Ðề: Nghe nhạc = Windows Vista vs Windows 7 ?
Chuyện nghe nhạc thì mình nghĩ chỉ cần cài MPC hoặc Foobar là đủ. Hay hay không là ở chất lượng nhạc được thu âm, được nén có đúng chuẩn hay không, nguồn gốc rip từ đâu, phần cứng PC như thế nào, loa, tai nghe, dàn... chứ không liên quan quá nhiều đến hệ điều hành. Phần mềm chỉ có chức năng giải mã tập tin audio thành tín hiệu PCM cho phần cứng làm việc (hiểu nôm na là mối lần nghe nhạc MP3, hay Flac, hay định dạng gì đi chăng nữa thì trình nghe nhạc đều chuyển đổi tức thì thành tín hiệu PCM), ngoài ra thì thêm thắt vài chức năng căn chỉnh âm thanh (nhưng vẫn là cơ bản thôi), giao diện màu mè, trông lạ mắt chứ không thực sự làm cải thiện được chất lượng âm thanh là mấy. Hầu hết các phần mềm nghe nhạc đều sử dụng chung nền tảng là bộ codec giải mã âm thanh, hình ảnh để xử lý, chỉ khác về giao diện cũng như cách quản lý mà thôi.
Để đánh giá 1 trình nghe nhạc tốt thì cần phải biết rằng nó quản lý file nhạc tốt theo playlist, giao diện đơn giản, gọn gàng. Thông tin hiển thị (tùy vào file nhạc tag đầy đủ hay không) chi tiết, rõ ràng. Âm thanh phát ra trung thực, không quá to. Khả năng tương thích được nhiều định dạng âm thanh và có khả năng khắc phục những file nhạc bị lỗi (đĩa). Thú thực nếu tận dụng được hết những gì đang có của Windows thì WMP quả không tồi đâu nhé!
Nhầm rùi, Video là gì? là tập tin chứa đoạn hình ảnh và âm thanh, vậy âm thanh không là 1 phần con của video à? Nghiên cứu về video là nghiên cứu tổng quát nhất rồi còn gì=))
Mấy cái trình nghe nhạc này mình không lạ gì và cũng không cần test thử, nó cũng giống như những phần mềm convert video hàng chợ đầy nham nhảm trên mạng. Cũng chỉ là chuyển đổi video mà chỉ khác giao diện, màu mè hoa lá cành, nhái theo những phần mềm nổi tiếng để thu lời. Nên sử dụng những phần mềm phổ thông nhất, uy tín để khỏi gặp những rắc rối liên quan đến phần cứng cũng như vấn đề bản quyền...
@izzi0279: Bạn cứ test thoái mái đi, mình nghĩ không khác biệt mấy đâu, có chăng là do cảm nhận mà thôi! Nhiều khi "mần" một vấn đề nhỏ nhặt quá nó trở nên thừa thãi đó, bạn nên biết rằng PC không phải là một thiết bị chuyên dụng để chơi nhạc, và HĐH chỉ hỗ trợ ở một mức cơ bản, chừng mực nào đó mà thôi.
Chưa tìm hiểu kỹ thì đừng có nói bừa. Nói về phần mềm giải mã âm thanh thì gần như là giống nhau tui đồng ý việc này. Song HĐH đóng vai trò rất quan trọng trong việc chuyển tải dũ liệu đã giải mã đến Card âm thanh, trong quá trình chuyển tải đó nó có suy hao, hay bị nhiễu ko là do HĐH.
Ở Windows Vista, lần đầu tiên MS đưa vào cơ chế chuyển tải dữ liệu WASAPI, cho phép phần mềm giải mã âm thanh (player) giao tiếp trực tiếp với Card âm thanh mà ko qua bộ lọc của HĐH.
Đến Windows 7, cũng có WASAPI, song đã bị lược bỏ nhiều nên ko tốt = Vista.
Nói chung Vista nhỉnh hơn Windows 7 cũng ko nhiều. Nếu xét về tổng thể những tiện ích mà Windows 7 mang lại thì cũng ko đáng để xài Vista.
Song ở đây tui chỉ nói riêng về nghe nhạc thôi. Trong âm thanh thì nhỉnh hơn 1 tí cũng là vấn đề rồi.
Còn trong Linux, có cơ chế chuyển tải âm thanh ALSA rất tuyệt vời, ko hề suy hao.