Bản quyền bóng đá Châu Âu 2018 - 2021

thekop

Active Member
Nhớ năm nào K+ mới xuất hiện tại vn đầy đủ các giải: Anh, Ý, TBN, C1, C3
giờ còn mỗi Anh, C1, C3. có vẻ chất lượng càng ngày càng giảm nhỉ? hè gì thấy KM quá trời, hôm mình đóng 1 năm còn 70k/tháng
 

dhpaul

Well-Known Member
la liga 18/8 khai mạc rồi, mà giờ chưa nhà đài nào thông báo,nghi ko nhà nào mua lắm, chiến Acestream đài Nga thôi
World Cup còn 3 ngày mới báo xong bản quyền thì La Liga còn hơn 1 tuần cũng vẫn là sớm =))
Ngày trước VTV còn bỏ 7 vòng đầu ngoại hạng Anh mới phát có sao đâu.
 

thered

Member
Nhớ năm nào K+ mới xuất hiện tại vn đầy đủ các giải: Anh, Ý, TBN, C1, C3
giờ còn mỗi Anh, C1, C3. có vẻ chất lượng càng ngày càng giảm nhỉ? hè gì thấy KM quá trời, hôm mình đóng 1 năm còn 70k/tháng
Giải Ý thì không quan trọng bỏ cũng được. K+ vẫn luôn độc quyền giải TBN, năm nay thì chờ xem
Cái chính làm K+ mất ít nhiều lợi thế cạnh tranh là gói độc quyền NHA không còn mạnh như trước nữa, không độc quyền toàn bộ ngày CN nên các trận super sunday được độc quyền giảm đi đáng kể
 

boyben2011

Well-Known Member
K+ họ đang đi đúng hướng về việc mua BQ: Ko ôm đồm quá nhiều Giải và mua có chọn lọc
Ở VN chỉ có 3 giải bóng đá châu Âu đc đông đảo NHM VN quan tâm thôi: NHA, C1 và C3. Ôm thế là đủ rồi
Các giải TBN, Ý, Pháp, Đức nên nhè ra cho các Đài khác vì các giải này chỉ thu hút đc 1 phần nhỏ dân VN xem thôi!
 

boyben2011

Well-Known Member
1 lý do khác khiến K+ ko ôm đc hết BQ các giải châu Âu như giai đoạn 2010-2015 là bởi vì giá BQ tăng trong khi đó giá thuê bao K+ ko đc tăng do áp lực cạnh tranh từ các đơn vị THTT khác
1 ví dụ: Như BQ giải pháp (League 1) trc đây giá rất rẻ nhưng kể từ khi Pháp vô địch WC18 giá BQ TH League 1 tại VN tăng chóng mặt gấp 5-6 lần chu kỳ bản quyền trước (2015-2018) mà SCTV mua độc quyền :(
Giải Pháp có Neymar, Mpape, Baloteli...nè hay ko? Tụi cò BQ said:
 
Đánh đồng giải TBN với Ý, Pháp, Đức là không biết xem bóng đá rồi.

Cộng đồng fan bóng đá Ý ở VN rất đông và đã tổ chức rất nhiều buổi offline lớn đấy b. Còn ng hâm mộ TBN từ trc đến nay làm gì có ? Có mỗi 2 đội Barcelona và Real, nhưng cũng nhờ ăn theo Messi và Ronaldo nên La Liga cũng dc nâng tầm một phần.

Giờ CR7 nó đi rồi nên La Liga còn mỗi Barcelona và Messi một mình một ngựa. Giải đấu bớt hot nên đến giờ vẫn chưa đài nào mua dù hơn tuần nữa là khởi tranh rồi.
FPT nó mua giải Ý từ sớm cũng có cái lý của nó. Ở VN 3 giải Anh, Ý, c1 nhất định phải có còn TBN, Đức, Pháp có hay không cũng dc, ko quan trọng.
 
Cộng đồng fan bóng đá Ý ở VN rất đông và đã tổ chức rất nhiều buổi offline lớn đấy b. Còn ng hâm mộ TBN từ trc đến nay làm gì có ? Có mỗi 2 đội Barcelona và Real, nhưng cũng nhờ ăn theo Messi và Ronaldo nên La Liga cũng dc nâng tầm một phần.

Giờ CR7 nó đi rồi nên La Liga còn mỗi Barcelona và Messi một mình một ngựa. Giải đấu bớt hot nên đến giờ vẫn chưa đài nào mua dù hơn tuần nữa là khởi tranh rồi.
FPT nó mua giải Ý từ sớm cũng có cái lý của nó. Ở VN 3 giải Anh, Ý, c1 nhất định phải có còn TBN, Đức, Pháp có hay không cũng dc, ko quan trọng.
Giải Ý bây giờ quá chán vì chỉ còn ông Juventus độc bá
 

dhpaul

Well-Known Member
Cộng đồng fan bóng đá Ý ở VN rất đông và đã tổ chức rất nhiều buổi offline lớn đấy b. Còn ng hâm mộ TBN từ trc đến nay làm gì có ? Có mỗi 2 đội Barcelona và Real, nhưng cũng nhờ ăn theo Messi và Ronaldo nên La Liga cũng dc nâng tầm một phần.

Giờ CR7 nó đi rồi nên La Liga còn mỗi Barcelona và Messi một mình một ngựa. Giải đấu bớt hot nên đến giờ vẫn chưa đài nào mua dù hơn tuần nữa là khởi tranh rồi.
FPT nó mua giải Ý từ sớm cũng có cái lý của nó. Ở VN 3 giải Anh, Ý, c1 nhất định phải có còn TBN, Đức, Pháp có hay không cũng dc, ko quan trọng.

Bác nói thế cũng không đúng, fan Real Madrid đã có từ thời 2000, 2001 khi vô địch cúp C1 và có Rô béo, Zidane về, và lớn mạnh cùng cộng đồng bóng đá Italia và fan Bayern. Còn fan Barca đã bùng phát từ thời 2k4 2k5 khi có Ronaldinho. Đồng ý là nhờ CR7 và Messi mà số lượng fan 2 đội này mới đông đảo như bây giờ nhưng nếu nói trước đó không có là không đúng. Giải Italia trước đây nhiều fan cũng 1 phần nhờ nhiều trận đá vào buổi tối, trong khi giải TBN dù cũng vào VN từ 2000 nhưng vì toàn đá từ 23h đêm nên không thu hút bằng. Nói chung sau 1 thời gian phát triển thì giờ đây giải TBN và Italia có sức hút gần như nhau tại VN rồi.
 

boyben2011

Well-Known Member
Đánh đồng giải TBN với Ý, Pháp, Đức là không biết xem bóng đá rồi.
La Liga mua BQ về 1 năm để xem 2 trận El Clasico thôi. Giờ Mr Siro ko còn đấu nhau nữa rồi nên cũng kém hấp dẫn. Giải này nên đổi tên thành Real-Barca League
Đối tượng xem La Liga: thành phần thuộc Fan Real, Barca, Rô, Si

Còn cái Giải Ý Serie A: nên đổi tên cái giải này thành Juve League, giải đấu dành cho những "cụ già" đá bóng với lối đá chậm dãi khoan thai, lai zai
Đối tượng xem giải này: là những già trâu thế hệ 7x,8x "não" bị ám ảnh bởi thời hoàng kim Serie-a (Từng đc ví như giải WC thu nhỏ) trên sóng TH Hà Nội quá chất giọng của Blv Anh Ngọc (lúc đó thế hệ 7x,8x này đang là sửu nhi nên ko ít đứa cuồng). Từ năm 2003 giải này đã mất chất rồi chứ ko cần phải đợi tới Calciopoli 2006. Ở VN Fan AC Chị Lan đông phết
7 chị em Serie A khi đó: Juve, AC, Inter, Roma, Lazio, Parma, Napoli.
Thời đó các đội "làng nhàng" như Atalanta hay Lê-chê cũng hoành tráng ko kém sẵn sàng vung tiền mua bom tấn ý như: Everton và Westham ở Giải NHA năm nay. Vì thế Serie A thời đó mới đc gọi là WC Mini

Giải Đức: nên đổi tên thành giải BayermLiga
Giải này ở VN ít người xem nhất: đối tượng xem may ra là những người từng sinh sống, lao động, học tập tại Đức. Còn Fan Bayerm hay Đóc mun tào lao, ít ỏi ko tính
Giải pháp (League 1) thì thôi, khỏi nói người VN tấm quan đeo giải này mua về "lấp sóng" là chủ yếu

P/s: Nói thế đủ hiểu là t biết xem bóng hay ko? OK. Có cần t nói BQ phát sóng các giải tào lao này giải đoạn từ 2000-2010 ko?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

boyben2011

Well-Known Member
Giải Anh nó phục vụ tất cả các đối tượng xem các giải boy nói bên trên
Lý do:
+ Giải Anh nó hấp dẫn: các đội thay phiên nhau vô địch chứ ko độc bá 1 ông như mấy giải kia
+ Tiếng Anh là ngôn ngữ thông dụng của TG, ai cũng phải học nên khả năng biên, phiên dịch, đưa tin tuyên truyền về giải đấu này cũng nhanh và dễ hơn vì thế mà nó dễ đi vào "lòng" của NHM
+ Giờ thi đấu, phát sóng dễ xem đều là "khung giờ vàng" của Quảng cáo dành cho các nhà Đài nhất là ở trong khu vực Đông Nam Á này (cho nên BQ NHA ở khu vực ASEAN này giá cao vút)
+ Giải Anh cũng là giải đầu tiên của Châu Âu khán giả VN đc xem trực qua TV thông qua kênh VTV3 (Năm 1997). Trước đó vào năm 1995, khán giả Việt đã được xem "nguội" các trận đấu NHA thông qua nhãn hàng DunHill tài trợ phát sóng rồi
Chính vì vậy mà Fan của MU, Arsenal, Liverpool mới đông và hung hãn như ngày nay vì giải Anh đến với NHM VN rất sớm+ vùng phủ sóng rộng của VTV lúc đó
 

boyben2011

Well-Known Member
Là Liga là giải đấu số 1 TG hiện tại. Tuy nhiên tại VN giải này ít đc quan tâm hơn giải NHA bởi vì BTC giải đấu này coi trọng khán giả, thị trường châu Mỹ hơn là khán giả, thị trường châu Á
Chính vì vậy mà giải đấu này khó thu hút người xem châu Á vì giờ thi đấu quá muộn, khó theo dõi. Tuy nhiên mùa vừa rồi đã có sự thay đổi lịch thi đấu tại Là Liga để phục vụ khán giả châu Á
 
Các bác cho em hỏi đài nào có bản quyền giải tây ban nha và giải pháp. Giải pháp tối nay đá rồi mà chưa có đài nào công bố phát sóng cả
 

thekop

Active Member
Không phủ nhận, giải Anh đang rất hẫn dẫn với NHM VN (vì truyển thông, báo chí thổi phồng, khung giờ đẹp dễ theo dõi, lối chơi, chiến thuật ngây thơ) Tuy nhiên, vì vậy mà dìm giải TBN, Ý là hơi chủ quan.

Vì sao, một giải được xem là hay nhất, khi mà trong 10 năm qua (2008-2018) chỉ vd C1 1 lần, mà năm đó Chel cũng ăn rùa, giải hay nhất gì mà cầu thủ đoạt quả bóng Vàng lần cuối cũng gần 20 năm rồi (M. Owen 2001) thì không thể phán là Giải chất lượng nhất Châu Âu được! Gọi là Giải cống hiến nhất, đá đẹp nhất thì may còn được.

- Giã sử Roma-Lazio, Tot-West ham đều đá lúc 21h, Tôi chọn xem Roma-Lazio
- Giã sử A.Madrid- Sevilla, Chel-Everton đá cùng giờ. Tôi chọn xem A. Madrid-Sevilla

Nên kết luận, không thể lấy ý kiến chủ quan như bác @boyben2011 để đánh giá là NHM VN không quan tâm đến giải TBN, Ý là không chính xác, fan của Milan, Juve, Barca, Real.. ở vn rất nhiều.

Còn K+ không mua TBN thì K+ tự hạn chế khách hàng của mình thôi, mùa này Tôi đang theo dõi nhà đài nào mua TBN tôi sẽ đăng ký nhà đài đó, dù hiện tôi vẫn đang dùng K+
 
Chỉnh sửa lần cuối:

dhpaul

Well-Known Member
TV5 chắc nhiều bác quên là bị chậm 10 phút để kiểm duyệt =)) mà chắc cũng chỉ có 1 trận :(
Thôi dù không muốn nhưng chắc phải thủ vài link acestream ngon với mò link kênh CCTV5 của anh Khựa xem cho đủ giải vậy :(
 

boyben2011

Well-Known Member
Không phủ nhận, giải Anh đang rất hẫn dẫn với NHM VN (vì truyển thông, báo chí thổi phồng, khung giờ đẹp dễ theo dõi, lối chơi, chiến thuật ngây thơ) Tuy nhiên, vì vậy mà dìm giải TBN, Ý là hơi chủ quan.

Vì sao, một giải được xem là hay nhất, khi mà trong 10 năm qua (2008-2018) chỉ vd C1 1 lần, mà năm đó Chel cũng ăn rùa, giải hay nhất gì mà cầu thủ đoạt quả bóng Vàng lần cuối cũng gần 20 năm rồi (M. Owen 2001) thì không thể phán là Giải chất lượng nhất Châu Âu được! Gọi là Giải cống hiến nhất, đá đẹp nhất thì may còn được.

- Giã sử Roma-Lazio, Tot-West ham đều đá lúc 21h, Tôi chọn xem Roma-Lazio
- Giã sử A.Madrid- Sevilla, Chel-Everton đá cùng giờ. Tôi chọn xem A. Madrid-Sevilla

Nên kết luận, không thể lấy ý kiến chủ quan như bác @boyben2011 để đánh giá là NHM VN không quan tâm đến giải TBN, Ý là không chính xác, fan của Milan, Juve, Barca, Real.. ở vn rất nhiều.

Còn K+ không mua TBN thì K+ tự hạn chế khách hàng của mình thôi, mùa này Tôi đang theo dõi nhà đài nào mua TBN tôi sẽ đăng ký nhà đài đó, dù hiện tôi vẫn đang dùng K+
Các CLB Anh dự C1 thành tích kém đó là do giải trong nước họ bị cạnh tranh khốc liệt chứ sao. Trận NHA nào cũng phải đá 100% sức lực vì trình độ giữa các CLB giải Anh nó ko bị chênh lệch quá nhiều như mấy giải kia
Ko như giải TBN, Đức, Ý chưa vào giải đã biết mịa nó đội vô địch rồi. Ở Laliga Real-Barca đá tập với 18 CLB còn lại. Mấy CLB như Athetico Madrid, Sevilla hay Valencia chỉ góp vui trong 1 giai đoạn nào đó của mùa giải thôi

Trong Trường hợp các Đài TH tiềm lực tài chính bị hạn chế thì họ sẽ lựa chọn phục vụ số đông (xem giải Anh) để mua BQ chứ ko phục vụ những nhóm lẻ vài trăm nghìn người như bạn đâu.
T chỉ nói là giải Là Liga ít người quân tâm đến thôi chứ ko nói là ko ai quan tâm đâu nhé! Đọc cho nó kỹ
Thế giả sử 2 trận diễn ra cùng giờ là: The Kop-Sunderland và Real-Barca thế bạn lựa chọn xem trận nào :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên