Thế này có điên không ?

Bài báo này có tiêu đề: " Cảnh cáo Việt Nam, đừng để người Anh khoan dung phải mềm yếu "

Sau đây là toàn bộ nội dung bài viết HSTS lấy từ nguồn Sina.com.cn
--------------
Vấn đề Nam Hải ( Biển Đông ) có phức tạp không? Thực ra hoàn toàn không phức tạp, bởi vì Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi tại Biển Đông. Nhưng tại sao lại trở lên phức tạp? Tại sao các nước Việt Nam, Philippin ...lại dám xâm lược chủ quyền Biển Đông của Trung Quốc? Nói thẳng ra là vì lợi ích hiển nhiên ở đó, nếu như Biển Đông không phát hiện ra dầu khí thì chắc rằng Việt Nam sẽ không có tham vọng tranh chấp chủ quyền Biển Đông.
Trong vấn đề Biển Đông chính sách của Trung Quốc cực kỳ rõ ràng, đó là " gác lại tranh chấp, cùng nhau khai thác ", mà nói thẳng ra chính là nhường lợi ích cho Việt Nam, Việt Nam trong vài năm trở lại đây luôn luôn ra sức khai thác tài nguyên dầu khí trên Biển Đông, dựa vào những số liệu thống kê liên quan vài năm trở lại đây số tiền thu được từ xuất khẩu dầu thô của Việt Nam đạt đến hơn 4 tỉ đô la Mỹ. Những lợi ích này đều là Trung Quốc nhường cho Việt Nam, nhưng Việt Nam nhìn thấy lợi ích mà vong ơn bội nghĩa, ngông cuồng bá chiếm tài nguyên Biển Đông vĩnh viễn, thậm chí còn khống chế Biển Đông, chiếm đoạt chủ quyền của Trung Quốc.
Nhiều người hỏi tại sao Trung Quốc không dùng vũ lực giải quyết Việt Nam, để làm thất bại dã tâm của Việt Nam tại Biển Đông?
1. Có phải là vì lực lượng quân sự không đủ?
Điều này tuyệt đối không đúng, thực ra đánh Việt Nam chẳng phải là một chiến dịch lớn gì cả.
Từ trận hải chiến năm 1988 có thể thấy Việt Nam không khó đánh. Theo tạp chí về " An ninh toàn cầu " của Hoa Kỳ giới thiệu: lực lượng Hải quân Việt Nam có 40 000 quân ( trong đó hải quân lục chiến 27 000 ) hải quân trang bị bao gồm 2 tầu ngầm, 5 chiến hạm hộ vệ, 5 tầu hộ vệ loại nhỏ, tàu tuần tra và tầu phóng tên lửa, hơn 40 tầu phóng ngư lôi, 5 chiến hạm (lớn) quét ngư lôi và 8 tầu (nhỏ) quét ngư lôi, 6 tầu đổ bộ cỡ lớn và hơn 30 tầu đổ bộ cỡ nhỏ.., tổng cộng hơn 250 tầu.
Đánh Việt Nam có thể lựa chọn " chiến lược chặt đứt cánh tay " tức là thông qua lực lượng không quân và bộ đội tên lửa tầm xa tiêu diệt toàn bộ các máy bay và các chiến hạm chủ yếu của Hải quân không quân Việt Nam chính là đã đạt được mục đích chiến lược, lực lượng cơ bản của Việt Nam bỗng chốc bị tê liệt, không còn các máy bay chủ lực và các tầu chiến chủ lực, Việt Nam sẽ không còn dũng khí và tinh thần để tranh đoạt Biển Đông, điều này cũng chính là việc chúng ta chỉ việc giải quyết vài chiếc thuyền và máy bay của Việt Nam thì lực lượng hải quân và không quân Việt Nam không còn năng lực tấn công nữa.
Dựa vào thực lực của hải quân và không quân Trung Quốc hiện nay thì đánh Việt Nam giống như hút hết một bao thuốc.
Có rất nhiều cách để dùng sức mạnh quân sự thu phục Việt Nam, lực lượng tên lửa xiên lục địa tấn công, phá huy lực lượng không quân của Việt Nam, tầu ngầm tầm xa phong toả bao vây lực lượng hải quân Việt Nam, các máy bay tầm xa không kích Việt Nam.
2. Vì không dám đánh Việt Nam?
Có người nói hiện này Việt Nam có Hoa Kỳ, Nhật Bản thậm chí cả Ấn Độ đứng đằng sau cho nên Trung Quốc không dám đánh Việt Nam, cũng có người nói Trung Quốc hiện nay còn vướng mắc vấn đề thống nhất Đài Loan nên không dám đánh Việt Nam, thậm chí có người nói Trung Quốc đang cố gắng phát triển xã hội hài hoà, toàn lực phát triển và có quan hệ với ASEAN cho nên Trung Quốc không dám đánh Việt Nam...
Những điều trên hoàn toàn không có ý nghĩa, Trung Quốc không đánh Việt Nam vì Trung Quốc không muốn đánh, muốn cho Việt Nam một cơ hội làm Anh - Em, nhường lợi ích cho Việt Nam, cho Việt Nam một cơ hội khoan dung để Việt Nam khai thác dầu khí tại Biển Đông. Kết quả là Việt Nam không trân trọng sự khoan dung và ý tốt của người anh, mà lại cho rằng tự mình dùng thực lực ép người Anh phải nhượng bộ
Việt Nam cho rằng dùng Mỹ làm chỗ dựa có thể đối trọng được với Trung Quốc, đây là sai lầm cực đoan. Hoa Kỳ còn phải công nhận rằng không thể chặn được sự thức dậy của Trung Quốc. Sự kiện máy bay do thám Hoà Kỳ - Trung Quốc năm 2001 đã nói lên một điều rằng Hoà Kỳ tại khu vực Biển Đông không thể cân bằng được so với Trung Quốc.
Việt Nam muốn Hoa Kỳ nhúng tay vào Biển Đông, Trung Quốc bây giờ không phải là Trung Quốc của thập niên 80, Trung Quốc không ra uy không phải là Trung Quốc nhu nhược mà là Trung Quốc đại biểu cho trí hướng viễn xa, Lão Tử nói: " Đại đạo bất tranh, tựu thị thử lí ". Hoa Kỳ đánh Việt Nam, đánh trong nhiều năm, khiến cho dân số Việt Nam gần như giảm xuống còn 1 phần 3, Việt Nam còn muốn lôi kéo Hoa Kỳ để cân bằng với Trung Quốc, điều này không thể tuỳ ý rước cáo vào nhà. Không nói đến việc Hoa Kỳ có đồng ý hay không hiệp đồng với Việt Nam chiến tranh với Trung Quốc tại Biển Đông, mà hình tượng Hoa Kỳ loại vô tín nghĩa với Quốc tế, đã khiến Việt Nam phải khiếp sợ rồi, Iraq là minh chứng tốt nhất cho điều đó. Quân Hoa Kỳ chỉ vừa bước vào Việt Nam, chính quyền Việt Nam ắt sẽ không được bảo đảm, Hoa Kỳ chắc chắn sẽ dùng cái gọi là tự do và dân chủ để lật đổ chính quyền xã hội chủ nghĩa hiện tại của Việt Nam, cuối cùng khống chế Việt Nam, Việt Nam biến thành tiền đồn kiềm chế Trung Quốc của Hoa Kỳ, Việt Nam chỉ biết đi tiếp không có đường lùi.
Nhật Bản vốn đối với cục diện vùng biển Đông Hải của Trung Quốc, không thể không to mồm. Nhưng có dám ủng hộ Việt Nam? Cho dù có cung cấp chút kỹ thuật khi Việt Nam tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông với Trung Quốc, thì cũng chỉ tăng chút ít về tình thần, còn Ấn Độ cũng giống như vậy thì cũng chỉ dám có những động thái nhỏ.
Mặc dù Trung Quốc cần phải thống nhất Đài Loan, mặc dù Trung Quốc cần phải tăng cường quan hệ với các nước ASEAN nhường cho Việt Nam những lợi ích tại Biển Đông nhưng Việt Nam nhìn thấy các lợi mà quên nghĩa biến người thái độ khoan dung ôn hoà của người anh cả Trung Quốc thành nhu nhược và dễ bắt nạt, khiến cho Trung Quốc vì thực hiện tốt trách nhiệm phát triển trong khu vực mà chịu ép bức, có thể nói Việt Nam đã tính toán sai lầm.
Bởi vì Việt Nam chủ động phá hoại thoả thuận về Biển Đông giữa Trung Quốc và ASEAN, phá hoại thực trạng an ninh và phát triển ổn định trong khu vực, mượn tay các nước phương Tây đến ép bức Trung Quốc, chỉ điều này chúng ta thực hiện " chặt đứt tau " với Việt Nam cũng đủ để đạt được sự ủng hộ của Quốc tế.
3. " Không muôn đánh " là nguyên nhân chủ yếu Trung Quốc không muốn dùng vũ lực thu phục chủ quyền trên Biển Đông.
(1). Trung Quốc và Việt Nam đều là những nước Xã hội chủ nghĩa, đều là những nước đang phát triển nhanh. Trung Quốc lại là một người anh cả càng không muốn đánh một nước đang phát triển một nước nhỏ, lại là một nước Xã hội chủ nghĩa. Tin chắc rằng nếu như đánh trong vòng vài chục năm Việt Nam sẽ lại rơi vào tình trạng nghèo khó và bất ổn định, một nước Việt Nam nghèo khó và bất ổn định sẽ tạo thành sự bất ổn định cho biên giới Trung - Việt, điều này sẽ không có lợi gì cho Trung Quốc.
(2). Nguyên nhân từ chính bản thân Trung Quốc, hiện nay Trung Quốc đang trong thời khắc phát triển tốt đẹp nhất, quốc gia phát triển nhanh nên không muốn vì tranh chấp tại Biển Đông với Việt Nam ảnh hưởng đến phương hướng phát triển chiến lược Quốc gia, Trung Quốc chưa có lền tảng cơ bản quân đội cũng đang trong thời kỳ phát triển và chuyển hướng quỹ đạo, chúng ta không muôn dùng lực lượng chiến lược làm thay đổi mất phương hướng.
(3). Nguyên nhân về tình hình quốc tế, hiện nay chiến lược của Hoa Kỳ trong khu vực Trung Đông đang trong thời kỳ then chốt, Trung Quốc bắt buộc phải coi trọng tình thế phát triển tại Trung Đông. Để đối phó với những thay đổi tại khu vực Trung Đông và những thay đổi tại vùng biển Đài Loan, Trung Quốc bắt buộc phải tập trung một lực lượng chiến lược lớn nhất để chuẩn bị cho một trận đại chiến.
Vấn đề then chôt nếu như đi thêm một bước đến con đường hoàn toàn chống lại Trung Quốc, thì lúc đó Việt Nam sẽ trở thành một hòn đá mài dao, thành nơi kiểm nghiệm chân thực thực lực của hải không quân Trung Quốc.

Hoàng Sa Trường Sa dịch từ Sina.com.cn

Xuyên tạc trắng trợn , bọn khựa này càng ngày càng điên

PS :Các bác vào bình luận nhẹ nhàng thôi nhé

Nguồn : hoangsa.org
 
Ðề: Thế này có điên không ?

Dính đến chính trị ko biết bài có bị delete ko nữa nhưng đọc xong thấy điên thật
 

v6softha

Member
Ðề: Thế này có điên không ?

Miạ bọn tàu khựa muốn nuốt việt nam mình đây mà, muốn đánh thì đánh, cùng lắm là chết
 

No Mercy

Member
Ðề: Thế này có điên không ?

Tổ cha nó chứ người anh khoan dung.
Sry nhưng mà em nóng wá phải chửi bậy.
 

what_up

New Member
Ðề: Thế này có điên không ?

hehe, 'hòn đá mài dao'
thực sự có dao nào mà cắt được đá đâu?
 

dualshock

Member
Ðề: Thế này có điên không ?

"người anh cả khoan dung" ha ha nực cười thật. Bọn này trắng trợn thật.
 
Ðề: Thế này có điên không ?

Khi nào Trung Quốc tấn công Trường Sa?

Ngày 22 tháng 11 vừa rồi từ thành phố Thâm Quyến tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc, tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc Cnooc tuyên bố kế hoạch khai thác dầu khi tại vùng nước sâu trên Biển Đông bắt đầu từ năm 2009 - 2020 trị giá lên tới 29 tỉ đô la Mỹ, tuyên bố đưa ra và được đồng loạt các báo của Trung Quốc và trên thế giới đăng lại, có một điều là không tờ báo nào nhắc đến những tranh chấp còn đang tồn tại trên vùng biển này giữa Trung Quốc và các nước khác đặc biệt là giữa Trung Quốc và Việt Nam.
Vấn đề Biển Đông trước đó liên tục được hâm nóng lên từ những tháng 7 của năm 2008 khi Trung Quốc có đợt tuyên truyền rầm rộ bằng những bài viết kích động xâm lược Việt Nam được tiếp tay bởi cả những trang mạng chính thức và không chính thức của Trung Quốc như Thời báo Hoàn Cầu, qq.com, Sina.com... mà nhiều người đứng ngoài quan sát phải nhận sét rằng dường như Trung Quốc đang vận động dư luận cho một cuộc chiến tranh với Việt Nam. Tuy những cơn sóng ngầm trong quan hệ Việt Trung vẫn nổi lên nhưng quan hệ bề mặt hai nước vẫn phát triển tương đối phẳng lặng, nhất là việc tầu hải quân Trung Quốc thăm Việt Nam vào tháng 11 và trước đó là chuyến thăm của TT Nguyễn Tấn Dũng tới Trung Quốc.
Nhưng Trung Quốc lại luôn sử dụng chiêu bài hai mặt với Việt Nam, trong chuyến thăm TQ của TT Nguyễn Tấn Dũng chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã " kêu gọi giải quyết ổn thoả vấn đề Biển Đông " ( từ nguyên văn trên các báo TQ đã đăng ) nhưng mặt khác Trung Quốc lại gây sức ép buộc tập đoàn dầu khí Exxon của Hoa Kỳ phải rút khỏi các dự án hợp tác khai thác dầu khí với Việt Nam, mà cũng cũng do TQ mà năm 2007 công ty dầu khí BP của Anh Quốc phải rút khỏi dự án dầu khí trị giá 2 tỉ đô la với Việt Nam.
Song song với việc tuyên truyền rộng rãi cho dư luận TQ và thế giới về chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông thì TQ cũng liên tục tăng cường sức mạnh quân sự trên Biển Đông như xây dựng căn cứ tầu ngầm nguyên tử Tam Á tại đảo Hải Nam, nâng cấp sân bay trên đảo Phú Lâm - tại quần đảo Hoàng Sa chiếm được từ năm 1974, và nâng cấp tăng cường các thiết bị do thám, ra da, cảnh giới tại các đảo Trường Sa và Hoàng Sa mà TQ đang kiểm soát (1 )
Lần này một lần nữa Trung Quốc đẩy Việt Nam vào một thế bất lợi vô cùng khi vừa gây sức ép buộc Exxon của Hoa Kỳ rút khỏi các dự án dầu khí với Việt Nam đồng thời lại công bố kế hoạch khai thác dầu khí trị giá tới gần 30 tỉ đô la trên Biển Đông. Rõ ràng Trung Quốc đang có những bước đi từ từ vững chắc trong việc chiếm đoạt toàn bộ Biển Đông và cũng đồng nghĩa với việc chiếm đoạt dần dần lãnh thổ lãnh hải của Việt Nam. Khiến cho không người Việt Nam nào không khỏi phẫn nộ trước những vô lí bất công mà nước Việt Nam nhỏ bé đang phải chịu trước gã láng giềng khổng lồ tham lam.
Nếu như bạn là người quan tâm và thường xuyên theo dõi vấn đề Biển Đông thì sẽ còn phải cảm thấy lo lắng hơn bởi vị sự kiện Trung Quốc trực tiếp nhẩy vào khai thác dầu khí tại Biển Đông chỉ là một bước đi nhỏ trong quá trình không chế và chiếm đoạt toàn bộ Biển Đông mà nhiều người đã dự tính từ trước, cùng với những bước đi về mặt kinh tế và ngoại giao thì những bước đi lớn và táo bạo về quân sự của Trung Quốc mà Việt Nam có thể là nước phải hứng chịu đầu tiên làm chúng ta càng lo ngại hơn, đó chính là một cuộc tấn công quân sự của Trung Quốc vào Trường Sa, dù cho là một cuộc tấn công chớp nhoáng gây thiệt hại hay là một cuộc tấn công xâm chiếm hoàn toàn thì cũng đe doạ nghiêm trọng đến an ninh của Việt Nam. Và nhiều học giả Việt Nam ở nước ngoài đã nói " mất Trường Sa là mất nước ".
Trung Quốc thừa biết Trường Sa quan trọng như thế nào với Việt Nam và Trung Quốc cũng thừa biết nếu tấn công Trường Sa Trung Quốc có thể phải chịu một cuộc chiến tranh tổng lực với cả dân tộc Việt Nam nhưng tại sao Trung Quốc vẫn không từ bỏ dã tâm đó mà ngược lại còn liên tục công khai bày tỏ tham vọng và ý đồ đó?
Trong bài Tấn công Việt Nam kế hoạch A được phổ biến trên các trang mạng Trung Quốc đã viết: "Hiện này Việt Nam là mối đe dọa chủ yếu nhất đến an ninh lãnh thổ của Trung Quốc, là trở ngại lớn nhất đối với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Nhìn từ một phía khác Việt Nam còn là vị trí chiến lược trọng yếu và trung tâm của toàn bộ Đông Nam Á, để khống chế lại Đông Nam Á, trước tiên bắt buộc phải chinh phục Việt Nam. Chinh phục Việt Nam là bước đi đầu tiên của Trung Quốc khuyếch trương về phía Nam, và cũng là bước đi quan trọng nhất..."
Đây cũng chính là câu trả lời vì sao Trung Quốc vẫn quyết tâm cướp biển Đông và muốn chiếm toàn bộ quần đảo Trường Sa hiện còn đang do Việt Nam kiểm soát. Người Trung Quốc trước đây vốn luôn mang trong mình tư tưởng đại Hán bành trướng và ngày nay là quan điểm cực đoan bá quyền với tham vọng thôn tính Việt Nam và biến cả khu vực Đông Nam Á thành phạm vi ảnh hưởng thành sân sau của Trung Quốc, chiếm được Trường Sa thì tham vọng thôn tính Việt Nam của Trung Quốc mới trở thành hiện thực và xa hơn nữa là cả khu vực Đông Nam Á và trở thành siêu cường thế chân Hoa Kỳ. Điều đặc biệt là Trung Quốc đã không hề giấu giếm tham vọng đó, điều này thể hiện ở một vài điểm:
I. Thế hiện qua các vấn đề hiện nay
- Trung Quốc luôn xác định Hoa Kỳ mới là đối thủ trên bàn cờ chiến lược thế giới
- Trung Quốc thực hiện chiến lược di dân ra toàn thế giới tiều biểu là ở khu vực Châu Phi và đến những quốc gia như Lào, Kampuchia...
- Trung Quốc duy trì được một đà tăng trưởng kinh tế cao mà nhiều người chuyên gia đã dự đoán đến năm 2035 nền kinh tế Trung Quốc có thể vượt Hoa Kỳ, hàng hoá xuất khẩu giá rẻ của Trung Quốc hầu như lũng đoạn thị trường thế giới, mà nhiều người Việt Nam vẫn kêu gọi tảy chay hàng hoá TQ, nhưng thực tế điều này là không thể, nhất là đối với những nước như Việt Nam.
- Trung Quốc liên tục tăng chi tiêu cho quốc phòng một cách thiếu minh bạch, trong đầu năm 2008 Trung Quốc đã tuyên bố tăng ngân sách quốc phòng lên 17.6%, lên đến 57.2 tỉ đô la Mỹ, nhưng theo báo cáo của Lầu Năm Góc thì con số thực có thể gấp 2 đến 3 lần, mà đằng sau đó thực ra là những ý đồ để thực hiện cho tham vọng bành trướng của Trung Quốc.
- Trong tranh chấp chủ quyền với các nước khác đặc biệt là tranh chấp tại Biển Đông thì Trung Quốc thường xuyên sử dụng sức mạnh quân sự và đe doạ sử dụng sức mạnh quân sự để giải quyết vấn đề. Trung Quốc không muôn giải quyết vấn đề theo công pháp và tập quấn quốc tế mà muốn đặt sự áp đặt lên các nước khác trong đó có Việt Nam.
- Trung Quốc không ngừng tiêm nhiễm vào đầu giới trẻ về tình thần dân tộc cực đoan dựa trên niềm tự tôn Hoa Hạ bị tổn thương trầm trọng trọng suốt thể kỷ 17, 19, 20 nay để nó phát triển một cách cực đoan và hiếu chiến.
II. Thể hiện qua các giai đoạn và thời kỳ lịch sử
- Diễn tả đầy đủ tham vọng bành trướng của Trung Quốc từ thời chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông đã có khẩu hiệu: " Hán hoá toàn cầu, chiếm lĩnh kinh tế, thống nhất đại Trung Quốc "
- Năm 1950 Trung Quốc tiến quân vào đánh chiếm cao nguyên Tây Tạng vốn là một nước có độc lập áp đặt sự cai trị lên đó, và thảm sát hơn một triệu người dân Tây Tạng trong cuộc kháng chiến của người Tạng chống lại TQ vào năm 1959, và sát nhập Tây Tạng và lãnh thổ TQ cho tới nay
- Năm 1950 quân Trung Quốc nhẩy vào tham chiến tại bán đảo Triều Tiên.
- Năm 1962 Trung Quốc bất ngờ tấn công Ấn Độ, và đến nay vẫn làm chủ tiểu bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ.
- Năm 1965 Trung Quốc đã bí mật cung cấp vũ khí cho phiến quân ở Indonexia nổi dậy cướp chính quyền, gây ra một cuộc đảo chính đẫm máu tại Indonexia đứng đàng sau là các cố vấn Trung Quốc.
- Năm 1968 Trung Quốc đã điều động các binh đoàn bộ binh sát biên giới Myanma bất ngờ tấn công qua biên giới Myanma.
- Năm 1969 quân đội Trung Quốc bất ngờ vượt biên giới Trung Quốc - Liên Xô tấn công vào các đơn vị biên phòng của Liên Xô.
- Năm 1974 Trung Quốc tấn công chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, năm 1988 chiếm thêm các đảo Trường Sa của Việt Nam và năm 1992 tấn công chiếm thêm Đá Vành Khăn của Philippin.
- Năm 1975 Trung Quốc đã yểm trợ cho Khơ me đỏ cướp chính quyền tại Kampuchia và thảm sát hơn 2 triệu ngươi dân Kampucchia.
- Năm 1979 Trung Quốc ồ ạt đem quân tấn công 6 tình miền núi phía Bắc của Việt Nam.

Như vậy việc động binh tấn công các nước khác của Trung Quốc đề nhằm thực hiện các tham vọng của mình là điều vẫn thường xuyên xảy ra trong lịch sử hiện đại.
Liệu theo trình tự của lịch sử thì bước tiếp theo của Trung Quốc sẽ là mở một cuộc tấn công vào Trường Sa nhằm giải quyết những tranh chấp trên Biển Đông?

Nguồn : hoangsa.org
 

kdnguyen

New Member
Ðề: Thế này có điên không ?

- Phải biết nhìn vào thực tế là:
TQ quá mạnh cả về kinh tế, quân sự và ngoại giao. Các nước trên thế giới đều phải e dè TQ. TQ đã và đang có những ảnh hưởng nhìn thấy được và không thấy được đối với VN.

VN không yếu nhưng cũng không mạnh cà về kinh tế, quân sự.

- Em có bố vợ là giảng viên trường Chính Trị nên cũng biết ít nhiều nội tình chính phủ về vấn đề đối ngoại với TQ. Đúng là nước ta đang ngoại giao với các nước mạnh khác để cân bằng với sức mạnh của TQ. Nước ta bây giờ giống như 1 chiếc bánh: Anh, Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Trung Quốc,... cùng thưởng thức.

- Chúng ta là những người dân bình thường, các chính sách đối ngoại là vấn đề vĩ mô, thuộc vấn đề chính phủ, ta không thể hiểu hết và biết hết nội tình bên trong.

Những vấn đề anh em thấy và biết, chính phủ đều biết và biết rất rõ, và đã có những đối sách ngoại giao để duy trì vị trí và uy lực của VN. Việc này phải làm từ từ, sáng suốt, không được nôn nóng.
Anh em ta thấy được bộ mặt TQ là tốt rồi, nhưng đừng có những lời nói và hành động manh động, làm mất uy tín của chính phủ, đóng góp những hành động để làm giảm sự ảnh hưởng của TQ với đất nước ta, cho dù hành động rất nhỏ như: tẩy chay hàng TQ, .....
 
Ðề: Thế này có điên không ?

mới dạo 1 vòng trên hoangsa.org thấy mọi ng ai cũng sốt ruột và nóng lòng đòi lại chủ quyền. Hy vọng mình đừng có lâm vào thế bị đôngk >"<
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Thế này có điên không ?

Các bác cho em hỏi hiện tại trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì quân đội nước nào đang đóng quân?
Mấy vụ này em mù tịt nên hỏi để bổ xung kiến thức :)

Thanks các bác.
 

pinkyxinh

New Member
Ðề: Thế này có điên không ?

Khi mua sản phẩm Trung Quốc là các bạn đã đóng góp vào việc xây dựng Nhà nước và quân đội Trung Quốc.
Cá nhân em thấy người dân bình thường thì nên nhìn vào câu này rồi hành động là được
 
Ðề: Thế này có điên không ?

Các bác cho em hỏi hiện tại trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì quân đội nước nào đang đóng quân?
Mấy vụ này em mù tịt nên hỏi để bổ xung kiến thức :)

Thanks các bác.

Hoàng Sa thì bọn khựa đang chiếm đóng , mất từ năm 74 rồi . Trường Sa thì có cả mình cả khựa

Anh em nên biết vấn đề này , tuy nhiên cũng không nên manh động và quá khích . Đảng và nhà nước cũng đâu có ngu , cái gì dân biết thì họ cũng biết và biết tường tận hơn nhiều . Tuy nhiên do ta còn yếu hơn khựa về mọi mặt nên phải thận trọng và tính toán từng li từng tí một , gần đây đã có nhiều động thái cho bọn khựa thấy ta thế nào rồi . Ủng hộ Đảng và Chính Phủ
 

nvmy

Well-Known Member
Ðề: Thế này có điên không ?

Các bác cho em hỏi hiện tại trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì quân đội nước nào đang đóng quân?
Mấy vụ này em mù tịt nên hỏi để bổ xung kiến thức :)

Thanks các bác.

Trường Sa được chia thế này:
SpratlyMap2.jpg


Hoàng sa thì nhỏ quá, mình Tung kủa giữ hộ là được rồi. VN có bơi ra tiếp tế thì ra.
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Thế này có điên không ?

Hoàng Sa thì bọn khựa đang chiếm đóng , mất từ năm 74 rồi . Trường Sa thì có cả mình cả khựa

Vậy chiểu theo diễn đàn này em hiểu là:
Tại thời điểm hiện tại Hoàng Sa đối với chúng ta là non HD
Còn Trường Sa đối với chúng ta là 720P

Không biết liệu có lên 1080P được ko nhỉ :confused:
 

what_up

New Member
Ðề: Thế này có điên không ?

Vậy chiểu theo diễn đàn này em hiểu là:
Tại thời điểm hiện tại Hoàng Sa đối với chúng ta là non HD
Còn Trường Sa đối với chúng ta là 720P

Không biết liệu có lên 1080P được ko nhỉ :confused:

Cậu là cậu chính trị rất là HDVietnam nhé!
 
Bên trên