Hãng lớn mà sao chơi kỳ quá vậy
https://www.theverge.com/2019/8/7/20758633/apple-digital-masters-itunes-rebrand-music-quality
Có gì đâu bác, chuyện rebranding là chuyện thường thôi. Bác tưởng tượng xem, rebranding rồi bán tất nhiên sẽ lợi nhuận cao hơn chuyện remaster lại toàn bộ rồi, chưa kể còn vấn đề thương thảo lại bản quyền với các hãng thu âm nữa. Apple ngày xưa có bản quyền từ thời nó còn tương đối độc bá trên thị trường music service (từ hồi ipod) nên nó đang có lợi, giờ nếu thương thảo để có master mới thì sẽ tốn kém hơn là chắc. Còn khách hàng thông thường thì có sẽ chẳng mấy ai để ý đâu, cứ thấy "studio quality" là sướng rồi.
Mà thật ra Master for Itunes ngày xưa cũng chẳng qua chỉ là dùng thuật toán dạng normalization để khiến các bản thu có gần như cùng mức âm lượng và ở mức vừa phải, tránh bị clipping như những bản master chạy theo loudness war thời năm 1990s và 2000s khi chuyển sang mp3 thôi.
Chỉnh sửa lần cuối: