Trong khi hàng trăm triệu người (trong đó có nửa triệu thành viên HDVN) đang gào thét và khao khát được xem những thước phim đầu tiên của siêu phẩm The Hobbit thì một quả bom, có sức công phá vừa đủ để cho cảm xúc dâng trào, đã được đặt xuống một cách nhẹ nhàng. Theo đó, Warner Bros sẽ trình diễn một đoạn phim The Hobbit thời lượngkhoảng 10 phút, ở tốc độ 48 khung hình/giây (quên cái vụ 24 khung hình trên giây kinh điển giùm đi nhé!) tại CinemaCon Lasvegas, diễn ra vào thứ 3 tuần tới.
Hiện nay, 24 khung hình/giây đang được coi là chuẩn mực của điện ảnh thế giới. Nhưng ở đâu đó, có một ai đó, hình như là các ngài Jackson, James Cameron và Douglas Trumbull yêu quý của chúng ta, vẫn đang ngày đêm miệt mài đốc thúc các nhà làm phim chuyển sang tốc độ khung hình cao hơn. Một trong những thành quả vừa đạt được, đó là công nghệ HFR (Higher Frame Rate), cho phép tăng tốc độ chiếu lên tới tới 144 khung hình/giây trong các bộ phim 3D. Để làm được điều này, các kỹ sư đã sử dụng kỹ thuật Triple flashing, trong đó hình ảnh tới mỗi mắt sẽ được máy chiếu nháy gấp 3 lần (2 x 3 x 24 = 144, đúng không nào?). Như thông tin được đăng tải trên HDVN cách đây không lâu, The Hobbit sẽ được quay 3D ở tốc độ 48 fps. Tuy nhiên, công nghệ sẽ tiến rất xa trong tương lai. Theo thông tin mới nhất, James Cameron, một trong những người ủng hộ mạnh mẽ công nghệ HFR, đã xác nhận việc quay các phần tiếp theo của Avatar dựa trên công nghệ HFR 3D. Và bạn đang tự hỏi liệu Avatar 2 và Avatar 3 sẽ có tốc độ khung hình là bao nhiêu ư? Xin thưa, bèo nhất là cũng 60 FPS. Tất nhiên, để hoàn thiện các công nghệ HFR 3D trong rạp chiếu phim, chúng ta sẽ cần tới những chiếc máy chiếu có thể đáp ứng được tốc độ của các máy quay. Hiện nay, tại Bắc Mỹ có khoảng 4.000 rạp chiếu phim sử dụng máy chiếu Barco Series 2, cùng với phần mềm Doremi IMB, sẽ mang đến cho người xem những thước phim HFR 3D mượt mà và sống động. Không dừng lại ở đó, Sony, một trong những tên tuổi lớn, đang hy vọng cung cấp khoảng 13.000 chiếc máy chiếu 4K để phục vụ cho The Hobbit, sẽ được tung ra vào tháng 12 tới. Đáng chú ý nhất vẫn là dòng máy chiếu Christie Solaria mới sẽ được Jackson ưu tiên sử dụng để phát hành bộ phim của mình. Và tất nhiên, nó sẽ hỗ trợ 4K và HFR. Một bộ phim thực hiện bằng chiếc máy quay có tốc độ cao, khi sử dụng những chiếc máy chiếu chuyên dụng có thể giúp tăng cao tốc độ đó lên nhiều lần. Ví dụ như một bộ phim được sản xuất tại 48 khung hình/giây, khi qua máy chiếu tốc độ của nó có thể được nhân đôi lên, mỗi mắt sẽ nhận được 96 khung hình/giây và tổng cộng hai mắt là 192 khung hình/giây. Tương tự như thế, nếu bộ phim Avatar 2 hoặc Avatar 3 ra mắt, nó có thể được chiếu với tốc độ lên tới 240 khung hình/giây - sướng chưa? Thực ra, các kỹ thuật ở trên máy chiếu cũng không có gì cao siêu, đơn giản là chúng sẽ tăng cao tần số nháy hoặc lặp lại các khung hình nhiều lần. Dù sao đi nữa, công nghệ này cũng sẽ cải thiện được phần nào các trải nghiệm phim ảnh của người xem. Hãy hi vọng và chờ đợi. |