Em thì không đủ xèng chơi em 710 này, chỉ đang lăn tăn mua em led 32ex600 thôi, khoảng cách 2.5m 32in có sợ bé không hả các bác?
Còn về 2 thương hiệu HDTV Samsung và Sony thì quan điểm của em thế này:
- 1 là made in VN và 1 là made in malai, có thể hàng liên doanh chất lượng vẫn đảm bảo nhưng tâm lý mua hàng của anh em ta từ xưa vẫn là chuộng hàng có xuất xứ indo, malai, thailand... hơn là VN và china, và em cũng nằm trong số đông đó.
- 2 là thường anh em mua TV về để xem cable và HD. Xem TH cáp thì e chưa xem bằng 2 tv trên nên không dám kết luận. Còn đã gọi là xem HD thì theo em phải là xem qua HDB hoặc HTPC, chứ xem phim HD qua ngõ cắm tích hợp trên TV thì công nhận là tiện dụng hơn nhưng chắc chắn là chất lượng hình ảnh và nhất là âm thanh không ổn. Thế nên nếu lấy tiêu chí xem được nhiều định dạng phim hơn để quyết định chọn TV theo quan điểm cá nhân em là không nên.
- 3 là khi mua TV, yếu tố quan trọng là màu sắc, khả năng xử lý hình ảnh, độ bền. Mấy yếu tố trên thì chắc chắn nhiều người có cùng ý kiến với em là Sony có phần hơn so với samsung. Chứ quyết định mua TV mà lại lăn tăn về dày mỏng hơn nhau 1, 2 cm thì không nên chút nào. Còn về thiết kế thì mỗi thương hiệu có xu hướng thiết kế sản phẩm của mình riêng, cái này mỗi người 1 quan điểm, không ai giống ai cả, ai đã quyết định chọn SS thì đừng chê SN xấu và ngược lại.
Em có thể kết luận tóm lại sự phân vân của anh em giữa SS và SN rốt cuộc cũng chỉ là giá cả.
Đảm bảo nếu 2 thằng giá tương đương nhau hoặc SN đắt hơn 1 chút thôi thì 99% anh em chọn ngay SN ko phải nghĩ. Thế nên quan điểm cá nhân của em là nếu xiền không phải là vấn đề thì cứ SN mà quất, còn nếu chênh nhau chỉ khoảng 10-15% thì cũng nên cố mà quất SN).