TV LCD và TV LED khác nhau như thế nào?

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
1. TV LCD:

- TV LCD dùng tấm LCD với ma trận các điểm ảnh được bố trí như những ô cửa sổ nhỏ nằm sát nhau, mỗi ô này lọc 1 màu sắc nhất định trong bộ tam red, green, blue. Tập hợp các ô cửa sổ này sẽ tạo thành chi tiết hình ảnh và màu sắc của chúng.

- Nếu chỉ có tấm LCD, hình ảnh sẽ rất khó thấy (giống như 1 tấm phim dương bản màu để trên mặt bàn màu sậm). LCD không tự phát quang, vì vậy, người ta dùng 1 nguồn sáng chiếu từ phía sau của tấm LCD, gọi là backlight để hình ảnh trở nên rõ ràng đối với mắt thường (tương tự đèn chiếu sau thước phim nhựa).

- Bộ phận tiêu thụ nhiều điện năng nhất của LCD chính là backlight. Tấm LCD hầu như không bị lão hóa bởi thời gian, trong khi backlight sẽ yếu dần đi theo năm tháng. Backlight chỉ phát 1 thứ ánh sáng duy nhất: ánh sáng trắng RGB = (255,255,255)

- Nguồn sáng sau tấm LCD theo truyền thống là các bóng đèn huỳnh quang đặt song song nhau sau tấm LCD. Để làm ánh sáng dàn đều và đồng nhất trên khắp bề mặt tấm LCD, người ta đặt vào giữa backlight và tấm LCD 1 tấm tản sáng (diffuser).

- Khi đèn LED ra đời, nhờ độ sáng rất tốt của đèn LED và mức tiêu thụ năng lượng thấp của chúng, người ta dùng đèn LED làm backlight cho TV LCD. Cách thông thường là xếp các đèn LED kế tiếp nhau theo dạng ma trận chữ nhật rồi đặt chúng sau tấm LCD, không quên xen vào giữa chúng 1 tấm diffuser để dàn đều ánh sáng.

- TV LCD dùng đèn nền LED là một dạng của TV LCD nói chung.

- Ở một mức độ sáng như nhau, đèn LED tiêu thụ ít năng lượng hơn đèn huỳnh quang, đồng thời cũng tỏa ra ít nhiệt lượng hơn. Điều này giúp backlight LED tiết kiệm điện hơn nhiều so với backlight huỳnh quang truyền thống. Tuy nhiên đây chưa phải là ưu điểm tiết kiệm năng lượng nổi trội của backlight LED so với backlight huỳnh quang.

- Đèn huỳnh quang trong backlight luôn sáng ở 1 mức cố định bất kể hình ảnh đang trình chiếu là thiên tối hay thiên sáng. Đèn LED trong backlight ma trận có thể điều chỉnh độ sáng cục bộ phù hợp theo hình ảnh trên tấm LCD ở vị trí tương ứng phía trước chúng. Điều này làm năng lượng tiêu thụ giảm thiểu, đồng thời cũng nâng độ tương phản tĩnh lên đáng kể cho LCD. Độ tương phản tĩnh mới là thông số đáng giá, không giống như độ tương phản động.

- Một cách khác khi dùng backlight LED là thay vì bố trí ma trận, người ta bố trí LED theo các cạnh của màn hình, sau đó dùng 1 tấm vật liệu khúc xạ để dàn sáng ra khắp tấm LCD.

2. TV LED:

- TV LED dùng ma trận các đèn LED để thể hiện hình ảnh. Những bộ tam Red Green Blue được bố trí theo nhóm trong 1 ma trận chữ nhật để thể hiện màu sắc và chi tiết hình ảnh.

- Trong TV LED không có tấm LCD và backlight, vì bản thân các LED đã tự chịu trách nhiệm về màu sắc và tự phát quang.

- TV LED siêu mỏng so với mọi loại TV khác.

- Màn hình OLED là 1 loại của màn hình LED, cấu thành khi các LED được chế tạo từ vật liệu hữu cơ. OLED nổi tiếng nhờ tính siêu mỏng và đàn hồi, nhờ vậy có thể sản xuất những màn hình OLED bẻ cong được.

- TV LED tiết kiệm năng lượng hơn LCD vì nó có khả năng kiểm soát mức độ tiêu thụ năng lượng tới từng điểm ảnh riêng biệt, trong khi những LCD backlight LED ma trận tiên tiến nhất cũng chỉ có thể kiểm soát năng lượng từng nhóm LED.

- Phổ màu của LED rộng hơn nhiều so với LCD, LED hoàn toàn không bị hở sáng (light bleeding) độ tương phản tĩnh và động cao hơn rất nhiều so với LCD.

- Màu đen trên TV LED rất sâu, sánh ngang CRT truyền thống.

Người ta có thể gọi ngắn gọn "TV LCD dùng đèn nền LED" là "TV LED", nhưng tôi tự hỏi, khi TV LED thực thụ được sản xuất, người ta sẽ gọi nó bằng tên gì?
 

whyworry

New Member
Ðề: TV LCD và TV LED khác nhau như thế nào?

Bài viết của bác giúp tôi thỏa mãn với những điều tôi muốn biết. Thanks!
 

duongbaba

Active Member
Ðề: TV LCD và TV LED khác nhau như thế nào?

Chắc lại có bão nữa rồi. TV LED theo như định nghĩa của bác hiện giờ chỉ mới có loại OLED 15" của Sony thôi.

Nói về loại tivi "tự phát sáng trên từng điểm ảnh" hiện chỉ có 2 loại: Plasma và OLED. Còn mấy loại trên sân khấu hay mấy cái pa-nô chạy chữ lằng ngoằng ngoài đường thì người ta gọi là "Led Display Panel" bác ạ.

Bắn phát mở hàng nè hê hê hê :)
 

whyworry

New Member
Ðề: TV LCD và TV LED khác nhau như thế nào?

1. TV LCD:
Người ta có thể gọi ngắn gọn "TV LCD dùng đèn nền LED" là "TV LED", nhưng tôi tự hỏi, khi TV LED thực thụ được sản xuất, người ta sẽ gọi nó bằng tên gì?
Thì chắc sẽ gọi là....1080p LED hay True LED chứ sao bác!! heheheh...jk
 

samsungkorea

New Member
Ðề: TV LCD và TV LED khác nhau như thế nào?

Xợt google với TV LED ra tinh là tiếng Việt. Muốn ra tiếng Tây phải chơi "quả": LCD TV: LED Backlight...???
Chốt lại là thằng SS cố tình làm cho khách hàng liên tưởng đến OLED (sang mà), thông cảm cho nó.
 

spiderman

New Member
Ðề: TV LCD và TV LED khác nhau như thế nào?

1. TV LCD:

- TV LCD dùng tấm LCD với ma trận các điểm ảnh được bố trí như những ô cửa sổ nhỏ nằm sát nhau, mỗi ô này lọc 1 màu sắc nhất định trong bộ tam red, green, blue. Tập hợp các ô cửa sổ này sẽ tạo thành chi tiết hình ảnh và màu sắc của chúng.

- Nếu chỉ có tấm LCD, hình ảnh sẽ rất khó thấy (giống như 1 tấm phim dương bản màu để trên mặt bàn màu sậm). LCD không tự phát quang, vì vậy, người ta dùng 1 nguồn sáng chiếu từ phía sau của tấm LCD, gọi là backlight để hình ảnh trở nên rõ ràng đối với mắt thường (tương tự đèn chiếu sau thước phim nhựa).

- Bộ phận tiêu thụ nhiều điện năng nhất của LCD chính là backlight. Tấm LCD hầu như không bị lão hóa bởi thời gian, trong khi backlight sẽ yếu dần đi theo năm tháng. Backlight chỉ phát 1 thứ ánh sáng duy nhất: ánh sáng trắng RGB = (255,255,255)

- Nguồn sáng sau tấm LCD theo truyền thống là các bóng đèn huỳnh quang đặt song song nhau sau tấm LCD. Để làm ánh sáng dàn đều và đồng nhất trên khắp bề mặt tấm LCD, người ta đặt vào giữa backlight và tấm LCD 1 tấm tản sáng (diffuser).

- Khi đèn LED ra đời, nhờ độ sáng rất tốt của đèn LED và mức tiêu thụ năng lượng thấp của chúng, người ta dùng đèn LED làm backlight cho TV LCD. Cách thông thường là xếp các đèn LED kế tiếp nhau theo dạng ma trận chữ nhật rồi đặt chúng sau tấm LCD, không quên xen vào giữa chúng 1 tấm diffuser để dàn đều ánh sáng.

- TV LCD dùng đèn nền LED là một dạng của TV LCD nói chung.

- Ở một mức độ sáng như nhau, đèn LED tiêu thụ ít năng lượng hơn đèn huỳnh quang, đồng thời cũng tỏa ra ít nhiệt lượng hơn. Điều này giúp backlight LED tiết kiệm điện hơn nhiều so với backlight huỳnh quang truyền thống. Tuy nhiên đây chưa phải là ưu điểm tiết kiệm năng lượng nổi trội của backlight LED so với backlight huỳnh quang.

- Đèn huỳnh quang trong backlight luôn sáng ở 1 mức cố định bất kể hình ảnh đang trình chiếu là thiên tối hay thiên sáng. Đèn LED trong backlight ma trận có thể điều chỉnh độ sáng cục bộ phù hợp theo hình ảnh trên tấm LCD ở vị trí tương ứng phía trước chúng. Điều này làm năng lượng tiêu thụ giảm thiểu, đồng thời cũng nâng độ tương phản tĩnh lên đáng kể cho LCD. Độ tương phản tĩnh mới là thông số đáng giá, không giống như độ tương phản động.

- Một cách khác khi dùng backlight LED là thay vì bố trí ma trận, người ta bố trí LED theo các cạnh của màn hình, sau đó dùng 1 tấm vật liệu khúc xạ để dàn sáng ra khắp tấm LCD.

2. TV LED:

- TV LED dùng ma trận các đèn LED để thể hiện hình ảnh. Những bộ tam Red Green Blue được bố trí theo nhóm trong 1 ma trận chữ nhật để thể hiện màu sắc và chi tiết hình ảnh.

- Trong TV LED không có tấm LCD và backlight, vì bản thân các LED đã tự chịu trách nhiệm về màu sắc và tự phát quang.

- TV LED siêu mỏng so với mọi loại TV khác.

- Màn hình OLED là 1 loại của màn hình LED, cấu thành khi các LED được chế tạo từ vật liệu hữu cơ. OLED nổi tiếng nhờ tính siêu mỏng và đàn hồi, nhờ vậy có thể sản xuất những màn hình OLED bẻ cong được.

- TV LED tiết kiệm năng lượng hơn LCD vì nó có khả năng kiểm soát mức độ tiêu thụ năng lượng tới từng điểm ảnh riêng biệt, trong khi những LCD backlight LED ma trận tiên tiến nhất cũng chỉ có thể kiểm soát năng lượng từng nhóm LED.

- Phổ màu của LED rộng hơn nhiều so với LCD, LED hoàn toàn không bị hở sáng (light bleeding) độ tương phản tĩnh và động cao hơn rất nhiều so với LCD.

- Màu đen trên TV LED rất sâu, sánh ngang CRT truyền thống.

Người ta có thể gọi ngắn gọn "TV LCD dùng đèn nền LED" là "TV LED", nhưng tôi tự hỏi, khi TV LED thực thụ được sản xuất, người ta sẽ gọi nó bằng tên gì?

Nhiều nhận định sai lệnh về công nghệ TV LED
Tôi sẽ viết bài sau, xin đừng lock post này, chúng ta sẽ trao đổi nghiêm túc
 
Chỉnh sửa lần cuối:

cuongch3

Member
Ðề: TV LCD và TV LED khác nhau như thế nào?

Chào buổi sáng, mong rằng tối qua bác chip ngủ ngon
Tôi chỉ chờ bác post bài này thôi
Bác sập bẩy của tôi rồi đó
Coi ra đang phải tranh luận với một kịch sĩ đầy mưu mô và tài giỏi
Thôi để tối gặp lại nhé, thú đã vào bẫy rồi, không có gì mà vội

Mod phải BAN ngay những vật này (xin lỗi, nhưng không thể gọi thành viên này là "người" được) ra khỏi diễn đàn này.

Cám ơn bác Chip đã tận tình cung cấp kiến thức về LED TV cho mọi người. Nhưng em nghĩ, bác không cần tranh luận về kỹ thuật đối với những người không có chút kiến thức nào nhưng lại bảo thủ.

Còn về sản phẩm mới của Samsung mang tên LED, em nghĩ đặt tên thế nào là việc của nó, vì thực tế, nó cũng chỉ là TV LCD có đèn nền dùng công nghệ LED mà thôi. Cũng giống như việc người ta có thể gọi bọn gái điếm là cave hoặc phò... trong khi chúng nó có thể tự nhận mình là người mẫu, diva, siêu sao...
 

IZZ

Active Member
Ðề: TV LCD và TV LED khác nhau như thế nào?

Chào buổi sáng, mong rằng tối qua bác chip ngủ ngon
Tôi chỉ chờ bác post bài này thôi
Bác sập bẩy của tôi rồi đó
Coi ra đang phải tranh luận với một kịch sĩ đầy mưu mô và tài giỏi
Thôi để tối gặp lại nhé, thú đã vào bẫy rồi, không có gì mà vội

Trao đổi tranh luận kỹ thuật thì rất là đáng khen, nhưng cách spiderman nói như thế này thì không chấp nhận được. Rất chối tai.
 

nghe&nhin

Member
Ðề: TV LCD và TV LED khác nhau như thế nào?

Chào buổi sáng, mong rằng tối qua bác chip ngủ ngon
Tôi chỉ chờ bác post bài này thôi
Bác sập bẩy của tôi rồi đó
Coi ra đang phải tranh luận với một kịch sĩ đầy mưu mô và tài giỏi
Thôi để tối gặp lại nhé, thú đã vào bẫy rồi, không có gì mà vội
bác này làm gì cay cú quá vậy nhỉ?
"tôn trọng người chính là tôn trọng mình" mong bác nhớ cho câu này x-(
 

billtruc

Member
Ðề: TV LCD và TV LED khác nhau như thế nào?

các bác cứ từ từ, chuyện còn dài, nhà báo có cái khác người là tính gan dạ, để coi bác Chip nhà ta chiến với lão Nhện ra sao cái đã, a/e tránh qua 1 bên kẻo lão Nhện lai cho rằng lấy đông hiếp yếu thì sao nào :))
 

game_matter

New Member
Ðề: TV LCD và TV LED khác nhau như thế nào?

Em chỉ hiểu đơn giản là TV LED dùng đèn Led làm backlight thay cho đèn cathod thôi :))
 

tuelinh

New Member
Ðề: TV LCD và TV LED khác nhau như thế nào?

Thanks Bác Chip.
Ngay ban đầu, SS quảng cáo LED TV tôi cũng đã nhầm tưởng việc SS sử dụng ma trận điểm ảnh là LED; nhưng không phải; dù sao cũng là tên thương mại của riêng SS và SS dựa vào đó để quảng bá thương mại;
Làm thương mại có thể như vậy; nhưng với anh em kỹ thuật thì phải phân biệt rõ; bài của bác Chip đủ để những ai không phải là kỹ thuật cũng có thể phân biệt đâu là TV LCD, đâu là TV LED. Tất nhiên nhiều người sẽ nhiều quan điểm, ai muốn hiểu thế nào là do mỗi người và cũng khó có thể thiên cưỡng để người khác phải theo ý mình.
Tôi không thích cách SS quảng cáo thông tin mập mờ như vậy nhưng tôi vẫn thích sản phẩm SS vì dù sao SS cũng sẽ đem lại một đối trọng về sản phẩm và giá cả trên thị trường.
 

spiderman

New Member
Ðề: TV LCD và TV LED khác nhau như thế nào?

Thanks Bác Chip.
Ngay ban đầu, SS quảng cáo LED TV tôi cũng đã nhầm tưởng việc SS sử dụng ma trận điểm ảnh là LED; nhưng không phải; dù sao cũng là tên thương mại của riêng SS và SS dựa vào đó để quảng bá thương mại;
Làm thương mại có thể như vậy; nhưng với anh em kỹ thuật thì phải phân biệt rõ; bài của bác Chip đủ để những ai không phải là kỹ thuật cũng có thể phân biệt đâu là TV LCD, đâu là TV LED. Tất nhiên nhiều người sẽ nhiều quan điểm, ai muốn hiểu thế nào là do mỗi người và cũng khó có thể thiên cưỡng để người khác phải theo ý mình.
Tôi không thích cách SS quảng cáo thông tin mập mờ như vậy nhưng tôi vẫn thích sản phẩm SS vì dù sao SS cũng sẽ đem lại một đối trọng về sản phẩm và giá cả trên thị trường.
Ngay từ đầu chip đã nhận định sai về công nghệ LED TV, gây hàng loạt nhận xét sai về công nghệ của các member khác kéo theo sau đó . Tôi sẽ có bài viết về vấn đề này
 

spiderman

New Member
Ðề: TV LCD và TV LED khác nhau như thế nào?

các bác cứ từ từ, chuyện còn dài, nhà báo có cái khác người là tính gan dạ, để coi bác Chip nhà ta chiến với lão Nhện ra sao cái đã, a/e tránh qua 1 bên kẻo lão Nhện lai cho rằng lấy đông hiếp yếu thì sao nào :))
Các Bác cứ vào tranh luận thoải mái, càng nhiều ý kiến mới vở ra nhiều vấn đề.
To all : tranh luận nghiêm túc tôi sẽ nghiêm túc, các Bác có thấy người lập nick spam nhằm vào duy nhất một mình tôi để đánh lạc hướng. Tôi biết có người cố tình sống hai mặt : một nick lịch sư, chừng mực ( do đã thấm thuốc ) một nick spam mà lời lẽ tư tưởng nếu suy logic chính là một .
 

hbq1412

Member
Ðề: TV LCD và TV LED khác nhau như thế nào?

1. TV LCD:

- TV LCD dùng tấm LCD với ma trận các điểm ảnh được bố trí như những ô cửa sổ nhỏ nằm sát nhau, mỗi ô này lọc 1 màu sắc nhất định trong bộ tam red, green, blue. Tập hợp các ô cửa sổ này sẽ tạo thành chi tiết hình ảnh và màu sắc của chúng.
Cái này phải xem lại!
Theo mình biết màn LCD không có ma trận điểm ảnh (cái này là của CRT)
Để có thông tin chính xác về vấn đề này bạn nên tham khảo:
http://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_crystal_display
http://en.wikipedia.org/wiki/Organic_light-emitting_diode
Hai cái trên là tốt nhất. Nếu bạn không giỏi tiếng anh thì có thể tham khảo (không đầy đủ lắm):
http://vi.wikipedia.org/wiki/Màn_hình_tinh_thể_lỏng
 

ldt

New Member
Ðề: TV LCD và TV LED khác nhau như thế nào?

em thấy pác CHip nên xóa đại cái bài này giùm em đi
pác so sánh mà chẳng biết gì về kỹ thuât vậy mà cũng so sánh được nưa
pác so sanh sai hoàn toàn

1 lần nữa khẳng định với pác Chip và các pác khác
ko có cái TV LED tồn tại đâu
mà ko tồn tại thì pác tưởng tưởng ra cái TV LED để so sánh thì thật bùn cười

LED TV chỉ là tên gọi của thằng Samsung đặt cho dòng TV LCD dùng đèn nền LED mà thôi

Và sẽ ko có bất cứ cái tivi nào dùng màn hình LED đâu thưa các pác

sẽ chỉ có những cái tivi công nghệ tương lai dùng màn hinh OLED
được chưa thưa các pác
 

spiderman

New Member
Ðề: TV LCD và TV LED khác nhau như thế nào?

Vấn đề này tối hôm qua anh ltd đã nhận định rất chính xác gần như tức thời ( cái mà tôi đã search google cà ngày mới rút ra được )
Tôi đã chuẩn bị tài liệu này cách đây một tuần, ngay khi anh chip nhận xét có hai công nghệ tvLED hoàn toàn khác nhau, ngay lập tức tôi biết ngay anh định đề cập đến loại LED DISPLAY. Và tôi đã chờ bài viết này của anh chip khá lâu rồi ( đó là lý do vì sao tôi nói đã giăng bẫy anh chip, nay tôi xin lổi anh nhé )
Tài liệu của tôi không cần công bố nữa vì sẽ có bài viết rất hay từ Bác ltd
 

nvmy

Well-Known Member
Ðề: TV LCD và TV LED khác nhau như thế nào?

Mấy bác vào đây tham khảo xem thử :

Cái này về RGB led Backlight của Sony:
http://www.displayblog.com/2008/08/14/sony-kdl-55x4500-55-lcd-tv-with-rgb-led-backlight/

Cái dưới này về edge-lit-led-backlight của em Samsung:
http://www.displayblog.com/tag/edge-lit-led-backlight/

2 kỹ thuật đều tồn tại:

Nhưng edge-lit-led-backlight Samsung nó áp dụng vào series Bxxxx và mở chanh bành ruột gan cho bà con coi, kỹ thuật gọi nôm na là bố trí đèn led backlight xung quanh các cạnh thay cho các đàn đèn huỳnh quang.

Còn Sony nó làm RGB led Backlight và chưa bác nào thấy phèo phổi nó ra để biết nó bố trí RGB led Backlight ra sao.

Bà con nào giỏi IT và English vào mò mẫm tiếp cho bà con hiểu rõ cái vụ RGB led Backlightedge-lit-led-backlight có phải chỉ là 1 nhưng thay đổi theo tên thương mại hóa của từng hãng.

Trờ về thuần túy kỹ thuật giúp bà con dễ hiểu chút đi, gặp hay không gặp nhau tại hội thảo chả thành vấn đề. Hãng sản xuất nó không mở banh ruột gan ra thì bố ai biết được. Thân.

Em cho là 1 thôi. Tên thế nào là do chính sách marketing của từng hãng nó đặt.
Mỗi 1 mình Samsung nó treo trên các site toàn cầu cái tên TV LED cho oách, còn các hãng khác Sony, Philips, Toshiba...vẫn rón rén thận trọng kèm theo đuôi model là RBG led Backlight, edge-lit-led-backligh, local dimming backlight (hay backlit)....để nói về TV LCD chiếu sáng nền bằng đèn LED thay đèn huỳnh quang.

- Trong TV LED không có tấm LCD và backlight, vì bản thân các LED đã tự chịu trách nhiệm về màu sắc và tự phát quang.

Nhưng không lẫn lộn được TV LCD LED với OLED với nghĩa các đèn LED bản thân là 1 điểm ảnh cấu tạo nên màn hình và phát ra ánh sáng + màu sắc (như OLED) vì đến hiện tại LED vẫn bị hạn chế trong việc thu nhỏ kích thước, hình như nhỏ nhất mới là Micro LED kích thước 1.6 x 0.8 x0.7 mm (khoảng 2 mm2), thế thì chế thế nào được màn hình TV xem trong nhà?.

Ứng dụng mới chỉ trong các màn hình hiển thị, dân dụng, quân sự, quảng cáo, sân khấu hoa hậu thôi!...:)
http://www.dialight.com/Assets/Brochures_And_Catalogs/Indication/MDEI5980603.pdf

Đèn LED to to oành thế này:
750px-Verschiedene_LEDs.jpg


Em tìm hiểu thế, có gì sai các bác cứ vụt thật lực! :D
 

samsungkorea

New Member
Ðề: TV LCD và TV LED khác nhau như thế nào?

Nhiều nhận định sai lệnh về công nghệ TV LED
Tôi sẽ viết bài sau, xin đừng lock post này, chúng ta sẽ trao đổi nghiêm túc

spiderman đã viết:
Chào buổi sáng, mong rằng tối qua bác chip ngủ ngon
Tôi chỉ chờ bác post bài này thôi
Bác sập bẩy của tôi rồi đó
Coi ra đang phải tranh luận với một kịch sĩ đầy mưu mô và tài giỏi
Thôi để tối gặp lại nhé, thú đã vào bẫy rồi, không có gì mà vội

Trao đổi nghiêm túc quá...!!!

Nói thẳng ra là "con bọ" đang thích chửi người ta, và tôi cũng nhiễm bệnh: hôm qua có rất nhiều bài chửi bới "bọ"...nhưng bị xoá mất rồi, không sao.

Thứ 1: Đây mà là trao đổi nghiêm túc thì tôi đi đầu xuống đất. Ban đầu thì chỉ là thông tin, rì viu sản phẩm. Ông Chip nói mấy bài báo viết "lệch", ông "bọ" (chắc là tác giả bài đó) quay sang chửi (nói thẳng vậy cho dễ hiểu) ông Chip. Sau đó tá lả tùm lum anh em xông vô spam (có cả tôi).

Thứ 2: thèng này cứ khăng khăng tôi và ông Chip là một. Đính chính lại với bà con, tôi chẳng anh em bạn bè gì với ông ấy. Nhìn thấy mấy thằng SS kiểu này ngứa mắt, chẳng riêng gì tôi.

Thứ 3: Tôi lập nick này để chửi cái thèng SS, mục đích là vậy. Tiếc rằng đêm qua hắn chửi không lại tôi nên chạy mất, và cái phần spam này xoá mất rồi, không thì bà con cười đau bụng.

Cuối cùng, vụ này từ hôm nọ đến nay chẳng xây dựng được gì, chỉ toàn chửi nhau. Trong các thành phần chửi bới này, tôi xin nhắc bà con là ông Chip từ đầu tới cuối chẳng chửi ông nào. Và cái thằng chửi nhiều nhất thì ai cũng biết: là tôi (nhưng tôi chỉ chửi một thằng), còn cái thằng chửi nhiều thứ 2 ai cũng rõ (nó cũng chửi một người, nếu thêm tôi chắc là 2).

Vậy ý kiến là:
1: Cho cái thớt này vào thùng rác cho nó mau, chỉ toàn chửi nhau.
2: Ban nick mấy thằng rỗi hơi: có tôi và cái thằng "con bọ". Toàn bọn đểu cáng.
3:Ông nào thích chửi tiếp thì mở thới hẹn nhau bên ngoài đi (xin vui lòng đừng chửi nhau trên diễn đàn), tôi rất vui lòng tiếp các vị. Tôi mà gặp thằng nhện thì cứ gọi là thích phải biết...khoái mấy trò này lắm.

Tái bút (phím mới phải): Xin bà con cho phép tôi chửi thêm câu nữa: Thằng này mà là nhà báo thì đúng là từ xưa tới giờ nhiều người phải đọc toàn xxx rồi.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên