asbanngay01
Well-Known Member
Bác gái đọc diễn cảm mới hợp với nhạc nền thất cung hiện đại của các ca khúc này . Có nghĩa là nếu có ai đó muốn ngâm thơ thì buộc phải phối 1 đoạn nhạc khác theo âm giai ngũ cung nên bác yên tâm nhé . Em muốn nói là đọc diễn cảm không phải kém phần tinh tế hay tính nghệ thuật thua kém so với cách ngâm thơ . Nếu ai đó muốn tập ngâm thơ 1 cách đơn giản thì hãy tập ngâm theo 1 cách rất bình thường như ca sĩ Chế Linh . Còn ngâm thơ như ca sĩ Anh Thơ thì là ở mức rất cầu kỳ nắn nót và lên xuống trầm bổng rất nhiều . Với thể loại dân ca thì nên như vậy , còn với nhạc trữ tình thì nên ngâm đơn giản gần với lời nói tự sự hơn . Đôi khi đọc thơ trên nền nhạc piano lại có sức truyền tải rất lớn .Em không biết ngâm thơ, nhưng em thích fone chữ đơn giản, màu em thích thường là màu tím hoa cà, và màu xanh nước biển, em cảm ơn bác nhiều!
Rất mong được thưởng thức 1 đoạn thơ do bác gái tự trình bày tác phẩm của mình !