Review Schiit USB Gen V (tương đương Schiit Eitr)
Lời giới thiệu: Sau dự án transport Pi, em đã rất hài lòng về phần thuần digital trong bộ dàn của mình cho việc nghe nhạc lossless và Hires. Trong loạt bài transport Pi, em đã có nói đến việc dùng Airplay phát audio của youtube (hoặc các thể loại nghe nhạc online khác) sang transport Pi để xuất ra DAC cho hiệu quả khá ổn. Những tưởng thế là xong, tuy nhiên, một tối đẹp giời ngồi nghịch điện thoại, em có thử so sánh streaming audio từ video trên youtube theo cơ chế Airplay (built in trên HTC Connect) với UPnP (qua một số app như Tubio). Vấn đề nảy sinh từ đây khi âm thanh qua Airplay vừa bị bí vừa hơi bị gắt và chói dải cao. Trước nay em vẫn biết Airplay nó có can thiệp vào code, nhưng đến khi so sánh trực tiếp mới thấy nó không ổn.
Vấn đề thứ hai là đến hẹn lại lên, năm nay em lại được khuyến mãi một cái voucher, cho phép truy cập vào xem miễn phí kho video online chất lượng caoDigital Concert Hall của Berliner Philharmoniker trong vòng 7 ngày. Bản thân là một musicophile (nhiều hơn phần audiophile), nên em lại phải lọ mọ chuẩn bị các phương án làm sao để mình có thể đạt được âm thanh hay nhất khi dùng cái voucher đấy.
https://www.digitalconcerthall.com/en/home
Phương án streaming Airplay coi như thất bại vì chất lượng không đảm bảo. Đúng lúc đấy thì bọn Schiit ra con Schiit Eitr USB-SPDIF converter và upgrade USB gen V cùng thiết kế. Nói thật thì sau khá nhiều trải nghiệm với USB, em không muốn quay lại nó một lần nào nữa. Điều em hết sức khó chịu là dù có thêm bao nhiêu bộ lọc USB cleaner hay USB converter vào thì âm thanh vẫn phụ thuộc vào cái dây USB từ nguồn phát đến bộ lọc. Nếu dùng USB converter có xuất BNC hay AES/EBU thì còn đỡ vì hai loại kết nối này tương đối “trì”, dây đắt tầm trung bình cỡ 100-150 USD và dây chuẩn thường cỡ 25$ không khác gì nhau lắm (dây vài trăm đô thì em chưa được thử). Còn nếu USB converter mà chỉ xuất coax SPDIF hoặc USB cleaner thì còn phụ thuộc nhiều vào cả cái dây coax hoặc dây USB nối đến DAC nữa.
Tuy có chút định kiến như vậy, song bo USB gen V và Schiit Eitr vẫn làm em khá hứng thú. Đứng về góc độ kĩ thuật mà nói, cách thiết kế của bọn Schiit có sự khác biệt so với các thiết kế isolator trước đây, đó là dùng pulse transformer (như kiểu thiết kế mạng LAN) thay vì digital isolator chip như các hãng khác. Đứng về góc độ review thì một số người em cho rằng khá tin cậy và có trải nghiệm nhiều như tay Torq trên superaudiobestfriends khen rất nhiều, nên em nghĩ mình cũng nên thử và review cho anh em luôn, lấy tham chiếu là transport Pi.
Sau khi đắn đo, em quyết định thử upgrade USB Gen V vì nó rẻ hơn rất nhiều (gần bằng nửa nếu tự lắp) so với con Eitr.
1. Trên tay bo USB Gen V
-
Đây là hình gen V trên trang chủ của Schiit. Tuy nhiên, em thấy bọn Tây lông này có trò làm bẫy khá hay đó là dùng mạch in 4 lớp hai mặt để giấu linh kiện
Đây là ảnh mặt dưới
2. Thiết lập hệ thống đánh giá
Em nhận bo gen V vào tầm 21h30 tối hôm thứ hai, mất 20 phút cho việc lắp ráp vào con Gumby. Sau đó bật liên tục tầm gần 48 tiếng để burn-in bo gen V (em ko tin chuyện burn-in mấy thiết bị thuần digital lắm nhưng vẫn làm cho chắc, có kiêng có lành), đồng thời để con Gumby đạt trở lại trạng thái tối ưu
Hệ thống đánh giá:
Loa + Ampli : loa kiểm âm JBL LSR305
DAC : Schiit Gungnir Multibit
Dây interconnect: Dây hivilux XLR OCC 99,9997% Copper 3 mét
Dây nguồn : dây nguồn cho thiết bị y tế (nguồn digikey).
Vị trí ngồi: near-field, cách loa khoảng 1,2 mét
Tham chiếu và so sánh: transport Pi và 1 PC, 1 laptop
Dây BNC tự làm từ dây Belden 1694A 75 Ohm và jack BNC 75Ohm.
Dây USB: dây máy in loại thường
Các bài test:
- J.S.Bach : Concerto for 2 violin BWV1043 - Rachel Podger, Andrew Manze, Academy of Ancient Music. Định dạng PCM 24 bit 88,2 kHz convert bằng Pyramix/Saracon từ SACD
- Chopin: Piano Concerto No.1 - Martha Argerich piano, Claudio Abbado conductor, London Symphony Orchestra. Định dang 24 bit 192 kHz
- Mahler: Symphony No.3 chương I và II - Ivan Fischer, Budapest Festival Orchestra. Định dạng 24 bit 96kHz
- Mozart : trích đoạn “Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen” trong vở opera “Cây sáo thần”, trình diễn Edda Moser và dàn nhạc Bavarian State Opera dưới chỉ huy của nhạc trưởng Wolfgang Sawallisch. Định dạng 16bit 44.1 kHz
- Nhạc Việt: (test khi so sánh xuất USB giữa PC/laptop với Pi cấp 3 nguồn. Các bài test: Đóa hoa vô thường (sáng tác Trịnh Công Sơn, biểu diễn Hồng Nhung), một số bài nhạc trẻ đang nổi tầm 2-3 năm nay.
- Beethoven: Symphony No.4 & 7 - Biểu diễn: Simon Rattle, Berliner Philharmoniker, xem miễn phí trên digitalconcerthall, để test USB GenV + PC vs Airplay + transport Pi.