở kháng của đường dây rất khó kiểm soát. Dẫn đến việc tín hiệu có thể bị sai lệch nếu đi xa. Thực tế cáp HDMI không thể đi quá 15m mà không suy giảm tín hiệu. Một lí do khác đó là chuẩn truyền HDMI là chuẩn không có error-correction. Nghĩa là nếu có sai lệch tín hiệu thì sai luôn, khác với các chuẩn truyền thông khác (ví dụ serial,ethernet), khi phát sai thì được yêu cầu phát lại và phát tới khi nào đúng thì thôi. Nói đến trở kháng của cáp thì cáp coaxial là lý tưởng (chiều dài dây maximum 1000m không cần repeater của chuẩn ControlNet =D>) . Không hiểu tại sao không sử dụng coaxial??
Đó là về vấn đề chất lượng. Còn về vấn đề tiện dụng thì HDMI cũng là 1 sự đáng xấu hổ. Cáp nhiều ruột, làm sẵn chứ không có chuyện mua cáp về cắt rồi bấm đầu. Đầu nối có lỏng lẻo đứt dây cũng không thể sửa chữa mà phải mua dây mới.
Có thể nói HDMI là 1 phát minh cực kì nhảm nhí trong khi những chủng loại cáp có từ hàng chục năm trước như coaxial hay ethernet hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu truyền dẫn tín hiệu HD. Và cuối cùng người ta cũng nhận ra điều đó sau bao nhiêu năm quảng cáo cổ xúy cho HDMI như là một kết nối thời thượng
HDBaseT : chuẩn kết nối HD dựa trên cáp mạng ethernet
Cái này em copy từ Tuổi trẻ nha các bác
HDBaseT ra đời từ liên hiệp của 4 hãng điện tử tiêu dùng Sony Pictures Entertainment, Samsung, LG và Valens Semiconductor. Ưu điểm nổi trội của HDBaseT là tín đa năng, không chỉ truyền tải tín hiệu video/audio mà còn có thể cung cấp kết nối mạng, một tín hiệu USB và thậm chí là nguồn điện năng trên cùng 1 dây cáp đơn. Người dùng không cần phải mua nhiều loại cáp để đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng mà chỉ cần HDBaseT, nó sẽ tận dụng ngay cáp mạng Cat5e/6 LAN đang có cũng như đầu cắm nối RJ45.
Một số ưu điểm của HDBaseT so với HDMI như chiều dài kết nối tối đa là 100m trong khi HDMI chỉ vỏn vẹn vài mét hay 15m của cáp DisplayPort. Ấn tượng hơn khi nó có thể truyền nguồn điện với công suất lên đến 100W, tương đương việc cung cấp nguồn điện cho một chiếc TV 37-inch từ một thiết bị khác.
Tốc độ truyền tải hiện tại của HDBaseT tương đương HDMI, ở mức 100Mbps. Hiệp hội HDBaseT cho biết sẽ sớm cải tiến tốc độ cho HDBaseT lên 1Gbps. HDBaseT hiện có thể phát video ở tốc độ 10.2Gb/giây hoặc tối đa là 20Gb/giây. Tuy hiện tại mức băng thông truyền tải tương tự với chuẩn HDMI 1.4 mới nhất nhưng HDBaseT linh hoạt hơn khi truyền tải tín hiệu video Full-HD (1080p) lẫn 3D.
Thật ra em đã thấy ý tưởng này trong khi tìm giải pháp kết nối TV khoảng cách xa cách đây 1 năm. Lúc đó em có nhu cầu chia tín hiệu từ stb VTC-HD đến 5 TV ở khoảng cách 20m trong công ty, mấy cha bán hàng ở khu Đinh Tiên Hoàng cứ chắc như đinh đóng cột với em là HDMI đi thoải mái, may mà lên mạng mày mò đọc tài liệu, thấy rằng phải mua 1 bộ convert HDMI-Ethernet để truyền đi xa bằng cáp Cat5 rồi đến TV convert ngược lại qua HDMI. Không thôi thì đã ăn đấm của sếp rồi. Cuối cùng nghe tư vấn sử dụng component + đầu chia có khuyếch đại. Kết quả đạt được hoàn toàn mĩ mãn. =D>