Ðề: Sống chung với hàng Trung Quốc - Vấn đề “nhà nhà đánh hàng, bán hàng Trung Quốc” - Sự tồn tại của nền kinh tế Việt N
Bức xúc của bác đúng.
Vấn đề là phải có sự phối hợp từ 3 phía: người tiêu dùng, người kinh doanh và nhà nước.
Nhà nước phải có những chính sách, những ưu đãi cho người kinh doanh, làm cho người kinh doanh đảm bảo lợi nhuận của việc kinh doanh của mình, và giáo dục tư tưởng cho các nhà kinh doanh, từ đó làm cho người kinh doanh không tiếp tay cho việc hàng TQ giá rẻ - trốn thuế - buôn lậu làm lủng đoạn nền kinh tế VN.
Người kinh doanh phải có đạo đức kinh doanh, lòng tự tôn dân tộc và tinh thần yêu nước để chung tay chống hàng TQ giá rẻ - trốn thuế - buôn lậu. Người kinh doanh phải có tầm nhìn xa, không vì cái lợi trước mắt để gây hậu quả cho nền kinh tế VN sau này, mà người kinh doanh là 1 nhân tố trong nền kinh tế đó - nền kinh tế mà họ đang kinh doanh hàng TQ giá rẻ - trốn thuế - buôn lậu.
Người tiêu dùng phải sáng suốt để nhận ra thủ đoạn của TQ, sáng suốt để đánh giá đúng chất lượng - giá thành của hàng TQ và hàng VN, để từ đó có suy nghĩ là: Đừng vì cái lợi trước mắt ham hàng rẻ mà làm hại nền kinh tế của đất nước mình. Người tiêu dùng là người quyết định sản phẩm nào được tồn tại.
Tất cà phải vì mục đích chung cao cả là cùng phát triển nền kinh tế Việt Nam.
@ngongo: Nói như bác:" NGƯỜI VIỆT DÙNG HÀNG VIỆT LÀ YÊU NƯỚC,CÒN NHỮNG NHÀ SẢN XUẤT VIỆT CHỈ BIẾT LỢI NHUẬN KHÔNG MỘT CHÚT NÀO VÌ LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG THÌ ,NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT CÓ ĐÁNG HẾT MÌNH ỦNG HỘ ĐỂ MÀ CHẾT DẦN VÌ HỌ KHÔNG " . Nếu làm như bác, người tiêu dùng va người kinh doanh cùng nhau TQ hóa nền kinh tế VN, bác có nghĩ hậu quả của nó như thế nào chưa trong tương lai, khi đến đời con cháu mình ???
Ngứa miệng quá thôi,không im lặng được cho phép biến thành bà tám 5 phút
Những ông bà chủ sản xuất hàng trong nước,những người luôn miệng kêu gào đại loại như,Người VN dùng hàng Việt nam,dùng hàng nội là yêu nước..vv... Nhưng thử hỏi họ đã đối xử với người tiêu dùng như thế nào Mà ở đây chỉ đề cập tới mấy đại gia làm rạng rỡ "made in Vietnam" thôi chứ chưa bàn tới mấy tiểu gia động trời khác....Ông chủ một doanh nghiệp từng tưng bừng với ghế xếp võng xếp...Thản nhiên nói với một khách hàng khiếu nại về chất lượng hàng của mình"không xài được thì trả lại đây
lỗi chút xíu vậy mà cũng kêu ca,tôi còn khối người đang chờ mua..." Bác lớn sữa làm sữa tươi tiệt trùng bằng sữa bột,ông chú điện bán máy đo dõm chạy nhanh như ngựa đua Phú Thọ,chị hai nước tương thì thêm vào chất gây ung thư cho đủ độ đạm,cô sáu dược làm ra thuốc kém chất lượng,rồi năn nỉ lỡ ra nhiều quá nên cho cô bán hết,rồi lần tới sẽ làm đúng...Còn nhiều nữa ai đọc báo hàng ngày chắc cũng nhớ,còn mấy anh tây bự vào VN cũng thành ngu ngơ hết anh Hon sản xuất xe W leo lẻo "em làm xe W chỉ có 28 món dở hơi là lấy từ bác Cẩm thôi"khi bị kiểm tra mới thấy bác lấy tất tần tật từ bác Cẩm lên tới 60 món...Thím Mẽo Cocacola thì không ngại ngùng chơi luôn nguyên liệu quá đát,chắc thím thương mấy em gái mập thù lù khó lấy chồng,uống mấy cái này thường xuyên thì sẽ vô thăm toalet thường xuyên xuống ký là cái chắc...
Bên lề một tý,Mấy năm trước vào hôi chợ HVNCLC ở Tao Đàn ghé hàng đồng hồ GIMICO,Chị bán hàng mau miệng,bên này là máy Nhật giá 100 ngàn,còn bên kia xài máy Đài Loan thì 7 chục ngàn,ủa máy sản xuất ở nhật hả chị?, đúng vậy,vậy sao nói HVNCLC?máy làm ở Nhật hay Đài loan mà?thì chỉ có máy là nhập thôi còn vỏ máy là công ty chi sản xuất ở đây mà...
NGƯỜI VIỆT DÙNG HÀNG VIỆT LÀ YÊU NƯỚC,CÒN NHỮNG NHÀ SẢN XUẤT VIỆT CHỈ BIẾT LỢI NHUẬN KHÔNG MỘT CHÚT NÀO VÌ LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG THÌ ,NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT CÓ ĐÁNG HẾT MÌNH ỦNG HỘ ĐỂ MÀ CHẾT DẦN VÌ HỌ KHÔNG.#:-s
Bức xúc của bác đúng.
Vấn đề là phải có sự phối hợp từ 3 phía: người tiêu dùng, người kinh doanh và nhà nước.
Nhà nước phải có những chính sách, những ưu đãi cho người kinh doanh, làm cho người kinh doanh đảm bảo lợi nhuận của việc kinh doanh của mình, và giáo dục tư tưởng cho các nhà kinh doanh, từ đó làm cho người kinh doanh không tiếp tay cho việc hàng TQ giá rẻ - trốn thuế - buôn lậu làm lủng đoạn nền kinh tế VN.
Người kinh doanh phải có đạo đức kinh doanh, lòng tự tôn dân tộc và tinh thần yêu nước để chung tay chống hàng TQ giá rẻ - trốn thuế - buôn lậu. Người kinh doanh phải có tầm nhìn xa, không vì cái lợi trước mắt để gây hậu quả cho nền kinh tế VN sau này, mà người kinh doanh là 1 nhân tố trong nền kinh tế đó - nền kinh tế mà họ đang kinh doanh hàng TQ giá rẻ - trốn thuế - buôn lậu.
Người tiêu dùng phải sáng suốt để nhận ra thủ đoạn của TQ, sáng suốt để đánh giá đúng chất lượng - giá thành của hàng TQ và hàng VN, để từ đó có suy nghĩ là: Đừng vì cái lợi trước mắt ham hàng rẻ mà làm hại nền kinh tế của đất nước mình. Người tiêu dùng là người quyết định sản phẩm nào được tồn tại.
Tất cà phải vì mục đích chung cao cả là cùng phát triển nền kinh tế Việt Nam.
@ngongo: Nói như bác:" NGƯỜI VIỆT DÙNG HÀNG VIỆT LÀ YÊU NƯỚC,CÒN NHỮNG NHÀ SẢN XUẤT VIỆT CHỈ BIẾT LỢI NHUẬN KHÔNG MỘT CHÚT NÀO VÌ LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG THÌ ,NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT CÓ ĐÁNG HẾT MÌNH ỦNG HỘ ĐỂ MÀ CHẾT DẦN VÌ HỌ KHÔNG " . Nếu làm như bác, người tiêu dùng va người kinh doanh cùng nhau TQ hóa nền kinh tế VN, bác có nghĩ hậu quả của nó như thế nào chưa trong tương lai, khi đến đời con cháu mình ???