Dự án nâng cấp nguồn Linear cho Oppo 203/205

justbenice

Moderator
Để chào mừng việc em mới mua được oppo 203. Em xin phép trình bày 1 dự án mà em đã luôn ấp ủ từ thời em dùng oppo 105D. Đó là : nâng cấp nguồn cho oppo.
Việc nâng cấp nguồn cho đầu phát oppo được khởi xướng từ bạn Jae H. Lee của Hàn Quốc từ hồi oppo 93. Và được đông đảo người sử dụng trên toàn thế giới đánh giá rất hiệu quả.

Tuy nhiên với giá thành khá cao (280$) mà oppo 105D đợt em dùng là gần cuối đời, sắp ra oppo 205 nên em kô nâng cấp nguồn. Đợt này có oppo 203 thì em quyết tâm nâng cấp.

Sau khi nói chuyện với bác Uy bên linhkiendientu thì bác ấy bảo chuyện nhỏ và sẵn sàng làm nguồn cho oppo. Giá cả cũng cực kì dễ chịu. Làm nguồn cho oppo còn có lợi đó là khi ..bán oppo các bác có thể gỡ board nguồn ra để sử dụng vào việc khác và gắn board nguồn zin lại vào.

Đối với nâng cấp nguồn cho oppo 103/203 : việc nâng cấp nguồn cho oppo 203 sẽ cải thiện âm thanh rõ rệt vì nguồn của oppo 203 là nguồn xung cho chất lượng điện rất kém, kô thể so sánh được với nguồn Linear. Nguồn điện tốt sẽ kéo theo chất lượng hình ảnh tốt, chất lượng tín hiệu âm thanh xuất ra ngõ hdmi cũng sẽ tốt hơn. Giá cả board nguồn linear thay thế này chỗ bác Uy dao động tầm 2.5tr-3.5tr sử dụng linh kiện tốt.

Đối với nâng cấp nguồn cho oppo 105/205 : vì oppo 205 đã có sẵn nguồn linear nhưng lại một nguồn sử dụng cho quá nhiều việc : mạch giải mã digital, mạch analog, mạch 2kênh xlr nên chất lượng âm thanh cũng bị ảnh hưởng. Theo phương án của bạn Jae H. Lee thì bạn ấy sẽ để nguyên nguồn cũ để cấp nguồn cho mạch analog. Còn mạch digital thì sẽ gắn thêm một nguồn khác (giống của oppo 203) và cấp nguồn riêng cho phần digital. Oppo 105 lúc đấy sẽ thành có 2 nguồn độc lập.

Nhìn chung giải pháp làm nguồn linear cho oppo đem lại những hiệu quả rất khả quan và được nhiều người đánh giá cao.

Đây là nguồn của bạn Jae H. Lee :
Screenshot_20181028-220835_Chrome.jpg

Bác nào có nhu cầu đú đởn theo em thì đăng kí nhé. Làm nhiều hơn 1-2 cái thì giá cả chắc cũng nhẹ nhàng hơn.
Ngày mốt em sẽ đem oppo 203 sang bên bác Uy làm.
Chúc các bác vui thú với Oppo của mình!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

thanhyk

Well-Known Member
Nếu muốn nâng cấp Dac 203 cho chất lượng âm thanh như 205 thì có được không, có liên quan đến phần mềm như 205 không bác.
 

thangqtqt123

Well-Known Member
Vậy là phải tháo nguyên board ra cất rồi thay cái board mới vào phải không bác jusbenice, Con oppo của em nối trực tiếp vào TV lại không đẹp bằng nối qua rec rồi đưa lên TV có lẽ là do nguồn xung trên oppo kém như bác nói.
 

justbenice

Moderator
Vậy là phải tháo nguyên board ra cất rồi thay cái board mới vào phải không bác jusbenice, Con oppo của em nối trực tiếp vào TV lại không đẹp bằng nối qua rec rồi đưa lên TV có lẽ là do nguồn xung trên oppo kém như bác nói.
Đúng rồi. Mình gỡ ra cất và vặn ốc cái mới vào thôi.
 

dangthanhthe

Well-Known Member
Liệu giải pháp kiếm mấy cái Ampli cổ, đầu gấu rồi ngỡ board nguồn của nó ra, thay vào Oppo 203 có khả thi ko bác chủ
 

bwhd

Well-Known Member
Để chào mừng việc em mới mua được oppo 203. Em xin phép trình bày 1 dự án mà em đã luôn ấp ủ từ thời em dùng oppo 105D. Đó là : nâng cấp nguồn cho oppo.
Việc nâng cấp nguồn cho đầu phát oppo được khởi xướng từ bạn Jae H. Lee của Hàn Quốc từ hồi oppo 93. Và được đông đảo người sử dụng trên toàn thế giới đánh giá rất hiệu quả.

Tuy nhiên với giá thành khá cao (280$) mà oppo 105D đợt em dùng là gần cuối đời, sắp ra oppo 205 nên em kô nâng cấp nguồn. Đợt này có oppo 203 thì em quyết tâm nâng cấp.

Sau khi nói chuyện với bác Uy bên linhkiendientu thì bác ấy bảo chuyện nhỏ và sẵn sàng làm nguồn cho oppo. Giá cả cũng cực kì dễ chịu. Làm nguồn cho oppo còn có lợi đó là khi ..bán oppo các bác có thể gỡ board nguồn ra để sử dụng vào việc khác và gắn board nguồn zin lại vào.

Đối với nâng cấp nguồn cho oppo 103/203 : việc nâng cấp nguồn cho oppo 203 sẽ cải thiện âm thanh rõ rệt vì nguồn của oppo 203 là nguồn xung cho chất lượng điện rất kém, kô thể so sánh được với nguồn Linear. Nguồn điện tốt sẽ kéo theo chất lượng hình ảnh tốt, chất lượng tín hiệu âm thanh xuất ra ngõ hdmi cũng sẽ tốt hơn. Giá cả board nguồn linear thay thế này chỗ bác Uy dao động tầm 2.5tr-3.5tr sử dụng linh kiện tốt.

Đối với nâng cấp nguồn cho oppo 105/205 : vì oppo 205 đã có sẵn nguồn linear nhưng lại một nguồn sử dụng cho quá nhiều việc : mạch giải mã digital, mạch analog, mạch 2kênh xlr nên chất lượng âm thanh cũng bị ảnh hưởng. Theo phương án của bạn Jae H. Lee thì bạn ấy sẽ để nguyên nguồn cũ để cấp nguồn cho mạch analog. Còn mạch digital thì sẽ gắn thêm một nguồn khác (giống của oppo 203) và cấp nguồn riêng cho phần digital. Oppo 105 lúc đấy sẽ thành có 2 nguồn độc lập.

Nhìn chung giải pháp làm nguồn linear cho oppo đem lại những hiệu quả rất khả quan và được nhiều người đánh giá cao.

Đây là nguồn của bạn Jae H. Lee :
View attachment 320035
Bác nào có nhu cầu đú đởn theo em thì đăng kí nhé. Làm nhiều hơn 1-2 cái thì giá cả chắc cũng nhẹ nhàng hơn.
Ngày mốt em sẽ đem oppo 203 sang bên bác Uy làm.
Chúc các bác vui thú với Oppo của mình!
Cảm ơn bác justbenice nghiên cứu, sáng kiến, chia sẻ. Oppo 203 em đang dùng nối với Rec. Ya 3060 rồi đưa lên TV, qua rec. hình và tiếng đã được nâng đúng theo thiết kế ở Ya, vậy nếu em nâng cấp nguồn 203 thì chỉ hiệu quả khi đi trực tiếp từ 203 đến TV phải không bác?
 

justbenice

Moderator
Liệu giải pháp kiếm mấy cái Ampli cổ, đầu gấu rồi ngỡ board nguồn của nó ra, thay vào Oppo 203 có khả thi ko bác chủ
Em nghĩ công nghệ linh kiện hiện tại đã tiến bộ vượt bực so với 20 năm trước. Em nhớ hồi xưa mạch nắn dòng ac->dc cần những con diod to và mấy cái tụ to như chai nước suối. Giờ thì hình như nhỏ gọn hơn.
 

justbenice

Moderator
Cảm ơn bác justbenice nghiên cứu, sáng kiến, chia sẻ. Oppo 203 em đang dùng nối với Rec. Ya 3060 rồi đưa lên TV, qua rec. hình và tiếng đã được nâng đúng theo thiết kế ở Ya, vậy nếu em nâng cấp nguồn 203 thì chỉ hiệu quả khi đi trực tiếp từ 203 đến TV phải không bác?

Bản thân oppo 203 khi bác đấu với rec 3060 bằng hdmi nó sẽ hoạt động như một transporter. Mà 1 transporter thì phần nguồn cũng rất quan trọng. Phần nguồn cải thiện sẽ dẫn tới cải thiện tín hiệu khi xuất sang Rec.
Bác cắm oppo vào rec thấy hình đẹp hơn phần lớn là do rec của bác có bộ xử lý hình ảnh nên nó thay đổi thôi.
Đơn cử music server dùng Pi mà các bác đang làm, Pi đọc file và xuất tín hiệu sang DAC qua hdmi hoặc i2s hoặc coaxial. Tại sao ta kô cấp điện cho Pi một cách đơn giản bằng cục sạc điện thoại giá 100k sử dụng nguồn xung mà phải dùng nguồn linear giá 2-3tr cấp điện cho nó :D
 

ko853

Well-Known Member
Bác chủ nên cân nhắc kỹ trước khi làm vì nguồn linear cũng có năm bảy loại khác nhau về độ nhiễu và công suất. nhiễu nhỏ đi kèm với CS nhỏ nên cũng khó khăn trong việc chọn lựa nguồn phù hợp.

Em vừa rồi làm con nguồn cho sound card mà lục tốn hết 450 obama vì ham CS to ít nhiễu.
 

justbenice

Moderator
Bác chủ nên cân nhắc kỹ trước khi làm vì nguồn linear cũng có năm bảy loại khác nhau về độ nhiễu và công suất. nhiễu nhỏ đi kèm với CS nhỏ nên cũng khó khăn trong việc chọn lựa nguồn phù hợp.

Em vừa rồi làm con nguồn cho sound card mà lục tốn hết 450 obama vì ham CS to ít nhiễu.
Là do bác ham...to. Hehe. Nguồn em dự tính làm tầm 35-50VA thôi. Linh kiện thì chọn loại thật tốt. Vốn dĩ cấp nguồn cho mạch digital của oppo kô cần công suất quá cao.
Bác quá tốn chắc cũng do chọn dòng cao quá. 1 con diod ultrafast độ nhiễu thấp dòng cao nhiều khi đắt gấp 10 lần con dòng thấp.
 

dangthanhthe

Well-Known Member
Em nghĩ công nghệ linh kiện hiện tại đã tiến bộ vượt bực so với 20 năm trước. Em nhớ hồi xưa mạch nắn dòng ac->dc cần những con diod to và mấy cái tụ to như chai nước suối. Giờ thì hình như nhỏ gọn hơn.

Đó là loại Ampli ClassA hoặc công suất lớn . Mình thấy mấy con Ampli công suất nhỏ có bộ nguồn gọn nhẹ lắm, mà phần nguồn thì ít hỏng. Giá bán thanh lý xác rẻ bèo :)
 

ngdhieu

Well-Known Member
Đó là loại Ampli ClassA hoặc công suất lớn . Mình thấy mấy con Ampli công suất nhỏ có bộ nguồn gọn nhẹ lắm, mà phần nguồn thì ít hỏng. Giá bán thanh lý xác rẻ bèo :)

Nếu bác có thể chỉnh điện áp đầu ra của board nguồn tận dụng này cho phù hợp với Oppo 203 thì sẽ dùng tốt thôi.
Về mặt thẩm mỹ thì board nguồn + biến áp ampli kích thước khá lớn, khó mà nhét vừa vào trong vỏ Oppo.
 
Bên trên