(Dự đoán) Bản quyền các giải hàng đầu châu Âu mùa 2015-2018 thế nào rồi ?

boyben2011

Well-Known Member
Sao em dễ tin người vậy boyben, theo ÍM thì muốn nếu mua quảng bá thì các nhà cung cấp truyền hình trả tiền không được tiếp sóng, tức là khi đó các kênh VTV phát trên hạ tầng của nhà cung cấp truyền hình trả tiền, đến giờ phát WC phải phát chương trình khác.
Còn tiếp sóng theo em trai nói đó là tiếp sóng sạch.
Nếu em trai thông minh hơn thì 5 năm nay, thông tin em trai đưa ra đã chính xác rồi.
Thì đó, sao gọi là quảng bá ????
Nhà tôi dùng TH trả tiền, nếu lý luận như Điêu muốn xem đc WC trên VTV lại phải mắc lại ăngten xương cá để bắt lại các kênh VTV à???? Mà giờ VTV nó còn phát analog nữa đâu, lại phải mua đầu thu DVBT2 à (TV nhà tôi đời cũ ko tích hợp DVBT2). Thế thì thôi VTV khỏi phải mua
Cách tiếp cận cổ lỗ sỹ này 20 năm trước tụi bán BQ nó sài chán rồi. Giờ nó ko chia nv đâu, tôi chỉ biết bán cho anh theo đúng hạ tầng quy định của FIFA (TV, Radio, Internet, Mobile) thôi còn các anh làm gì để thu hồi vốn trên cái hạ tầng đấy kệ mẹ anh
Nó méo quan tâm xem mày thu tiền thuê bao hay thu tiền từ quảng cáo đâu. Miễn là mày phát trên đúng hạ tầng mà mày ký vs tao
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Flatland

Well-Known Member
Mua và bán thế nào phụ thuộc vào các điều khoản trong hợp đồng, trong đó tuỳ đối tác. Có thể chia ra các gói khác nhau theo hạ tầng (dth, t2, ott, ...) hoặc truyền hình quả bá (FTA), Paytv. Về quyền chia sẻ có thể là không được phép, được phép tiếp sóng nguyên bản kênh gốc, được phép chia sẻ tín hiệu/sóng sạch để sản xuất riêng vv...
 
Ai bảo mang cái danh “phục vụ nhân dân” đi mua để phục vụ trả tiền chi, thằng bán nó biết hết, vì đàm phán là người Việt với nhau thôi mà.
Thôi, muốn theo yêu cầu của VTV thì xì tiền ra mua cho đúng giá.
 

boyben2011

Well-Known Member
Quảng bá không có nghĩa là ko thu được đồng nào nhé
Dốt nát nó vừa thôi, khi nào thằng bán nó chứng minh được VTV thu tiền tiếp sóng của các Đài TH trả tiền kia từ sự kiện WC này thì hẵng phán nhé. Còn ko thì đều là quảng bá hết, điều này phù hợp theo mong muốn của FIFA mà VN là thành viên.
Mà việc này là do chim Điêu tự tưởng tượng ra thôi. Thằng bán nó ko ngẫn đâu
VTV nó muốn full hết hạ tầng nên mới bế tắc chứ hạ tầng phát trên TV ISM nó gật từ lâu rồi
 

Flatland

Well-Known Member
Quảng bá không có nghĩa là ko thu được đồng nào nhé
Dốt nát nó vừa thôi, khi nào thằng bán nó chứng minh được VTV thu tiền tiếp sóng của các Đài TH trả tiền kia từ sự kiện WC này thì hẵng phán nhé. Còn ko thì đều là quảng bá hết, điều này phù hợp theo mong muốn của FIFA mà VN là thành viên.
Mà việc này là do chim Điêu tự tưởng tượng ra thôi. Thằng bán nó ko ngẫn đâu
VTV nó muốn full hết hạ tầng nên mới bế tắc chứ hạ tầng phát trên TV ISM nó gật từ lâu rồi
Đã hạn chế còn tỏ ra tài năng. Mày đã thấy nhiều chươmg trình trước đây VTV phát, trên các hệ thống trả tiền, kênh mày đều phải treo bảng “mong quý vị thông cảm” chưa.
Trở lại gói bản quyền WC, mày là một thằng Nờ Gờ U vĩ đại. Nếu chỉ mua phát trên TV mà với mức giá đó (khoảng 10 triệu), còn các loại hình khác, nền tảng khác trả thêm mỗi loại vài triệu nữa thì đàm phán với thương thảo làm cái éo gì cho mệt, mua mợ nó 15 triệu full hạ tầng khỏi mất time. Thêm nữa, tất cả các đơn vị khác đều đang trông chờ vào VTV mua được để tiếp sóng nguyên bản chứ không hề có ý định mua riêng lẻ ( trừ khi VTV không thể mua nổi thì có khả năng đơn vị khác mới mua riêng trên hạ tầng riêng lẻ). Vậy thì VTV chỉ mua cho mình với giá đó bỏ mặc các đơn vị khác để các anh hùng như mày phải bận rộn hành hạ cái bàn phím à?
Suốt ngày lê la qua mấy cái trang/ nguồn tin vớ vẩn, trình hiểu biết có hạn xong cứ phán như đúng rồi. Chém kiểu này bao nhiêu vụ chết bổ ngửa rồi mà còn chưa tỉnh à?
 

oldman200

New Member
vtv mua dc hay ko mua dc thì kệ nó đi , chỉ mong nó thông báo dứt khoát 1 tiếng để cho người xem biết . Giờ các hãng truyền hình nc ngoài bán tài khoản xem trực tuyến nhiều mà , lần nọ có dùng của espn mẽo thấy cũng bõ cái tiền bỏ ra .
 

dhpaul

Well-Known Member
Xem trực tuyến em vẫn thấy nó giống giải pháp chữa cháy chứ không thay thế được TV truyền thống, đặc biệt là khi xem thể thao. Nói chung nó vẫn phù hợp với các nội dung “nguội” như phim ảnh, giải trí hơn. Không có thì đành phải chịu.
Nhưng sau vụ này, cái câu không mua bản quyền bằng mọi giá đã chính thức hết linh nghiệm để chống chế rồi.
 
Cãi nhau làm đếch gì. Có ai trong đây cầm được tờ hợp đồng hay đối tác bán bản quyền đâu mà phán như đúng rồi. Bản quyền thay đổi từng ngày. Ví dụ như C1 đi vtvcab không mua full hạ tầng thì sớm muộn cũng phải bỏ vì không thể quản lý nổi hết. Còn k+ mua full thì cỡ nào cũng không sợ mất, và cũng không cần chia sẽ quảng bá nữa, xưa ai phán mua c1 phải chia sẽ quảng bá có đúng đâu. Nên các bạn từ từ dẹp khái niệm quảng bá đi, và cũng đừng ngạc nhiên 4 năm sau nó bán độc quyền full. Quan trọng vẫn là tiền
 

dhpaul

Well-Known Member
Khái niệm quảng bá nó rất rộng chứ không phải là phát free như mọi người vẫn tưởng. Thực tế khái niệm quảng bá nó giống như truyền hình truyền thống mà chúng ta vẫn xem qua ăng ten, cáp, vệ tinh (IPTV thì em không chắc). Và phát free cũng phải có gói bản quyền tương ứng chứ 1 ông pay tv ko thể chia sẻ được cho ông free tv trừ khi ông pay đó có mua cả quyền phát free. Và ngược lại cũng vậy. Bác ở trên nói trước đây K+ share quyền phát sóng cúp C1 cho VTV là không đúng, thực tế suốt giai đoạn tính đến 2015 là VTV mua gói bản quyền cúp C1 riêng để phát trên free tv chứ không được ai share cho cả.
Có một số vấn đề trong vụ bản quyền này nhiều người nhầm lẫn, nhưng những nhầm lẫn này bị lều báo suy diễn và bốc phét quá mức dẫn đến khi nó diễn ra đúng bản chất vấn đề thì nhiều người ớ người ra không hiểu và phản ứng lại. Những vấn đề này cần được các nhà đài, chuyên gia, luật sư giải thích cặn kẽ và chính xác để người dân hiểu, từ đó các tổ chức và cá nhân có thể chung tay đóng góp để mọi người dân có thể thưởng thức các chương trình không riêng gì bóng đá với chi phí tối ưu nhất (miễn phí là tuyệt vời nhất) và đúng quy định. Vì nguyện vọng xem truyền hình với mức chi phí hợp lý là nhu cầu chính đáng của mọi người, kể cả các nước có thu nhập cao khán giả cũng rất phản ứng trước việc chi phí để xem các giải bóng đá nói riêng và các chương trình khác nói chung tăng giá đột biến.
 

boyben2011

Well-Known Member
Đã hạn chế còn tỏ ra tài năng. Mày đã thấy nhiều chươmg trình trước đây VTV phát, trên các hệ thống trả tiền, kênh mày đều phải treo bảng “mong quý vị thông cảm” chưa.
Trở lại gói bản quyền WC, mày là một thằng Nờ Gờ U vĩ đại. Nếu chỉ mua phát trên TV mà với mức giá đó (khoảng 10 triệu), còn các loại hình khác, nền tảng khác trả thêm mỗi loại vài triệu nữa thì đàm phán với thương thảo làm cái éo gì cho mệt, mua mợ nó 15 triệu full hạ tầng khỏi mất time. Thêm nữa, tất cả các đơn vị khác đều đang trông chờ vào VTV mua được để tiếp sóng nguyên bản chứ không hề có ý định mua riêng lẻ ( trừ khi VTV không thể mua nổi thì có khả năng đơn vị khác mới mua riêng trên hạ tầng riêng lẻ). Vậy thì VTV chỉ mua cho mình với giá đó bỏ mặc các đơn vị khác để các anh hùng như mày phải bận rộn hành hạ cái bàn phím à?
Suốt ngày lê la qua mấy cái trang/ nguồn tin vớ vẩn, trình hiểu biết có hạn xong cứ phán như đúng rồi. Chém kiểu này bao nhiêu vụ chết bổ ngửa rồi mà còn chưa tỉnh à?
1 thằng AQ chia sẻ :))
Thôi cãi nhau với m làm mất cái tầm hiểu biết của t
T chưa thấy thằng VTV nào treo bảng nội dung “mong quý vị thông cảm” nào trên hệ thống các kênh trả tiền (TV) cả, chỉ có trên App vs Internet (+vệ tinh băng tần của VTV để chống tràn sóng) thì có. M chỉ ra được t stop luôn
Còn m nói 15tr$ mua full? Thì t quỳ rồi khác méo gì giống mấy thằng trên này phán: bán quảng cáo kiểu méo gì của lãi !???? Nói bao giờ chả dễ hơn làm, m làm đc t sẵn sàng tuyển m làm sales quảng cáo cho t
 

boyben2011

Well-Known Member
https://laodong.vn/dien-dan/ban-quy...-cang-ran-ism-cang-roi-vao-the-kho-611221.ldo

Đến bây giờ mà mấy ông nhà báo vẫn còn nói ko bán cho vtv thì bán cho ai nè các bác. E nghĩ nó sẽ ko bán khi vtv trả thấp đâu. Sẽ như vụ c1 2015-2018 thôi
Giờ mà nó bán cũng lỗ lòi ra, lắp mô-tơ vào mít cũng ko sale nổi quảng cáo cho nên ông Nam nói lỗ 90% là đúng. Toàn những thành phần thánh phán nói bao giờ cũng dễ hơn làm.
Có giỏi thì thằng K+ mua độc quyền đê? T cũng xem lậu bao nhiêu lâu nay rồi có chết ai đếch đâu
BQ C1 nó khác với các giải đấu ngắn như WC hay Euro chỉ diễn ra có 1 tháng. C1 có cả 3 năm nên trễ vẫn bán được. Còn WC ko bán được coi như vứt đi luôn
 

duyhaiphong

Active Member
https://laodong.vn/dien-dan/ban-quy...-cang-ran-ism-cang-roi-vao-the-kho-611221.ldo

Đến bây giờ mà mấy ông nhà báo vẫn còn nói ko bán cho vtv thì bán cho ai nè các bác. E nghĩ nó sẽ ko bán khi vtv trả thấp đâu. Sẽ như vụ c1 2015-2018 thôi

Mấy thằng nhà báo này đúng chất Chí Phèo, chắc nghĩ đợi gần cuối ngày rồi ép giá kiểu gì nó cũng bán cho mình :rolleyes:
Thằng Insport này cũng cứng lắm, nó vẫn đang cầm chuôi. WC năm nay 99% là nghỉ coi trên TV. Mấy nguồn tin nhảm lìn trên fb sml hết :p
 
Gói quảng bá tức xem free như dvb-t, analog do chính VTV phát hoặc cho tiếp nguyên chương trình đã được mua, nhưng cấm phát trên vệ tinh hay internet.
VTV chưa muốn, đàm phán tiếp, hehe...
 

phithien

Well-Known Member
vtv nhắm mua được thì mua, ko mua được thì next để các đài khác hốt cú chót chứ. mua giờ chót thì sale kiếm quảng cáo sao nổi.
 

duy5687

Active Member
E nghĩ nó thà lỗ vn còn hơn bán rẻ cho vn. Thị trường nước khác biết vậy làm giống vn tụi nó lỗ mới sặc máu. Mà hình như nó nắm lun bq 2022 hả các bác? E có nói hôm qua trên diễn đàn của mình. Ai mua cũng được. Đắt thì phát gói wc riêng. Bỏ thêm tiền xem. 4 năm mới có 1 lần. Các giải châu âu có thể nhịn. Wc thật sự ko nhịn được. Wc là ngày hội toàn thế giới. Ăn ngủ cùng bóng đá là đây.
 
Bên trên