Kỹ thuật cao xác định tình huống ghi bàn

Áp dụng kỹ thuật cao xác định tình huống ghi bàn


  • Số lượng người bầu chọn
    42

bobi9803

Member
Ðề: Kỹ thuật cao xác định tình huống ghi bàn

Tôi nghĩ là nên bổ sung 02 trọng tại tài 2 cầu môn, ko cần mắt cú làm gì, dù gì thì bóng đá nên để con người sử lý[/QUOTE

@Đây là biện pháp bổ sung hợp lý và thỏa đáng cho mọi bên (PP đưa "mằt diều hâu" vào thì chính xác rùi nhưng trận đấu sẽ "nát" ngay vì những đề nghị dừng trận đấu 3, 6 hay 12 lần 1 trận )
 

DanielTran

Well-Known Member
Ðề: Kỹ thuật cao xác định tình huống ghi bàn

PP đưa "mằt diều hâu" vào thì chính xác rùi nhưng trận đấu sẽ "nát" ngay vì những đề nghị dừng trận đấu 3, 6 hay 12 lần 1 trận

Không nát trận đấu đâu bạn. Như chúng ta thấy sự cố phân định bóng qua vạch vôi không xảy ra quá nhiều. Còn nếu mở rộng phạm vi áp dụng camera để phân định cả các tình huống có thể dẫn đến phạt đền, thì nhiều lắm là 2-3 tình huống một trận.

Ngoài ra có thể áp dụng như với tennis, nghĩa là cho mỗi bên được dùng từ 1 đến 3 quyền khiếu nại trong trận đấu. Bằng cách này sẽ giới hạn được sự lạm dụng đối với luật, vẫn đảm bảo trận đấu được diễn ra công bằng.

Thực ra tuy đội Anh bạc nhược, nhưng người Anh lại làm bóng đá rất tốt. Được mệnh danh là quê hương bóng đá, họ là nước đầu tiên áp dụng hệ thống tính 3 điểm cho 1 trận thắng, đã đưa giải đấu Premier League trở thành giải VĐQG hấp dẫn nhất toàn cầu, và đã tiên phong dùng camera để xử phạt các cầu thủ chơi xấu, bằng cách đó đã bảo vệ cho các tài năng, tạo điều kiện cho họ cống hiến hết sức mình, và duy trì sự thu hút đối với khán giả khắp hành tinh.
 

Lioncoeur

New Member
Ðề: Kỹ thuật cao xác định tình huống ghi bàn

@Đây là biện pháp bổ sung hợp lý và thỏa đáng cho mọi bên (PP đưa "mằt diều hâu" vào thì chính xác rùi nhưng trận đấu sẽ "nát" ngay vì những đề nghị dừng trận đấu 3, 6 hay 12 lần 1 trận )

Chòi, bạn này nghĩ sao mà trận nào cũng có 3-12 lần đá bóng dập xà ngang xuống vạch vậy?
 

vostro1500

New Member
Ðề: Kỹ thuật cao xác định tình huống ghi bàn

chắc FIFA sợ nhiều nước nghèo ko đủ kinh phí!
 

dualshock

Member
Ðề: Kỹ thuật cao xác định tình huống ghi bàn

Mình nghĩ rằng chỉ nên áp dụng hệ thống định vị, xác định bóng qua vạch vôi là tự động báo chuông cho trọng tài chính. Chỉ báo thôi, còn việc công nhận hay không vẫn là trọng tài.
 

vostro1500

New Member
Ðề: Kỹ thuật cao xác định tình huống ghi bàn

Nói chung là ông Blatter cho về vườn cho xong! Bảo thủ!
Lại còn bất công thế mới gọi à football! Nhảm nhí! Ko xem đá banh nữa!
 

hoangtrinhag

New Member
Ðề: Kỹ thuật cao xác định tình huống ghi bàn

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter xin lỗi FA về bàn thắng của Lampard


Hôm nay (29/6), chủ tịch LĐBĐ thế giới Sepp Blatter đã lên tiếng xin lỗi liên đoàn bóng đá Anh về bàn thắng không được thừa nhận của Lampard. Ông cũng cho biết FIFA đã sẵn sàng thảo luận về việc ứng dụng công nghệ tại đường biên ngang để tránh những lỗi đáng tiếc như tại World Cup mùa hè này.

Trong trận thua 1-4 trước đội tuyển Đức tại vòng 2 World Cup của đội tuyển Anh, bàn thắng không được thừa nhận của Lampard quả thật là một thiệt thòi đối với đội tuyển Anh. Nếu bàn thắng này được thừa nhận rất có thể cục diện của trận đấu sẽ đi theo một hướng khác. Khi xem lại băng quay chậm pha bóng này rõ ràng bóng đã vào bên trong vạch vôi một khoảng cách khá xa, tuy nhiên, trọng tài của trận đấu này đã không quan sát thấy và không công nhận bàn thắng này.

Trong trận đấu ngay sau đó giữa Argentina và Mexico trọng tài của trận đấu này cũng đã mắc sai lầm khi công nhận bàn thắng của Tevez khi cầu thủ này đã ở thế việt vị.

Hồi tháng 3 vừa qua, trong cuộc họp với liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA đã phủ quyết việc ứng dụng công nghệ trong việc giám sát trận đấu. Và ngay sau những sai lầm đáng tiếc của trọng tài trong những trận đấu mang tính quyết định của World Cup 201, FIFA đã phải đối mặt với rất nhiều câu hỏi về vấn đề này.

Ban đầu khi sự việc mới xảy ra, FIFA đã hoàn toàn im lặng, nhưng hôm nay trong buổi họp báo tại Johannesburg, chủ tịch LĐBĐ thế giới đã lên tiếng xin lỗi về sự việc này: “Cá nhân tôi cảm thấy rất đáng tiếc khi chứng kiến lỗi xử lí của các trọng tài. Nhưng sự việc đó không thể là dấu chấm hết cho giải đấu cũng như cho nền bóng đá thế giới. Đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Việc duy nhất mà tôi có thể làm đó là hôm qua tôi đã xin lỗi liên đoàn bóng đá Anh và Mexico về những lỗi mà trọng tài mắc phải trong các trận đấu này. Tôi đã gửi lời xin lỗi đến họ và tôi hiểu họ cũng không vui vẻ gì về sự việc này cũng như những lời phê phán của mọi người”.

“Tháng bảy tới, chúng tôi sẽ đưa vấn đề ứng dụng kĩ thuật vào các trận đấu để bàn thảo”, Chủ tịch Sepp Blatter khẳng định.

Nguồn http://www.baomoi.com/Home/BongDa/v...n-loi-FA-ve-ban-thang-cua-Lampard/4478401.epi
 
Bên trên