Ðề: Tv 4k sony hở sáng
Năm nào chúng ta cũng nghe nói về vấn đề hở sáng ở các dòng sản phẩm tivi led. Thật khó mà chấp nhận việc mua một em bình dân bị “hở” chứ nói chi đến hàng cao cấp. Dù rằng chúng ta đã được nghe giải thích từ nhiều nguồn về chuyện hiển nhiên “hở” phải có do giải pháp led viền trên tivi nhưng…….nếu như tất cả tivi led viền trên thế giới này đều bị như nhau thì có lẽ người ta sẽ chẳng ấm ức làm gì.. anh em ta cũng chẳng khó nhọc chạy đi chạy về, nghĩ đủ sách lược để được thay cái mới…
Khổ nỗi có những tivi lại “đen nhẻm” khi test. Chính nó làm cho anh em mình tốn bao thời gian nghe ngóng, tìm hiểu, hồi hộp khi quyết định mua 1 dòng sản phẩm nào đó. Khổ gấp trăm ngàn lần so với cô Tấm ngày xưa chỉ lựa “thóc” và “gạo” riêng. Ngày nay anh em ta phải lựa giữa đống hàng lẫn lộn “đen, hở ít, hở nhiều” và ‘có được đổi không” ra cái mà mình chấp nhận được.
Em nghĩ Nhà sản xuất biết rất rõ vấn đề này từ những năm tháng nghiên cứu thiết kế, sản xuất thử mẫu, sản xuất đại trà những thế hệ led viền đầu tiên. Họ cũng phải nỗ lực giải quyết vấn đề này vì đó là uy tín trong thời buổi cạnh tranh khốc liệt.
Về chất lượng panel: hãng sx tivi ký hợp đồng với nhà cung cấp panel cho sản phẩm mình dự định sản xuất chắc chắn không thể dễ dãi trong vấn đề lập điều khoản về chất lượng sản phẩm. Ở lãnh vực nông hải sản xuất khẩu, bấy lâu nay chúng ta thường nghe thấy chuyện đối tác nước ngoài từ chối nhận cả lô hàng vì test ngẫu nhiên không đạt chuẩn. Em nghĩ panel cũng thế thôi. Cho dù có thoát test trước khi nhận thì cũng phải chịu áp lực điều tra nguyên nhân lỗi sau khi người tiêu dùng phản ảnh. Bên cung cấp panel không thể cố ý cấp hàng lỗi hay kém chất lượng hơn hàng mình sản xuất hoàn chỉnh.
Dĩ nhiên em không có được số liệu thống kê bao nhiêu màn hình các hãng bị “sáng”cho từng model. Giả định là do khâu lắp ráp thì cũng có bất hợp lý ở chỗ sao nhiều em “hở”đến thế. Đủ mọi “giai cấp”, nhiều “quốc tịch” và kéo dài. Nếu là sản phẩm của những thế hệ đầu thì có thể đổ cho lý do dây chuyền chưa ổn định, công nhân tay nghề chưa vững… chứ bấy giờ thì không thể. Nhà máy có KCS, từ những báo cáo tổng hợp của bộ phận bảo hành gởi lên, nhà sx và bộ phận thiết kế có phản ứng ngay. Nếu là lỗi do khâu sx hay thiết kế thì một công ty nước ngoài không thể để kéo dài qua nhiều model như vậy. Trừ phi họ chấp nhận chuyện này là phải có, là vấn đề bất khả kháng. Vấn đề là độ ”sáng” ở mức nào thì bộ phận KCS mới thải. Khốn nỗi lại không thấy “chuẩn” công bố để người tiêu dùng có thể chấp nhận.
Nếu là do lắp đặt thì cũng không đúng hết 100% các trường hợp. Như trường hợp trong chủ đề này thì không đúng rồi. Em cũng chưa thấy có một nghiên cứu, điều tra chính thức nào về việc lắp đặt như thế này, vận chuyển như thế kia thì “hở” chắc chắn 100%.
Vậy thì giải thích thế nào về việc có những em “đen”hoàn chỉnh các bác ơi ????