Vụ bản quyền: nói gì nói rốt cuộc như ván đã đóng thuyền thôi ?

petiteLoan

New Member
Bản quyền Ngoại hạng Anh: đi vào ngõ cụt

Ngày 27/2, Ban đàm phán mua EPL dưới sự chủ trì của Trưởng ban Nguyễn Thành Lương, Phó Tổng giám đốc VTV đã nhóm họp và thống nhất cùng các đài, không mua các gói (không độc quyền) còn lại mà IMG hiện vẫn đang nắm giữ.

Ngoài ra, Ban đàm phán cũng soạn thảo công văn gửi đến Canal+Overseas yêu cầu tập đoàn này phải chia sẻ bản quyền EPL tại Việt Nam với các đài tại Việt Nam để chống độc quyền.

Đến này hôm qua 13/3/2013, phía Canal+ cũng đã thư phúc đáp VTV, với nội dung tập đoàn này đã làm hết sức để thương thảo với IMG về việc chia sẻ EPL theo đề xuất của Ban điều hành đàm phán. Tuy nhiên, trong hợp đồng ký kết giữa Canal + và IMG không có điều khoản cho phép nhượng lại quyền cho dù là gói 1 hay gói 2. Chính vì thế, Canal+ không thể chia sẻ EPL cho các đài Việt Nam, nhưng vẫn hứa sẽ tiếp tục đàm phán với IMG về vấn đề này trong thời gian tới.

Phát biểu trên báo chí, Chủ tịch Canal+ Bertrand Meheut khẳng định, hợp đồng ký kết giữa Canal+ và IMG không có điều khoản cho phép nhượng lại quyền phát sóng EPL cho các đối tác khác tại Việt Nam. Ông Bertrand Meheut cũng cho biết, Canal+ sẽ nỗ lực đàm phán với IMG, nhưng đây là công việc tốn rất nhiều công sức và thời gian.


qtBanquyen.jpg


Vấn đề bản quyền truyền hình EPL 2013-2016 đang rơi vào bế tắc

Như vậy, các nhà đài Việt Nam đang ở tình thế chờ, nhưng ngay từ thời điểm Ban điều hành đàm phán gửi công văn tới Canal+, nhiều người đã dự đoán được kết quả. Đại diện của VTV cho biết sẽ tiếp tục chờ vào kết quả của cuộc làm việc sắp tới giữa Canal+ và IMG, bởi lúc này các đài Việt Nam cũng không còn cách nào khác.

Thực tế, còn một lựa chọn cho các đài Việt Nam chính là mua gói thứ 3. Gói này đã được IMG “đại hạ giá” xuống còn khoảng 3,3 triệu USD, nhưng các đài Việt Nam đã không mặn mà. Mong muốn của các đài vẫn là gói thứ 2 ngày thứ Bảy, chứ nhất quyết không mua “hàng ế”.

Đại diện của Canal+ khẳng định, nếu VTV và các đài Việt Nam quan tâm, tập đoàn này có thể đứng ra đàm phán để IMG tiếp tục hạ giá gói thứ 3 (gồm 200 trận đấu), nếu như cuộc đàm phán chia sẻ gói 2 thất bại.

Nhìn lại câu chuyện rắc rối liên quan đến EPL, có thể thấy các đài Việt Nam luôn ở thế bị động. Trong khi các đài chưa thành lập xong Ban điều hành đàm phán thì Canal+ tuyên bố đã có EPL. Đáng ngạc nhiên là VTV với 51% cổ phần trong VSTV (Canal+ chiếm 49%) lại không biết gì về chuyện này, cho đến khi được chính đối tác Canal+ thông báo.

Gần nhất, khi các đài chưa có câu trả lời từ Canal+ về việc có chia sẻ EPL hay không, nhưng K+ đã có thông báo chính thức sẽ phát sóng EPL trong 3 mùa tới. Theo đó, đơn vị này có quyền phát sóng độc quyền một số trận đấu bao gồm: toàn bộ các trận đấu ngày Chủ nhật và 32 trận đấu sớm lúc 12h45 ngày thứ Bảy. Khi ngày thứ Bảy không có trận đấu sớm, họ được quyền ưu tiên chọn phát sóng 5 trận của ngày thứ Bảy đó. Họ cũng có quyền ưu tiên lựa chọn phát sóng độc quyền các trận đấu giữa tuần.

Ngoài ra, đối tác Canal+ sẽ có quyền phát sóng (không độc quyền) tất cả các trận đấu khác của ngày thứ Bảy, thứ Hai và các ngày giữa tuần cũng như có quyền sử dụng tất cả các chương trình do IMG Media sản xuất.

Những diễn biến mới nhất cho thấy, các đài Việt Nam cũng chỉ còn biết chờ vào kết quả cuộc đàm phán giữa Canal+ và IMG, nhưng hy vọng để IMG đồng ý là rất mong manh.

Theo bongda.com.vn


-----------------------------------------------------------------------

Canal Plus 'không được chia sẻ bản quyền' ở Việt Nam

Mới đây, VTV nhận công văn phúc đáp của Canal Plus về việc chia sẻ bản quyền EPL ở Việt Nam. Rắc rối xảy ra và nằm ngoài sự chủ động của Canal Plus và VTV. “Việc thương lượng với IMG đã được Canal Plus thực hiện ngay khi nhận được công văn của VTV. Tuy nhiên, trong hợp đồng của IMG và Canal Plus có điều khoản không được chia sẻ bất kỳ gói bản quyền nào. Nếu thay đổi hợp đồng, cần nhiều công đoạn tìm hiểu và thảo thuận”, thư phúc đáp từ Chủ tịch Canal Plus Bertrand Meheut viết.

Trong thư gửi VTV, ông Bertrand Meheut cũng chia sẻ những khó khăn mà đài này đang gặp phải. Là một thành viên của VSTV, đơn vị sở hữu K+ nhưng VTV phải đứng ra mua chung bản quyền EPL cho các đài truyền hình ở Việt Nam. Trong khi đó, hai gói cao nhất lại đang thuộc sở hữu của Canal Plus, tập đoàn góp gần nửa số vốn ở VSTV.

Trước phản hồi của Canal Plus, Phó tổng giám đốc VTV Nguyễn Thành Lương cho biết VTV tiếp tục kiên trì để chờ việc đàm phán tiếp theo của Canal Plus với IMG.

Theo vnexpress
 

naika83

Member
Tất cả chỉ là vở kịch mà thôi cái kết không có hậu cho người hâm mộ
 

trannguyenhien

Active Member
"Canal Plus 'không được chia sẻ bản quyền' ở Việt Nam"
thật chẳng cần nói gì hết mọi sự đã rõ như ban ngày rồi ,dài dai thành dại
 
Bên trên