"Đi khắp triển lãm, thấy phòng nghe này hay nhất" - đó là lời của không chỉ một khán giả khi ghé ngang qua phòng nghe của Hificlub.vn, nơi họ trình diễn cặp loa Raidho D1. Trong một không gian có thể nói là đơn giản nhất triển lãm AVshow 2013 đang diễn ra tại Hà Nội, không có tiêu tán âm, chỉ có 1 cặp loa, 1 cd và 1 ampli tích hợp, cặp Raidho D1 nhỏ gọn đã có một màn trình diễn ấn tượng, gây nhiều cảm xúc cho người nghe. Bản thân mình cũng có nhận định giống với lời khen tặng trên. Mình đã dừng lại ở phòng nghe này lâu nhất, chìm vào giai điệu mượt mà trong suốt của cảm xúc. Những âm thanh tinh tế, chi tiết nhưng không khô, không gắt khiến một khán giả nói vui: không biết ông ấy có giấu cặp loa nào khác đằng sau tấm phông màn kia không.
Điều gì làm nên ấn tượng của phòng nghe này? Mình đã trao đổi với Mr. Lars Kristensen, nhà sáng lập kiêm CEO của Raidho Acoustics, cũng là người đích thân trình diễn bộ loa D1 tại phòng nghe trước đây về Raidho loudspeaker. Nói về sự sáng tạo trong vật liệu, kỹ thuật chế tạo loa thì mỗi hãng đều có những bí quyết riêng, thế nhưng trong hàng tá sáng chế, công nghệ tối tân về sản xuất loa, Raidho lại là sản phẩm khiến mình bị ấn tượng hơn cả. Kích thước nhỏ nhắn, thiết kế đơn giản, khiêm tốn nhưng những gì mà Raidho thể hiện đã chạm đến tâm hồn và đánh thức cảm xúc của mình. Nhận xét về âm thanh thì thường là chủ quan và nặng về cảm tính, mình thấy hay chưa hẳn là người khác cùng cảm nhận như vậy. Tuy nhiên trong buổi trình diễn sáng nay, nhận xét "đây là phòng nghe hay nhất" lại đến từ số đông, điều đó tự nhiên khiến mình vui và có cảm hứng viết bài này.
Thôi thì cảm xúc âm nhạc phải trải nghiệm và cảm nhận trực tiếp mới chính xác được, ở đây mình chia sẻ vài điều mắt thấy tai nghe - những vấn đề mà ai cũng nhìn nhận giống nhau: kỹ thuật.
Loa Raidho D1 trong buổi trình diễn là loại stand mount bookshelf speaker - loa bookshelf có chân, kích thước nhỏ nhắn 200x370x360mm với trọng lượng 12.5kg. Giải tần đáp ứng trong khoảng 50Hz-50KHz, trở kháng 6ohm, chỉ bao gồm 2 driver: 1 tweeter dạng phiến phẳng và 1 Mid/Bass kích thước 115mm màng kim cương. Lỗ thông khí ở phía sau và công suất >50W.
Bí mật công nghệ của bộ loa này nằm ở các linh kiện bên trong. Đầu tiên và cũng là quan trọng nhất phải kể đến là driver chịu trách nhiệm âm cao "sealed ribbon tweeter". Có cấu tạo dạng 1 phiến mỏng hình chữ nhật, nó là các lá thép siêu mỏng được ép với nhau, có độ dày tổng cộng là 0.01 mm. Tính chất siêu mỏng và siêu cứng này khiến tweeter cực nhẹ và không biến dạng khi dao động. Điều này làm nên tiếng treble cực đỉnh của Raidho, theo bản thân mình thì hiện tại nó là loa cho âm treble tuyệt nhất trong cả triển lãm. Thiết kế tweeter này là độc quyền của Raidho.
Sealed ribbon tweeter
Kế đến là thiết kế và chất liệu nam châm của củ loa Mid/Bass. Củ loa dùng nam châm neodium đắt tiền và đẩy chúng ra biên để tăng lưu thông luồng khí khi loa rung động. Lõi loa - phần truyền động nối với màng loa - được chế tạo từ titanium - rất nhẹ và có thể triệt tiêu từ tính, giảm thiểu sức cản từ để điều khiển màng loa chính xác hơn. Màng loa được ép từ bột kim cương, siêu cứng, không biến dạng khi dao động và ngăn âm thanh xuyên thấu hiệu quả cũng là một ưu điểm khiến âm mid/bass rõ ràng và chi tiết.
Các linh kiện chủ lực
Nam châm Neodium với bố trí xung quanh lõi
Lõi truyền động titanium - nhẹ và triệt tiêu lực cản từ tính
Màng loa kim cương: mỏng, nhẹ, không xuyên âm
Tóm lại, tất cả những sáng chế về cấu tạo vật liệu, thiết kế nêu trên đều nhằm đến 1 mục tiêu duy nhất: tăng độ nhạy, phản ứng tốt với từng chi tiết nhỏ nhất của âm thanh. Từ đó nhạc tính được nâng cao, trung thực với những gì mà studio đã thể hiện.
Điều khiển cặp loa Raidho D1 (giá tham khảo 498.8 triệu) trong hôm nay là các thiết bị sau:
Cơ/DAC: CD-300 Canary (USA)
Intergrated Amplifier: Continuum S2
Dây tín hiệu: Nordos Valhalla II
Dây loa: Nordos Valhalla II
Nếu bạn đến triển lãm AVshow 2013 đang tổ chức tại Hà Nội, hãy bỏ chút thời gian trải nghiệm cặp loa này, kỳ diệu lắm.