lan806
Well-Known Member
Em có tham khảo trên trang web của hãng marantz và một số trang bán hàng trong nước, đánh giá sơ bộ như sau:
Marantz CD 6003 có cùng con chip giải mã với CD 8003 đó là CS4398 còn con chip của 5003 là CS4392, khác biệt giữa CD8003 và CD 6003 là chasiss và bộ cơ, CD 8003 đọc thêm được SACD,...
Điều em quan tâm nhất là CD6003 xuất sang khu vực châu âu nặng 7kg, tại Trung Quốc là 6,6kg, trong khi đó hàng bán trong nước của mình (Hoàng Hải) chỉ có 5,1kg.
Xin các bác giải thích giúp sao lại có sự phân biệt thế nhỉ, thôi thì hàng châu âu với Tung của thì không có gì bàn, nhưng hàng bán ở Việt Nam lại còn tệ đến mức kém 2kg vật liệu so với Châu âu thì tệ quá.
Hay ở Châu âu nó tính cả vỏ hộp, VN thì không tính vỏ, vậy thì ở TQ thì sao đây...???
Marantz CD 6003 có cùng con chip giải mã với CD 8003 đó là CS4398 còn con chip của 5003 là CS4392, khác biệt giữa CD8003 và CD 6003 là chasiss và bộ cơ, CD 8003 đọc thêm được SACD,...
Điều em quan tâm nhất là CD6003 xuất sang khu vực châu âu nặng 7kg, tại Trung Quốc là 6,6kg, trong khi đó hàng bán trong nước của mình (Hoàng Hải) chỉ có 5,1kg.
Xin các bác giải thích giúp sao lại có sự phân biệt thế nhỉ, thôi thì hàng châu âu với Tung của thì không có gì bàn, nhưng hàng bán ở Việt Nam lại còn tệ đến mức kém 2kg vật liệu so với Châu âu thì tệ quá.
Hay ở Châu âu nó tính cả vỏ hộp, VN thì không tính vỏ, vậy thì ở TQ thì sao đây...???