Ðề: LỊCH OFFLINE CÓ TÊN "MÙA HÈ RỰC RỠ 2011" TẠI BÃI BIỂN THÀNH PHỐ HOA PHƯỢNG ĐỎ
Anh em nên xem cái này trước khi đi biển:
Kỳ nghỉ hè ở bãi biển là sự lựa chọn "number one" của nhiều người. Nhưng đi du lịch không có nghĩa chỉ mỗi việc đi chơi. Mặc dù không phải nước biển ở khu vực nào cũng như nhau, nhưng nguy cơ nhiễm bệnh từ nước biển, từ các bãi cát hoặc do không khí vùng biển thì không phải là không có. Đặc biệt là vào mùa hè, những yếu tố gây bệnh càng được dịp phát triển mạnh hơn. Chúng ta có thể bị nhiễm bệnh do nuốt phải nước biển bị ô nhiễm, hít phải sương có yếu tố gây bệnh, bơi lội trong vùng nước ô nhiễm… Bên cạnh đó những nguy cơ mắc bệnh từ việc bơi lội cần cảnh báo cũng sẽ là không thừa. Ngoài nguy cơ mắc các bệnh nhiễm khuẩn, không thể không nhắc đến nguy cơ bị đuối nước khi tắm, bơi hay tham gia các hoạt động dưới nước.
Để có được khoảng thời gian nghỉ ngơi và thư giãn trọn vẹn cũng như đảm bảo sức khỏe lẫn sự an toàn cho các thành viên trong gia đình thì mọi người không nên bỏ qua những căn bệnh có thể lây nhiễm dưới đây!
1. Viêm gan:
Viêm gan là một mối lo lắng của rất nhiều người thích bơi lội, lướt sóng hay những người thích đi trên cát. Bệnh này lây lan qua đường máu, vì vậy, nhất là ở những bãi biển không an toàn, hoặc không được dọn vệ sinh cẩn thận thì việc sót lại bơm kim tiêm không phải là hiếm khi xảy ra. Các ống tiêm hoàn toàn có thể mang vi khuẩn và virus chứa viêm gan và AIDS.
Ở một số quốc gia (ví dụ như bãi biển nhận nước thải chạy ra từ sông Tijuana , miền Nam California) thậm chí ngay đến nước biển cũng bị ô nhiễm viêm gan - A. Đặc biệt vào mùa hè, người dân đi biển được khuyến cáo nên hết sức cẩn thận, tránh rủi ro tiếp xúc với bất kì loại kim tiêm nào trên bãi biển hoặc dưới biển.
2. Vi khuẩn ruột:
Cần lưu ý rằng rất nhiều bệnh nhiễm khuẩn khác nhau có liên quan đến việc bơi, lội cho dù là tắm biển, tắm sông, tắm hồ hay thậm chí là tắm trong bể bơi. Các loại nhiễm khuẩn thường gặp trong trường hợp này là nhiễm khuẩn da, nhiễm khuẩn tai, mắt, nhiễm khuẩn đường hô hấp, nhiễm khuẩn thần kinh và tiêu chảy. Hãy cố gắng đừng để bị uống nước khi bơi, tắm hay tham gia các hoạt động dưới nước bởi đó có thể là "đường vào" của một số bệnh.
Vi khuẩn đường ruột gây nhiễm khuẩn trong ruột của cả người và động vật, gây nguy hiểm và cũng có thể gây nhiễm trùng đường tiết niệu và viêm màng não.
3. Bệnh hô hấp:
Chúng ta rất dễ bị bệnh về đường hô hấp nếu tiếp xúc với nước biển bị nhiễm trùng, hoặc hít phải sương hay hơi nước bị ô nhiễm với vi khuẩn legionella và có tên gọi là bệnh Legionnaire. Legionnaire là nguyên nhân gây sốt cao, đau nhức cơ bắp, và ho.
4. Bệnh về da:
Theo các nhà khoa học Mỹ, con người tiếp xúc với nước biển bị ô nhiễm, đặc biệt là ô nhiễm dầu có thể gây ra một loạt các vấn đề sức khỏe về da, ví dụ như viêm da hoặc nhiễm trùng da.
Du khách đến bãi biển bị ô nhiễm có thể nhanh chóng bị viêm da khi tiếp xúc với dầu thô trong nước và phong hóa dầu dọc theo bờ biển, hoặc hít phải gió có nhiễm hóa chất. Các triệu chứng khi hít phải gió có hóa chất bao gồm đau ngực, chóng mặt, nôn mửa và đau đầu.
5. Viêm tai giữa:
Những người đi bơi ngoài biển nếu không cẩn thận sẽ bị viêm tai giữa – một bệnh rất phổ biến trong mùa hè, đặc biệt với những ai có sở thích bơi lội, hoặc trong môi trường ẩm ướt. Các vết thương do bị viêm tai giữa không thể chữa lành và khô và do sự tích tụ vĩnh viễn của độ ẩm.
Bệnh này thường gặp ở trẻ em và gặp nhiều nhất trong màu hè. Nhiễm trùng có thể phát triển hơn nữa nếu da trầy xước và nhiễm khuẩn Pseudomonas aeruginosa, một vi khuẩn tự nhiên được tìm thấy trong môi trường.
6. Bệnh về đường tiêu hóa:
Bệnh về tiêu hóa là bệnh do nhiễm trùng ở bãi biển gây ra. Hầu hết các bãi biển có một tỉ lệ vi khuẩn exceedance nhất định, và loại vi khuẩn này được coi là không an toàn cho con người. Ngoài ra, các loại vi khuẩn như cryptosporidium, giardia, shigella, E.coli và norovirus trú ngụ ở bãi biển cũng “hứa hẹn” gây bệnh tiêu hóa như bệnh tiêu chảy.
7. Viêm kết mạc:
Đau mắt đỏ còn được gọi là viêm kết mạc, là một trong những nhiễm trùng mắt thông thường nhất và dễ gặp nhất khi đi biển. Nước biển gây kích thích mắt và làm lây lan bệnh. Thường thường người ta đeo kính áp tròng tại bãi biển, hoặc đeo kính khi bơi để tránh bị vi khuẩn xâm nhập.
88888888888888888. Quan trọng nhất là cẩn thận ko Ghẹ nó cắn như lời bác trưởng bản đã dặn dò........................Vi rút này đặc biệt nguy hiểm. Ae phải có cách để phòng tránh hiệu quả cao. Chúc cả nhà có chuyến đi vui vẻ, an toàn.