tml3nr
Moderator
Em có một ngu ý như vầy. Hơi ăn gian và lừa tình một chút. Nhưng giải quyết được hết các vấn đề: Mỹ thụt, scalable, đa dụng, dễ gia công, chi phí thấp....Thử với v3, học thêm món Solidworks...
Vật vã mới được 1 mảnh.
Nhờ bác @dungsin_lqd hỏi xem làm bộ chày cối dập 2 mảnh như vầy mất bao nhiêu?
- Chọn một kích thước case nào tương đối rộng rãi, có thể là standard size (43cm), hay midle size (20~30cm).
- Mặt sau của case mình khoét một số lổ lớn để dây chui vào. Có thể móc chữ U hở cho dễ thao tác. Không cần chính xác vì các linh kiện nằm lùi vào trong. Mặt sau chỉ như một cái nắp đậy (thay vì bỏ trống thì hơi phô)
- Trên mặt đáy của case, cách khoảng 5mm mình bắt vis một tấm nhôm có bề dày khoảng 1mm. Tấm này có nhiều lổ khoan sẵn dạng lưới, dành cho việc bắt vis các linh kiện.
- Bên trong case tạo sẵn một vài vách chắn nhiễu. Các vách này có thể di dời được, giống như miếng vách ngăn túi máy ảnh.
- Mặt trước của case có thể để trơn, đèn led, contact, display... Chắc trơn là tiện nhất. Em vote trơn
Nếu thấy khả thi nhờ anh Thanhvo31 lên dùm cái bản vẽ, mời anh em góp ý thêm. Em vẽ vời bết wá, chỉ lẹt wẹt được mỗi Corel
Chỉnh sửa lần cuối: