Dac rời thì trước giờ em chỉ mới được nghe Modi Multibit (MM), hôm đó em chỉ test được với Pi và MacBook Pro 13" 2015 (MBP), qua cổng USB, dây Supra Cables.
Theo em, nếu xếp từ cao xuống thấp thì như sau:
- Pi2 + Boss Dac
- Pi2 + 502Dac
- MBP + MM (USB)
- Pi2 + MM (USB)
(Hôm đó em có thử kết nối MBP với MM qua dây optical Audioquest Forest, tiếng cũng không hay)
Cổng USB nó noise nhiều lắm ạ, em đã thử qua nhiều adapter, nguồn các loại. Mò mẫm trên PC, laptop, mac mini, macbook air, MBP, ipad, iphone, android... nên em cảm nhận được khá rõ các kiểu noise.
Vì lý do đó nên khi test qua Pi (i2S) em rất mê, để được cái noise ít như vậy, dùng những thứ khác phải tốn rất nhiều tiền hay công sức.
Boss Dac tiếng hay hơn 502Dac (analog) nhiều. Nó hài hòa hơn, sạch hơn, analog hơn.
Âm thanh của Boss Dac có cái vững vàng mạch lạc của CD các dòng cao. Nói theo dân gian là nghe tiếng... sang
Cái hài hòa của nó rất lạ và khéo léo. Dường như nó gom được những cái hay của nhiều thương hiệu khác nhau, nhưng lại loại trừ được các... side effect thường gặp.
Đôi khi em nghe ra được nét nhẹ nhàng của Monitor Audio, nhưng không ủy mị. Phảng phất tiếng thanh thoát như Cambridge Audio nhưng gai góc hơn.
Mid của nó gợi cho em âm thanh của thập niên 90: Dầy dặn, hơi dính, nhưng mid high lại nhẹ nhàng, giống như của thứ mid hay đi cùng với treble tơi (dry), nhưng treble của nó lại không tơi!
Ca ngợi một cái Dac Hat giá chỉ có 60 đồng, cũng hơi kỳ. Nhưng đối với em, nó thật sự thú vị ạ!