Vài dòng về Amply Đa Kênh trong dàn home theatre.

dangthanhthe

Well-Known Member
Bác cho hỏi, khi mình khai báo loa to loa nhỏ thì tín hiệu ra loa sẽ thay đổi tương ứng, nhưng tín hiệu ở đầu line out có thay đổi ko ạ?
Nếu Em dùng thêm Pow và center khác thì có cải thiện được tiếng ca sỹ ko ạ?
Em ko muốn thay cai rec là vì thỉnh thoảng dung nó phát nhạc nền cho karaoke ở chế độ 7 kênh cung thấy thú vị.

Em test thử của em thì có thay đổi đấy. Tuy nhiên, hình như Denon không ưu tiên cả phần công suất lẫn tín hiệu cho Center, nên chọn Center nào có độ nhạy cao chút, từ 90dB trở xuống ăn đòn với Denone REC. Còn em dùng pow vì lỡ ôm phải con Center hơi to.

Kế hoạch mua mới của em chắc đổi sang Pioneer (hoặc nghiên cứu thêm các thằng khác)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

dangthanhthe

Well-Known Member
À, Em mới phát hiện ra Denon REC ở chế độ nghe nhạc Multi CH stereo cho bass ra loa SUB điện qua ngõ pre-out rất ngon nhé, kể các các file định dạng 2 kênh

Trước em thử với Yamaha SW325, 515 rồi lên Ceslection CS10 (đều bass 20cm), với đủ các loại nút căn chỉnh, cắt tần số... thì hiệu quả rất kém, chỉ phát huy lúc xem phim thôi. Em mới đổi lên Harman Kardon TS7/203 (không có nút chỉnh nào cả, bass 25cm) thì cho hiệu quả bất ngờ. Tiếng bass mạnh mẽ, mềm mại, gọn gàng với cả Pop Rock lẫn Bolero, nghe phê hơn cả bass của cặp BW 683 với 2 loa bass. Như vậy, chỉ cần kiếm cặp loa cho dải trung và cao tốt (giá tiền dễ chịu hơn nhiều, dùng cho xem phim cũng hợp lý), vào mục setup, chỉnh lại ko cho REC suất âm trầm (dưới 80Hz) ra cặp front nữa là ngon.
 

dangthanhthe

Well-Known Member
Hôm nay mới dám ngó nghiêng OPPO 105D của bác JNB. Nó dùng đến 2 con chip DAC ESS9018S khủng bố cho mạch DAC (1 con cho đa kênh , 1 con cho 2 kênh). Bản thân con ESS9018S đã kiêm nhiệm luôn cả Mono, 2ch, Multi ch rồi. 105D chơi luôn 2 con, xuất Analog trực tiếp cho 2ch và 7.1 ch. Quá khủng. Bảo sao nó đắt vậy :rolleyes:

http://www.esstech.com/index.php/en/products/dac/

Thế này thì đúng là bác khỏi cần REC hay Ampli nữa, đẩy thẳng ra cục Power là quá chuẩn.
 

dangthanhthe

Well-Known Member
cho e hỏi 1 câu là hình như Pow đa kênh có giá khá cao thì phải, cao hơn Receriver khá nhiều

Theo em được biết thì còn tùy dòng tùy hãng. Nếu xét ở phân hạng cao cấp TOTL (Top of the Line) trở lên - thiết kế THD % thấp, nghe nhạc tốt, giá xuất xưởng tầm 3-4k USD - thì cũng ngang ngửa với Pow rồi. Còn dòng cao nhất "Ubers", giá xuát xưởng trên 5k USD thì giá chát không thua gì bộ Oppo 105 + Rotel 1585 đâu ạ.
 

dangthanhthe

Well-Known Member
Có điều kiện Pre Pow thì em chọn dòng Ubers REC hơn. Công suất khủng, thiết kế liền mạch, đỡ đau đầu khoản dây.
 

justbenice

Moderator
Theo em được biết thì còn tùy dòng tùy hãng. Nếu xét ở phân hạng cao cấp TOTL (Top of the Line) trở lên - thiết kế THD % thấp, nghe nhạc tốt, giá xuất xưởng tầm 3-4k USD - thì cũng ngang ngửa với Pow rồi. Còn dòng cao nhất "Ubers", giá xuát xưởng trên 5k USD thì giá chát không thua gì bộ Oppo 105 + Rotel 1585 đâu ạ.
Bộ Oppo 105D + Rotel 1585 chỉ là giải pháp vừa phải thui bác. Chứ một bộ pre/pow dành cho phim ảnh ngon của Mcintosh nó sẽ lên tới hơn 20k usd.
 
Pre, Pow thì giá đúng là vô cùng thật nhưng trong khoảng tầm 2-3 chục cho 1 bộ xem phim thì mấy em Receiver của denon + dàn yamaha NS P350 + NS F350 có lẽ là phù hợp và "phần nào" đáp ứng 1 cách tối ưu trong tầm giá!
 

trung224

Well-Known Member
Nhóm Denon-Onkyo-Pioneer-Yamaha là nhóm trùm về mid-fi cho dòng home-theater của Nhật thôi ạ. Còn home-theater high-end thì phải kể đến Marantz và Sony. Nếu chuyên về dòng high end phục vụ nghe nhạc thì Nhật vẫn còn Luxman, Airtight và Leben nữa
 

dungsin_lqd

Well-Known Member
Topic này bàn về pow đa kênh còn Home Theater thì bộ nào đẹp đúng gu thì xúc và không quan tâm chất lượng gì ráo..
 

trung224

Well-Known Member
Mình đang lăn tăn chọn lấy 1 bộ Home Theater giữa sony với onkyo, thấy bác nói thế nên mình quyết định quất em N9200 luôn
Ấy, bác đừng suy luận vội vàng quá. Em nói Sony là high end ở home theater thì ý em là là Sony có những sản phẩm high end thật sự (ko như bốn hãng kia sản phẩm chỉ toàn mid fi), chứ ở mức độ mid fi thì sony và onkyo, hay cả marantz cũng ko hơn kém nhau nhiều đâu a.
 

quan_psi

Well-Known Member
Nhóm Denon-Onkyo-Pioneer-Yamaha là nhóm trùm về mid-fi cho dòng home-theater của Nhật thôi ạ. Còn home-theater high-end thì phải kể đến Marantz và Sony. Nếu chuyên về dòng high end phục vụ nghe nhạc thì Nhật vẫn còn Luxman, Airtight và Leben nữa
Bác justbenice cho em hỏi, bộ marantz pre 7702mkii của em cắm tất cả 7 loa vào cục marantz pow mm8807 qua cổng XLR nhưng còn 2 cục sub nó ko có cổng XLR nên e bắt buộc phải cắm qua cổng rca, vậy e hỏi bác e cắm như thế có ổn ko bác, hay bây h phải đổi sub có cổng XLR thì nó mới hay hả bác, e cám ơn bác trước :)
 

thanhyk

Well-Known Member
Đổi sub hay hơn thì đúng, còn đổi sub có cổng xlr hay hơn thì ko chắc. Tuy nhiên nếu sub có 2 cổng rca và xlr thì cắm xlr dây > 3m được khuyến nghị hơn.
 

dungsin_lqd

Well-Known Member
Bác justbenice cho em hỏi, bộ marantz pre 7702mkii của em cắm tất cả 7 loa vào cục marantz pow mm8807 qua cổng XLR nhưng còn 2 cục sub nó ko có cổng XLR nên e bắt buộc phải cắm qua cổng rca, vậy e hỏi bác e cắm như thế có ổn ko bác, hay bây h phải đổi sub có cổng XLR thì nó mới hay hả bác, e cám ơn bác trước :)
Các thiết bị để gần < 2m thì dây rca và xlr như nhau thôi. Xlr dùng trong hệ thống âm thanh lớn phòng khá rộng. Xlr kéo xa ít nhiễu hơn rca. Có money nhiều chơi toàn xlr cho hoành tráng.
 

tittom79

Well-Known Member
Các thiết bị để gần < 2m thì dây rca và xlr như nhau thôi. Xlr dùng trong hệ thống âm thanh lớn phòng khá rộng. Xlr kéo xa ít nhiễu hơn rca. Có money nhiều chơi toàn xlr cho hoành tráng.
E cũng đồng ý với ý kiến của bác.
Hôm bữa e cũng thử cặp XLR cho Front & cho Center xem phim thay vì dùng RCA. E thấy nếu xem phim thì hầu như không khác gì giữa XLR & RCA. Cảm nhận của cá nhân e là XLR thì tiếng trong, sạch & chi tiết hơn. Nhưng khi xem phim thì e thích tiếng ồn ào, và tiếng nói ngay trước mặt mình hơn. Do vậy e vẫn dùng dây RCA cho loa Center, còn loa Front vì chỉ có khác chút ít như e nêu trên. Nhưng vì e đã có bộ nghe nhạc riêng rồi nên quyết định dùng toàn bộ giắc RCA cho bộ xem phim.
 

quan_psi

Well-Known Member
E cũng đồng ý với ý kiến của bác.
Hôm bữa e cũng thử cặp XLR cho Front & cho Center xem phim thay vì dùng RCA. E thấy nếu xem phim thì hầu như không khác gì giữa XLR & RCA. Cảm nhận của cá nhân e là XLR thì tiếng trong, sạch & chi tiết hơn. Nhưng khi xem phim thì e thích tiếng ồn ào, và tiếng nói ngay trước mặt mình hơn. Do vậy e vẫn dùng dây RCA cho loa Center, còn loa Front vì chỉ có khác chút ít như e nêu trên. Nhưng vì e đã có bộ nghe nhạc riêng rồi nên quyết định dùng toàn bộ giắc RCA cho bộ xem phim.
Vâng nếu như cắm lẫn cả rca và xlr trên cùng 1 hệ thống như thế cũng chả khác gì so với cắm toàn dây xlr đúng ko bác
 
Bên trên